Mỗi người dân hãy là người tiêu dùng thông thái để góp phần ngăn chặn, đấu tranh với hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại. Ảnh: Người dân TPHB mua hàng tại Hội chợ thương mại Hòa Bình 2014.

Mỗi người dân hãy là người tiêu dùng thông thái để góp phần ngăn chặn, đấu tranh với hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại. Ảnh: Người dân TPHB mua hàng tại Hội chợ thương mại Hòa Bình 2014.

(HBĐT) - Theo Chi cục Quản lý thị trường, trong những tháng đầu năm, thị trường hàng hóa lưu thông trên địa bàn khá sôi động. Phong phú, đa dạng về chủng loại, giá cả phù hợp đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, SX-KD hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm về quy định an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa và các hành vi gian lận thương mại tiếp tục phát sinh.

 

Trong đó, các vụ vi phạm về hàng hóa kém chất lượng xuất hiện rải rác trên khắp địa bàn tỉnh nhưng tập trung nhiều ở các xã vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn, những điểm bán hàng nhỏ lẻ. Qua kiểm tra, 6 tháng đầu năm đã xử phạt hành chính 44 vụ, tăng 11 vụ so với cùng kỳ năm 2013, số tiền phạt và tịch thu hàng hóa trị giá gần 52,5 triệu đồng. Xử phạt hành chính 83 vụ gian lận về giá cả  với số tiền 12,9 triệu đồng. Tình hình kinh doanh hàng giả nhãn hiệu, thương hiệu, tem nhãn hàng hóa của các nhà sản xuất ngày càng tinh vi hơn, tập trung chủ yếu ở sản phẩm bột ngọt của Công ty TNHH AJINOMOTO Việt Nam. Lực lượng QLTT đã phát hiện, xử lý 57 vụ vi phạm giả tem nhãn, bao bì (tăng 44 vụ so với cùng kỳ năm 2013), phạt tiền và tịch thu hàng hóa trị giá trên 184 triệu đồng. Hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng cấm có diễn ra nhưng ở phạm vi nhỏ lẻ, chủ yếu là do các cơ sở đăng ký kinh doanh tự khai thác hàng hóa tại các tỉnh biên giới, thành phố lớn được vận chuyển theo đường thăm quan, du lịch hoặc xe vận tải hành khách dưới hình thức chia nhỏ thành nhiều chuyến. Các vụ vi phạm về hàng cấm chủ yếu là buôn bán đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất có tính chất kích động bạo lực. Tại địa phương không xuất hiện nhiều các đường dây buôn lậu lớn. Các mặt hàng nhập lậu chủ yếu là đồ điện tử, điện tử dân dụng, tú lơ khơ, mũ bảo hiểm, mỹ phẩm... Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 83 vụ hàng cấm, hàng nhập lậu, tăng 27 vụ (so với cùng kỳ năm 2013), phạt và tịch thu hàng hóa trị giá trên 270 triệu đồng. Tình hình gian lận thương mại trong SX-KD còn xảy ra phổ biến như: các cơ sở kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, nhãn hàng hóa ghi không đủ chỉ tiêu bắt buộc; trốn thuế, vi phạm pháp luật về thuế. Những trường hợp này khi bị kiểm tra thường không xuất trình ngay được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc của hàng hóa, sử dụng hóa đơn không hợp pháp hoặc khi xuất trình hóa đơn thì giá bán ghi trên hóa đơn thấp hơn nhiều so với giá bán thực tế trên thị trường... Đối với những lỗi vi phạm này, ngành đã xử phạt hành chính 429 vụ, tăng 11 vụ so với cùng kỳ năm 2013, số tiền phạt và hàng hóa tịch thu trị giá 478,5 triệu đồng. Các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm vẫn tiếp tục phát sinh chủ yếu là kinh doanh thực phẩm không có giấy chứng nhận đã được tập huấn về ATTP; SX-KD thực phẩm ở môi trường không đảm bảo vệ sinh; không tổ chức lưu mẫu thực phẩm theo quy định..., đã xử lý 162 vụ vi phạm ở lĩnh vực này (tăng 42 vụ so với cùng kỳ năm 2013), phạt tiền và tịch thu hàng hóa trị giá 251 triệu đồng.

 

Trong những tháng cuối năm, hoạt động buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại sẽ tiếp tục diễn ra với tính chất phức tạp hơn, phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn. Các đối tượng tranh thủ lợi dụng những bất cập, kẽ hở trong cơ chế, chính sách để buôn lậu và trốn thuế và một số những yếu tố khách quan tạo sức ép với việc bình ổn giá cả thị trường. Để ngăn chặn hiện tượng này, Chi cục QLTT tỉnh tập trung triển khai, thực hiện quyết liệt, trên diện rộng việc kiểm tra, xử lý  hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không đảm bảo ATTP. Trong đó, tập trung vào các mặt hàng: phân bón, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, mũ bảo hiểm, thuốc lá điếu nhập lậu, gia cầm nhập lậu... Tăng cường phối hợp với các ngành kiểm tra, kiểm soát về ATTP; xử lý vi phạm trong SX-KD mặt hàng sữa; mũ bảo hiểm, xe đạp điện; đồ chơi trẻ em.  Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc  thực hiện các quy định pháp luật về giá, đặc biệt là niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng tình hình thị trường để đầu cơ, ép giá, găm hàng, đưa tin thất thiệt gây bất ổn thị trường.

 

 

 

                                                                           Lam Nguyệt

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục