Cán bộ hội, đoàn thể xã Tu Lý (Đà Bắc) tham dự tập huấn nâng cao năng lực tư vấn pháp luật ở cơ sở.

Cán bộ hội, đoàn thể xã Tu Lý (Đà Bắc) tham dự tập huấn nâng cao năng lực tư vấn pháp luật ở cơ sở.

(HBĐT) - Với mục đích nâng cao hiệu quả dịch vụ tư vấn pháp luật cho người dân nghèo, phụ nữ, người dân tộc thiểu số về các quyền và cách thực hiện quyền của mình trong lĩnh vực đất đai, hôn nhân - gia đình và giải quyết vấn đề bạo lực gia đình, khiếu nại, Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh đã triển khai dự án “Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội và tư vấn viên ngoài Nhà nước trong việc tư vấn pháp luật cho người nghèo và phụ nữ dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình” (Dự án 395/11/13). Dự án được thực hiện tại 10 xã của huyện Đà Bắc và Cao Phong.

 

Luật sư Đan Tiếp Phúc, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh, Chủ nhiệm dự án cho biết: Thông qua thực hiện Dự án 194/10/11 (đánh giá chất lượng và hiệu quả dịch vụ tư vấn pháp lý trong việc phục vụ các nhóm yếu thế để cải thiện tiến trình lập kế hoạch phát triển dịch vụ tư vấn pháp lý ở Hòa Bình), Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh phát hiện các đối tượng tư vấn pháp luật ngoài Nhà nước, bao gồm cán bộ pháp lý thuộc các tổ chức Hội, đoàn thể như MTTQ, Đoàn TN, PN, CCB, nông dân chưa được đào tạo, bồi dưỡng và phát triển họ thành lực lượng tư vấn pháp luật tại chỗ, kịp thời, hiệu quả cao. Từ đó đã đề xuất, xây dựng Dự án 395/11/13 được Quỹ hỗ trợ các sáng kiến tư pháp (JIFF) chấp thuận triển khai thực hiện trong năm 2014. Song song với bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho độ ngũ tư vấn pháp luật ngoài Nhà nước, dự án sẽ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cộng đồng dân cư giúp người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tích cực hơn. Trong khuôn khổ dự án tiến hành soạn thảo, in, phát hành 1.000 cuốn sổ tay kỹ năng tư vấn pháp luật; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho 550 cán bộ tư vấn pháp luật thuộc các tổ chức hội, đoàn thể cấp thôn của 10 xã 2 huyện trong vùng dự án; tuyên truyền các luật: đất đai, phòng- chống bạo lực gia đình, khiếu nại cho 600 người nghèo, phụ nữ, người dân tộc thiểu số; thông qua dự án có khoảng 600 người biết đến dịch vụ tư vấn pháp luật ở cơ sở, giúp họ tự tin tiếp cận dịch vụ tư vấn pháp luật ngoài Nhà nước từ cán bộ tổ chức, hội, đoàn thể.

 

Theo nghiên cứu của Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh năm 2012, tại 2 huyện Đà Bắc, Cao Phong mới có hơn 30% công dân trưởng thành được tiếp cận với dịch vụ tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Dự án với các hoạt động hội thảo, tập huấn, thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền các văn bản luật trực tiếp tại các cuộc họp dân góp phần đẩy mạnh, đa dạng hoạt động đưa pháp luật đến với người dân nông thôn. Luật sư Đan Tiếp Phúc cho biết thêm: Đối tượng tư vấn ngoài Nhà nước là bộ phận không thể tách rời khỏi cộng đồng dân cư, đây là đội ngũ gần gũi với người dân, cùng sống, sinh hoạt với người dân nên có thế mạnh trong việc tổ chức tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn pháp luật cho cộng đồng dân cư. Thông qua các hoạt dộng của dự án hướng tới xây dựng đội ngũ tư vấn pháp luật có thể đảm nhiệm hoạt động tư vấn trực tiếp tại cơ sở. Điều này hết sức có ý nghĩa, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có thể dễ dàng tiếp cận với thông tin pháp luật thông qua cán bộ tư vấn pháp luật để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của mình khi có vụ việc xảy ra. Đồng thời nâng cao hiểu biết pháp luật của người dân, giúp giảm các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực như đất đai, bạo lực gia đình, khiếu nại...

 

Bà Trần Thị Kim Cúc, Chi hội trưởng phụ nữ tiểu khu 8, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), học viên tham dự lớp tập huấn của Dự án chia sẻ: Hoạt động của Dự án đã trang bị cho thành viên những kiến thức pháp luật bổ ích, thiết thực, góp phần nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng tuyên truyền của cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn. Đơn cử như việc tham gia hòa giải các vụ việc, tranh chấp tại khu dân cư, nhờ có kiến thức, hiểu biết pháp luật cùng sự khéo léo trong tư vấn, tuyên truyền hòa giải thành các vụ việc, ngăn ngừa phát sinh những mâu thuẫn, vụ việc lớn, góp phần gìn giữ tình đoàn kết xóm giềng, giữ ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

 

 

 

                                                                            Hà Thu

 

 

Các tin khác


Tuyên án hàng loạt bị cáo mua bán người dưới 16 tuổi

Ngày 21/5, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, làm giả tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Huyện Lạc Thủy quyết liệt phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thuỷ đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.

Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục