Học viên Trung tâm GD-LĐXH huyện Lạc Sơn trong giờ lao động sản xuất.

Học viên Trung tâm GD-LĐXH huyện Lạc Sơn trong giờ lao động sản xuất.

(HBĐT) - Theo thống kê, năm 2008, số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý trong toàn tỉnh có 848 người ở 98 xã, phường, thị trấn; đến năm 2013 có 1.959 người ở 120 xã, phường, thị trấn; trong 6 tháng đầu năm nay có 1.545 người ở 139 xã, phường, thị trấn. Là địa bàn có tình hình tội phạm ma tuý diễn biến phức tạp, số người nghiện ma tuý tuy giảm nhưng chưa mang tính bền vững, công tác đấu tranh, phòng, chống tệ nạn ma tuý trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm, chú trọng.

 

Những năm qua, công tác cai nghiện ma tuý được các cấp, ngành tập trung thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm CB-GD-LĐXH tỉnh quản lý chữa bệnh cho 424 lượt học viên, trong đó có 194 học viên tiếp nhận năm nay, đã có 221 học viên ra trong kỳ, trong đó có 19 đối tượng chuyển về Trung tâm GD-LĐXH Lạc Sơn, 50 đối tượng về nơi cư trú, 47 đối tượng cai tại cộng đồng và 105 đối tượng tự nguyện. Tại Trung tâm GD-LĐXH Lạc Sơn quản lý sai cai 256 lượt đối tượng, có 80 đối tượng đã được bàn giao về cộng đồng. Hiện cơ sở tư vấn cai nghiện ma tuý tại xã Cư Yên (Lương Sơn) đang tiếp nhận cai nghiện ma tuý tự nguyện cho 12 đối tượng. Các huyện Mai Châu, Lạc Sơn và thành phố Hoà Bình quản lý sau cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho 152 người nghiện ma tuý. Trong công tác đấu tranh với tội phạm ma tuý, 6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 40 vụ, 53 đối tượng phạm tội ma túy, thu giữ 26 bánh và 1.637g hêrôin, 124 g ma túy tổng hợp, 2 xe ôtô, 5 xe máy cùng nhiều tang vật có liên quan. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, các cấp, ngành trong tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy, hậu quả, tác hại của ma túy đối với sức khoẻ, đời sống. Công tác tuyên truyền được tập trung ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, xa, đối tượng có nguy cơ cao với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép trong các hội nghị, các buổi sinh hoạt hội, đoàn thể, khu dân cư, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề... Từng bước thực hiện có hiệu quả đề án đổi mới cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Trong đó, phấn đấu đến năm 2015 có 80% cán bộ chính quyền các cấp và người dân ở độ tuổi trưởng thành hiểu biết cơ bản về nghiện ma tuý và biện pháp điều trị nghiện; 50% cán bộ được đào tạo kiến thức cơ bản về điều trị nghiện; nâng tỷ lệ số người nghiện được điều trị so với số người nghiện có hồ sơ quản lý đạt 70% (khoảng 1.750 người)… Đến năm 2020, giảm tỷ lệ người điều trị bắt buộc tại Trung tâm xuống còn 10%, tăng tỷ lệ người nghiện điều trị tự nguyện tại gia đình, trung tâm và cộng đồng lên 80%, tỷ lệ số người được điều trị bằng thuốc thay thế methadone đạt 50%, tỷ lệ người nghiện tái hoà nhập cộng đồng có việc làm đạt 50%.

 

Cùng với đó, hoạt động phòng, chống mại dâm tiếp tục được tăng cường. Ngành chức năng, các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai điều tra, rà soát người hoạt động mại dâm tại địa bàn, cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, trẻ em bị xâm hại tình dục, phụ nữ bỏ nhà đi làm ăn xa không rõ địa chỉ. Ở cơ sở đẩy mạnh tổ chức các hoạt động truyền thông, tiếp tục thực hiện xây dựng xã, phường lành mạnh, đa dạng mô hình trợ giúp pháp lý tại cộng đồng, triển khai kế hoạch phòng, chống xâm hại tình dục, buôn bán phụ nữ, trẻ em. Thời gian qua, đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh đã tiến hành kiểm tra 20 cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà nghỉ, quán karaoke trên địa bàn thành phố Hoà Bình và huyện Lạc Sơn, nhắc nhở 3 cơ sở vi phạm; lực lượng Công an các cấp đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 10 trường hợp liên quan đến mại dâm, 8 nhà nghỉ, 2 quán karaoke với 39 đối tượng vi phạm, khởi tố 6 vụ, 8 đối tượng, 10 gái mại dâm, 10 khách mua dâm và 19 đối tượng có liên quan.

 

 

                                                                      Hà Thu

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục