Lực lượng DBĐV huyện Tân Lạc gắn huấn luyện với công tác dân vận, tham gia giúp nhân dân xóm Đon, xã Mỹ Hòa làm đường GTNT. Ảnh: M.H

Lực lượng DBĐV huyện Tân Lạc gắn huấn luyện với công tác dân vận, tham gia giúp nhân dân xóm Đon, xã Mỹ Hòa làm đường GTNT. Ảnh: M.H

(HBĐT) - Quán triệt và thực hiện Thông tư số 111, ngày 20/11/2009 của Bộ Quốc phòng “Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân nhân (HĐQN) trong quân đội nhân dân Việt Nam”, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Tân Lạc đã có nhiều chủ trương, giải pháp tích cực, tạo bước chuyển biến rõ nét trong thực hiện dân chủ ở cơ sở góp phần xây dựng Đảng bộ TS -VM, đơn vị VMTD.

 

Sau 5 năm thực hiện thông tư, tổ chức và hoạt động của HĐQN ở đơn vị đã có những chuyển biến nhất là về nhận thức và trách nhiệm của tổ chức Đảng, chỉ huy, quần chúng và mọi quân nhân trong việc quan tâm, chăm lo cả về cơ sở vật chất và tinh thần trong tổ chức, xây dựng và hoạt động của HĐQN... HĐQN thể hiện rõ hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong tổ chức và hướng dẫn quân nhân thực hiện phát huy dân chủ, nhất là thực hiện dân chủ trên các mặt quân sự, chuyên môn, chính trị, kinh tế và đời sống. Từ đó khắc phục được tình trạng không hiểu rõ, nắm không chắc chủ trương lãnh đạo của Đảng ủy, tình hình nhiệm vụ, các quy định, quy chế, nguyên tắc trong công tác chuyên môn; ý định, quyết tâm, biện pháp và kế hoạch tổ chức thực hiện của đơn vị. Đồng thời, từ việc thực hiện tốt Thông tư số 111 đã nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, nhiệm vụ của đơn vị; tâm tư, nguyện vọng chính đáng, quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ được xác định, nhân cách quân nhân được tôn trọng và phát triển hài hòa; các phong trào tham gia sản xuất, ý thức tiết kiệm trong sử dụng quỹ vốn, quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả vũ khí, thiết bị kỹ thuật, vai trò giám sát của quân nhân được đề cao, thực hiện công khai, công bằng về chế độ, chính sách,  tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước, của quân đội.

 

Nhờ vậy, từ một đơn vị có thành tích khiêm tốn, thường đứng ở tốp cuối bảng xếp hạng thi đua, nay đã vươn lên đứng đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh, liên tục 3 năm liền (2012- 2013) đơn vị đạt lá cờ đầu, đơn vị quyết thắng, Đảng bộ được công nhận đạt TS -VM tiêu biểu, đơn vị VMTD, cơ quan văn hóa. Tính bền vững trong các phong trào thi đua ngày càng được bồi đắp, những yếu kém, tiêu cực, lạc hậu và những hạn chế của mỗi tập thể, cá nhân bị đẩy lùi. Trong đó, chuyển biến rõ nét nhất là kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; việc chấp hành chế độ nề nếp, duy trì quản lý kỷ luật, uy tín đối với cấp ủy, chính quyền, lòng tin đối với quần chúng ngày càng được nâng cao. Đó là kết quả của việc thường xuyên quan tâm kiện toàn, là sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm đến tổ chức và hoạt động, đổi mới về hình thức và phương pháp thực hiện; tư duy cởi mở, dân chủ trong các mối quan hệ quân - cán. Đó cũng là kết quả của sự phối hợp tốt giữa hoạt động của HĐQN với các tổ chức quần chúng với các hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy được lồng ghép không chỉ trong sinh hoạt mà sự phát huy dân chủ được thực hiện rộng rãi thông qua các hoạt động công tác, sinh hoạt, học tập mà còn thông qua sự góp ý với nhiều hình thức.

 

Sau 5 năm thực hiện Thông tư số 111, tổ chức hoạt động dân chủ cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện cao nhất ở sự đoàn kết thống nhất và cùng hướng đến một mục tiêu chung: chung tay, chung sức nỗ lực tạo sức mạnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị.

 

 

 

                                                           Đinh Bảo Toàn

                                                (Ban CHQS huyện Tân Lạc)  

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục