Nhiều phụ huynh vẫn coi nhẹ chuyện đội mũ bảo hiểm cho con em mình khi tham gia giao thông. 
Ảnh chụp tại trường tiểu học Đồng Tiến (TPHB).

Nhiều phụ huynh vẫn coi nhẹ chuyện đội mũ bảo hiểm cho con em mình khi tham gia giao thông. Ảnh chụp tại trường tiểu học Đồng Tiến (TPHB).

(HBĐT) - Nghị định 34/2010/NĐ-CP đã quy định bắt buộc đội MBH cho trẻ em từ đủ 6 tuổi trở lên khi được người khác chở bằng mô tô, xe gắn máy. Cụ thể, tại mục k, khoản 3, Điều 9 Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định: “Phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng với hành vi chở người ngồi trên xe máy không đội MBH hoặc đội MBH không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật”.

 

Theo đó, thời gian qua, các lực lượng chức năng, nhất là CSGT đã triển khai thực hiện với lộ trình rõ ràng, cụ thể. Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Phó phòng CSGT CA tỉnh cho biết: Phòng CSGT đã xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp với ngành GD-ĐT, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Nông dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới giáo viên, HS-SV, đoàn viên, hội viên các quy định của pháp luật về TTATGT. Trong đó, chú trọng nội dung quy định bắt buộc đội MBH cho trẻ em từ đủ 6 tuổi trở lên khi được người khác chở bằng mô tô, xe gắn máy theo Nghị định 34/2010/NĐ-CP. Công tác tuyên truyền được thông qua nhiều hình thức như cấp phát tờ rơi, lồng ghép vào nội dung hoạt động sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể, qua các giờ ngoại khóa hoặc chuyên đề của các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, THPT, THCS và tiểu học... Qua đó giúp mọi người nhận thức rõ tác dụng của việc đội MBH khi tham gia giao thông cũng như hình thức xử phạt nếu vi phạm. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, lực lượng CSGT quán triệt rõ quá trình TT-KS sẽ kiên quyết xử lý đối với trường hợp không đội MBH cho trẻ em đủ 6 tuổi trở lên khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông như những lỗi vi phạm khác.

 

Lực lượng CSGT đã vào cuộc bằng việc xử phạt phụ huynh không đội MBH cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Tuy nhiên, có mặt ở khu vực cổng các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Hòa Bình trước giờ học và giờ tan trường, chúng tôi thấy việc chấp hành quy định này còn khá hời hợt, đánh giá sơ bộ chỉ có khoảng 30 - 40% các bé được đội MBH khi được phụ huynh đưa đến trường. Họ có muôn vàn lý do để bao biện cho sai phạm của mình, nào là: “Từ nhà đến trường chỉ đi đoạn đường gần, đi trong đường xương cá thì cần gì đội MBH”, rồi “Con trẻ không thích đội nên chiều các cháu” hoặc “Vội quá nên quên”, “Trẻ không quen, đội nặng đầu, khó chịu”..., thậm chí còn có phụ huynh trả lời thản nhiên là không biết quy định về việc trẻ đủ 6 tuổi trở lên là phải đội MBH vì không thường xuyên đọc báo, nghe đài. Cũng không ít phụ huynh có suy nghĩ lực lượng chức năng không “nỡ” làm khó cho phụ huynh và các bé nên vẫn mặc nhiên vi phạm. Bên cạnh đó, tình trạng đội MBH cho trẻ theo kiểu đối phó vẫn còn diễn ra. Không ít trẻ bị phụ huynh cho đội MBH của người lớn hoặc sử dụng những chiếc mũ không đảm bảo chất lượng... ở trung tâm thành phố đã vậy, về khu vực nông thôn, quy định đội MBH cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên bị các bậc phụ huynh phớt lờ bởi trong thực tế, ngay cả người lớn khi điều khiển mô tô, xe gắn máy đội MBH ở khu vực này chiếm tỷ lệ thấp, việc đưa, đón con đi học quên đội MBH là chuyện rất bình thường...

 

Những tưởng việc áp dụng xử phạt đối với các trường hợp không đội MBH cho trẻ đủ 6 tuổi trở lên khi tham gia giao thông sẽ làm thay đổi nhận thức của các bậc phụ huynh nhưng trên thực tế, các bậc phụ huynh vẫn chưa thực sự quan tâm đến việc bảo vệ con em mình. Vì vậy, thị trường MBH cho trẻ vẫn trong cảnh đìu hiu. Đến các cửa hàng kinh doanh MBH trên địa bàn TPHB, chúng tôi thấy, mũ dành cho trẻ em được bày bán khá nhiều. Giá mỗi chiếc MBH trẻ em dao động từ 100.000 - 230.000 đồng và kiểu dáng cũng khá đa dạng với đủ màu sắc, kích cỡ nhưng vẫn vắng khách mua. Chị Nguyễn Thị Hậu, chủ cửa hàng MBH cho biết: Thời gian gần đây, nhu cầu mua MBH cho trẻ đang có chiều hướng tăng nhẹ. Tuy nhiên, do các lực lượng chức năng còn có phần “nới tay”, nhận thức, ý thức của các bậc phụ huynh còn hạn chế và coi nhẹ. Vì vậy, hàng đã lấy về nhiều nhưng số lượng bán ra không như mong đợi.

 

Bất kể là ai, khi điều khiển hoặc ngồi trên mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông nếu không may bị tai nạn mà không đội MBH đều có nguy cơ bị chấn thương đầu nghiêm trọng, thậm chí có thể tử vong. Theo thống kê của BVĐK tỉnh, TNGT chiếm 1/2 các nguyên nhân khiến trẻ bị chấn thương sọ não phải vào bệnh viện. Đa số các trường hợp chấn thương sọ não ở trẻ em phải vào bệnh viện đều xảy ra ở trẻ không đội MBH. Bên cạnh đó, việc cha mẹ đội MBH cho trẻ sai kích cỡ, khối lượng cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu. Coi nhẹ việc đội MBH cho con em mình khi tham gia giao thông sẽ bị các lực lượng chức năng xử lý và hơn nữa đó là nguy cơ cao có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề với con trẻ. Đã đến lúc các bậc phụ huynh không thể coi nhẹ, thờ ơ với quy định của Chính phủ.

 

                                                                  

                                                                        Đức Phượng

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục