(HBĐT) - Thượng tá Quách Đăng Phú, Chính trị viên Ban CHQS huyện Đà Bắc cho biết: Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng trong thanh niên nhập ngũ với việc tạo nguồn cán bộ có chất lượng cho cơ sở, thời gian qua, huyện Đà Bắc đã chủ động phát hiện, tập trung bồi dưỡng nguồn tuyển quân nhằm giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, kết nạp Đảng cho các đối tượng là thanh niên nhập ngũ.

 

Theo đó, trong 5 năm qua (2009 - 2013), toàn huyện có 585 thanh niên nhập ngũ. Trong đó có 166 thanh niên nhập ngũ là đảng viên, chiếm 28,3%. Tính bình quân mỗi năm, Đà Bắc đã bồi dưỡng, kết nạp được khoảng hơn 30 thanh niên nhập ngũ. Riêng năm 2011, toàn huyện đã kết nạp được 40 đảng viên trong thanh niên nhập ngũ, chiếm 34,7% so với chỉ tiêu; năm 2012, toàn huyện đã kết nạp được 42 đảng viên trong thanh niên nhập ngũ, chiếm 32,3% so với chỉ tiêu; năm 2013, toàn huyện cũng đã kết nạp được 28 đảng viên trong thanh niên nhập ngũ, chiếm 22,4% so với chỉ tiêu. Khi về đơn vị, sau thời gian huấn luyện tân binh, các đảng viên của huyện Đà Bắc đã được các đơn vị cử đi học lớp tiểu đội trưởng và khẩu đội trưởng. Từ năm 2009 đến nay, ngoài số đảng viên nhập ngũ có 13 đồng chí được bồi dưỡng đối tượng Đảng tại địa phương sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện trong môi trường quân đội đã được kết nạp Đảng. Kết quả đó đã góp phần nâng cao chất lượng chính trị trong công tác tuyển quân ở Đà Bắc những năm qua.

 

Hiệu quả từ việc phát triển Đảng trong thanh niên nhập ngũ cũng đã được thể hiện rõ ở một xã vùng xa đặc biệt khó khăn như Giáp Đắt. Đồng chí Xa Đức Hện, Bí thư Đảng ủy xã Giáp Đắt cho biết: Thực hiện chủ trương của Huyện ủy Đà Bắc về thực hiện công tác phát triển Đảng trong thanh niên nhập ngũ, những năm qua cấp ủy, chính quyền địa phương đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, các thôn, xóm chủ động phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp Đảng cho thanh niên ưu tú ở địa phương. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến đối tượng là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đảm bảo đúng quy trình, quy định, có chất lượng cao. Nhờ đó, bình quân mỗi năm xã cũng đã phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp Đảng cho từ 1 - 2 thanh niên nhập ngũ. Tính từ năm 2009 đến nay, cả xã đã có 8 đảng viên xuất ngũ về địa phương. Khi xuất ngũ trở về, số đảng viên này đã phát huy vai trò tiền phong và gương mẫu vận động nhân dân, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Trong đó đã có 6 đảng viên được bố trí vào các vị trí công tác như Phó Chỉ huy Ban CHQS xã, Phó Bí thư Đoàn xã, trưởng xóm Bao; thôn đội trưởng các xóm Đắt 2, xóm Thu Lu và Bí thư Đoàn xóm Đắt 4. Qua thống kê, từ năm 2009 đến nay, toàn huyện Đà Bắc đã có 18 đảng viên là bộ đội xuất ngũ về được bố trí vào các vị trí công tác. Đa số các đồng chí đã phát huy tốt vai trò và trở thành những hạt nhân, nguồn cán bộ có chất lượng cho cơ sở. Trong đó có nhiều đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ xã. 

 

Từ đẩy mạnh thực hiện công tác phát triển Đảng trong thanh niên nhập ngũ đã góp phần xóa xóm, bản trắng không có đảng viên, xóa chi bộ sinh hoạt ghép. Theo thống kê, tính đến thời điểm năm 2009, toàn huyện còn 12 xóm, bản trắng đảng viên và chưa đủ điều kiện thành lập chi bộ, phải sinh hoạt ghép; có chi bộ nhiều năm liền không phát triển được đảng viên mới. Đến nay, huyện Đà Bắc đã xóa các xóm, bản trắng đảng viên, nhiều xóm, bản đã đủ điều kiện thành lập chi bộ. Đồng thời, xóa các chi bộ sinh hoạt ghép và phát triển đảng viên mới ở các chi bộ thôn, xóm vùng sâu, xa, cao một cách hiệu quả.

 

 

 

                                                                     Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục