Ngành tư pháp tích cực đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật trong nhân dân. Ảnh: Đội tuyên truyền pháp luật xã Thu Phong (Cao Phong) xây dựng tiểu phẩm “Sức ép tông đường”.

Ngành tư pháp tích cực đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật trong nhân dân. Ảnh: Đội tuyên truyền pháp luật xã Thu Phong (Cao Phong) xây dựng tiểu phẩm “Sức ép tông đường”.

(HBĐT) - Đồng chí Quách Đình Minh, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Thực hiện đổi mới lề lối làm việc, hiện Sở đang tiến hành rà soát, đánh giá vị trí việc làm, tạo tiền đề bố trí, phân công cán bộ hợp lý, đảm bảo phát huy vai trò, chức năng, hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Việc thực hiện được triển khai trên cơ sở đúng quy định pháp luật, quy chế của cơ quan và toàn diện trên các lĩnh vực công tác nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến làm việc.

 

Trong năm qua, Sở tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), đảm bảo 100% văn bản QPPL được thẩm định theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Toàn ngành đã tham gia đóng góp ý kiến vào 60 dự thảo văn bản gồm 16 dự thảo Luật, 5 dự thảo Nghị định và 39 dự thảo văn bản QPPL khác; thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền 577 văn bản do cấp tỉnh và cấp huyện ban hành, rà soát 725 văn bản QPPL, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và ban hành mới sau rà soát 108 văn bản. Công tác PBGDPL được toàn ngành triển khai đồng bộ, có hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở. Bám sát nhu cầu thực tiễn của các đối tượng, ngành tập trung phối hợp với các ngành, đoàn thể, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL như Luật Bình đẳng giới, HN-GĐ, phòng  chống bạo lực gia đình, phòng- chống ma túy, Luật PBGDPL đến cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân với hơn 2.590 hội nghị ở cấp huyện, xã, thu hút trên 183.000 lượt người nghe, học tập. Lĩnh vực quản lý Nhà nước về hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp được đẩy mạnh, tăng cường công tác thanh, kiểm tra đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Sở đã thực hiện kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại 3 phòng tư pháp và 12 xã thuộc các huyện Kỳ Sơn, Lương Sơn, Lạc Thủy; đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế cơ sở chấn chỉnh một số sai sót trong việc cấp giấy chứng sinh cho người dân để nâng cao chất lượng công tác đăng ký, quản lý hộ tịch ở cơ sở. Tham mưu giúp UBND tỉnh báo cáo kết quả công tác thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực công chứng, hoàn thành 1 cuộc thanh tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, công tác chứng thực, kiểm tra văn bản QPPL, 2 cuộc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về công chứng; kiểm tra việc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của giám đốc Sở về việc thanh tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, công tác chứng thực, kiểm tra văn bản QPPL tại huyện Tân Lạc, Kim Bôi... Công tác cải cách thể chế góp phần tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho quá trình thực hiện cải cách hành chính, bộ máy ngày càng được cải cách, đội ngũ cán bộ, công chức được kiện toàn, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Năm qua, Sở đã tổ chức 2 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho công chức tư pháp trong ngành, phối hợp với Ban quản lý Chương trình 585 - Bộ Tư pháp tổ chức thành công tọa đàm và tập huấn về “Trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho DN”.

 

Đồng chí Quách Đình Minh, Giám đốc Sở cho biết thêm: Mục đích cuối cùng của đổi mới lề lối làm việc là mang lại hiệu quả công việc cao nhất, phục vụ tốt nhất yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Đơn cử như trong việc thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp còn chậm về thời gian theo sự phối hợp trong thẩm tra, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp giữa các cơ quan hữu quan như tòa án, công an, nay Sở trực tiếp làm việc tháo gỡ khó khăn, rút ngắn thời gian cấp phiếu. Đặc biệt, đối với những khách hàng ở xa, trong thời gian tới Sở có thể ký kết với doanh nghiệp, bưu điện nhận trả kết quả cho người có yêu cầu, đảm bảo việc trả kết quả nhanh, đơn giản, đồng thời giúp cho khách hàng đỡ mất thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí, công sức.

 

 

 

                                                                               Thu Hà

 

Các tin khác


Tuyên án hàng loạt bị cáo mua bán người dưới 16 tuổi

Ngày 21/5, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, làm giả tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Huyện Lạc Thủy quyết liệt phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thuỷ đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.

Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục