Từ chủ động nâng cao chất lượng, năng lực, trình độ chuyên môn, đội ngũ cán bộ ở Cun Pheo (Mai Châu) đã tạo và củng cố được niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH ở xã.

Từ chủ động nâng cao chất lượng, năng lực, trình độ chuyên môn, đội ngũ cán bộ ở Cun Pheo (Mai Châu) đã tạo và củng cố được niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH ở xã.

(HBĐT) - Cun Pheo là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Mai Châu, do vậy, tình hình KT-XH vẫn có những hạn chế nhất định. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Hà Văn Thư cho biết: Đời sống người dân hoàn toàn phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp nhưng cả xã chỉ có khoảng hơn 52 ha đất lúa, trong đó chỉ có 25 ha đất lúa 2 vụ, còn lại là cấy lúa 1 vụ. Với diện tích đó, chia cho 2.235 nhân khẩu, bình quân mỗi người chỉ được khoảng hơn 200 m2 đất ruộng. Diện tích còn lại chủ yếu là đồi núi, có độ dốc cao.

 

Những khó khăn đó đã có những tác động không nhỏ đến đời sống người dân. Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số ngành, đoàn thể còn thiếu sâu sát; năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ một số ngành, xóm còn chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Tinh thần trách nhiệm của một số CBĐV trong thực hiện nhiệm vụ chưa cao, thiếu tính tự giác. Chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là đội ngũ cán bộ ở cơ sở còn hạn chế, năng lực yếu kém, không đáp ứng yêu cầu trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tư tưởng bảo thủ, trì trệ, tính trông chờ, ỷ lại của một bộ phận nhân dân còn nặng nề... Đội ngũ cán bộ ở 5 xóm của xã nhìn chung chưa thể đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, có nơi còn thiếu và yếu. Điều này được thể hiện rõ nhất ở các xóm vùng sâu, xa của xã như Hin Pén, Táu Nà. Đồng chí thư Đảng ủy xã cho biết thêm: Chính vì yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo nên tình hình ANTT tại 2 xóm Hin Pén, Táu Nà trong một vài năm lại đây có diễn biến phức tạp, nổi lên là tình trạng vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy, TNXH, vận chuyển lâm sản trái phép chưa được quản lý triệt để... 

 

Trước thực trạng trên, Đảng ủy xã Cun Pheo đã mạnh dạn thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Điểm nhấn về công tác cán bộ của Cun Pheo là tăng cường bồi dưỡng, tập huấn cán bộ; mạnh dạn thay thế những cán bộ có năng lực yếu, chủ động trẻ hóa đội ngũ cán bộ; phân công trách nhiệm cho từng cấp ủy viên phụ trách cơ sở; tích cực phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ CBĐV ở cơ sở trong việc cụ thể hóa, tích cực đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống... Nhờ vậy đã nâng cao được tư duy, năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, tạo bước chuyển rõ rệt trong phát triển KT-XH, từng bước nâng cao đời sống người dân. Trong sản xuất nông nghiệp đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng hiệu quả tiến bộ KH-KT vào sản xuất. Ngoài các loại cây trồng truyền thống, Cun Pheo đã đa dạng hóa các loại cây trồng phù hợp với điều kiện như các loại ngô lai, sắn cao sản, cây màu có giá trị cao như dưa chuột, mướp đắng, bí đỏ lấy hạt, lạc, đậu... Về chăn nuôi, hiện Cun Pheo đã phát triển tổng đàn trâu, bò lên đến 860 con, cùng với đó cũng chú trọng mở rộng các mô hình chăn nuôi bò, lợn, nuôi gà Lương Phượng cho thu nhập cao.

 

Chính từ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở đã tạo bước chuyển về tư duy, cách nghĩ, cách làm nên đời sống người dân Cun Pheo đã có những thay đổi đáng kể. Mức thu nhập bình quân đạt hơn 10 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo từ hơn 60% đã giảm xuống còn 55%. Đời sống người dân từng bước được cải thiện, AN-QP từng bước được củng cố. Hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đi vào nề nếp.

 

 

 

                                                                         Mạnh Hùng

         

 

Các tin khác


Tuyên án hàng loạt bị cáo mua bán người dưới 16 tuổi

Ngày 21/5, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, làm giả tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Huyện Lạc Thủy quyết liệt phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thuỷ đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.

Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục