Cán bộ, chiến sĩ lực lượng quản lý xuất - nhập cảnh trao hộ chiếu cho nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng quản lý xuất - nhập cảnh trao hộ chiếu cho nhân dân.

(HBĐT) - Những năm gần đây, với nhiều chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước về đối ngoại, hội nhập quốc tế cho nên số lượng người làm thủ tục xuất nhập cảnh ngày càng gia tăng với nhiều mục đích khác nhau. Do đó công tác quản lý xuất - nhập cảnh cũng phải cải cách thủ tục hành chính để góp phần phục vụ nhân dân ngày càng thuận tiện, công khai, minh bạch hơn.

 

Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành (13/5/1953 - 13/5/2013), xác định là lực lượng chuyên trách công tác quản quản lý xuất - nhập cảnh, cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đẩy mạnh công tác CCHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài, Việt kiều, các cơ quan, tổ chức và nhân dân đến làm việc với khẩu hiệu “Làm hết việc chứ không hết giờ” hay “ngày thứ bảy tình nguyện vì nhân dân”, CB, CS đều nỗ lực hết mình, lấy hiệu quả công việc, sự hài lòng của nhân dân làm thước đo,  động lực của sự phấn đấu. Đơn vị đã tổ chức cho CB, CS ký cam kết thực hiện, có chỉ tiêu, mục tiêu rõ ràng, cụ thể. Trên cơ sở đó, hàng tuần, tháng, đơn vị tổ chức họp kiểm điểm, phát huy mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Tiến hành thanh loại, giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà, rút ngắn thời gian cấp hộ chiếu từ trên 20 ngày xuống còn 8 ngày làm việc, duy trì ngày làm việc thứ bảy để giải quyết công việc của nhân dân. Với phương châm nhanh, đơn giản, công khai, minh bạch, CB, CS không ngừng học tập, nâng cao về nghiệp vụ, pháp luật có tác phong thái độ đúng mực với nhân dân. Thường xuyên đổi mới, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng quy trình làm việc công khai, minh bạch, chuẩn hóa tin học, ngoại ngữ nhằm xử lý hồ sơ đảm bảo khoa học, nhanh chóng chính xác, hiệu quả, đáp ứng đúng chế độ hồ sơ nghiệp vụ của ngành.

 

Chỉ tính riêng năm 2012, lực lượng quản lý xuất - nhập cảnh Công an tỉnh đã làm thủ tục gia hạn tạm trú, cấp thị thực, thẻ tạm trú cho gần 500 lượt người nước ngoài, Việt kiều thăm thân, làm việc; tiếp nhận, kiểm tra, đề xuất lãnh đạo duyệt trên 4.000 hồ sơ xin cấp hộ chiếu. Cùng với việc làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu, lực lượng QLXNC tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, đẩy mạnh việc nắm địa bàn, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện xử lý 32 trường hợp vi phạm. Qua đó nhằm chủ động phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp người nước ngoài lợi dụng việc nhập cảnh để hoạt động vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Trong xu thế hội nhập ngày nay, việc quản lý xuất - nhập cảnh chủ động trong việc CCHC trong lĩnh vực xuất - nhập cảnh đã được đông đảo quần chúng nhân dân, các ngành và người nước ngoài, Việt kiều ủng hộ, hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các tổ chức, cá nhân người nước ngoài vào địa phương du lịch, đầu tư, thương mại.. Bên cạnh đó, lực lượng xuất - nhập cảnh đã phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều sáng kiến trong việc ứng dụng tiến bộ KH-KT mới, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, công tác. Làm tốt công tác tham  mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, các ngành, cấp trong tỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về xuất - nhập cảnh, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các đối tượng vi phạm pháp luật, góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và thực hiện có hiệu quả công cuộc phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.

 

Chính sự tích cực, thái độ ân cần, chu đáo và trách nhiệm của cán bộ quản lý xuất - nhập cảnh đã gây được nhiều thiện cảm và yêu mến của các tầng lớp nhân dân. Ví dụ như trường hợp Anh Nguyễn Văn Ngân, 26 tuổi ở thôn Lai Trì, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn trong một  lần tới làm thủ tục xin cấp hộ chiếu để đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan đã gặp sự cố về giấy tờ cá nhân. Anh Ngân có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, để có tiền đi xuất khẩu lao động, anh phải dành dụm trong nhiều năm, vay mượn của bạn bè, người thân. Chính vì vậy, anh vô cùng lo lắng và thất vọng vì nếu không đi vào đợt này sẽ mất trắng số tiền trên. Trước tình thế đó, CB, CS toàn đơn vị đã gặp gỡ, tìm hiểu cặn kẽ sự việc và tạo điều kiện để giải quyết cho anh Ngân theo đúng thời hạn. Cảm phục trước tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản lý xuất- nhập cảnh, anh Ngân đã viết thư gửi Giám đốc Công an tỉnh. Trong thư có đoạn viết: “Tôi vô cùng xúc động trước tinh thần tận tụy, hết lòng vì nhân dân phục vụ của các đồng chí đội quản lý xuất - nhập cảnh. Các đồng chí đã khắc họa hình ảnh đẹp về người chiến sỹ công an trong lòng nhân dân". Đây chỉ là một trong số hàng chục trường hợp người dân được lực lượng quản lý xuất - nhập cảnh giải quyết rất thấu tình, đạt lý vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, lực lượng quản lý  xuất - nhập cảnh đã quán triệt thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả”, thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho CB, CS, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, không ngừng rèn luyện đạo đức lối sống, năng lực chuyên môn; gắn với đẩy mạnh công tác CCHC, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến làm việc, góp phần quan trọng trong việc xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch.

 

Với những kết quả đạt được, lực lượng quản lý xuất - nhập cảnh Công an tỉnh đã được nhiều cấp, Bộ, ngành biểu dương khen thưởng, đã có 2 cá nhân được Tổng cục An ninh 1 (Bộ Công an) tặng bằng khen, 2 tập thể và 2 cá nhân được UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Sở VH-TT&DL khen thưởng.

 

 

                                                                         Thúy Tình

                                                                      (Công an tỉnh)

                           

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục