Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT (Công an tỉnh) xử lý vi phạm trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Lương Sơn.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT (Công an tỉnh) xử lý vi phạm trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Lương Sơn.

(HBĐT) - 9 tháng qua, toàn tỉnh xảy ra 75 vụ TNGT, làm chết 69 người, bị thương 54 người, so với cùng kỳ năm 2013 tăng 14 vụ, 6 người chết, 9 người bị thương. Công tác đảm bảo ATGT phát sinh nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp. Thực tế này đòi hỏi Ban ATGT tỉnh đồng loạt triển khai nhiều giải pháp để ổn định, kiềm chế TNGT 3 tháng cuối năm.

 

Theo số liệu thống kê của Ban ATGT tỉnh, 9 tháng qua, 4 địa phương tăng đột biến cả 3 tiêu chí về TNGT là các huyện Lương Sơn, Kim Bôi, Cao Phong và thành phố Hòa Bình. Cụ thể so với 9 tháng năm 2013, huyện Lương Sơn tăng 10 vụ, 9 người chết, 3 người bị thương; huyện Kim Bôi tăng 6 vụ, 8 người bị thương; huyện Cao Phong tăng 6 vụ, 5 người chết, thành phố Hòa Bình tăng 6 vụ, 7 người chết, 6 người bị thương. Một số địa bàn giảm là Yên Thủy, Tân Lạc, Lạc Sơn, Kỳ Sơn và duy nhất huyện Đà Bắc không để xảy ra vụ TNGT nào.

 

Đồng chí Bùi Văn Thắng, Giám đốc Sở GT- VT, Phó Trưởng Ban TT Ban ATGT tỉnh nhận định: “Tình hình TNGT 9 tháng qua diễn biến khá phức tạp, tăng so với cùng kỳ năm 2013 về cả 3 tiêu chí. Nguyên nhân chính vẫn là do ý thức của một số người tham gia giao thông không tự giác. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đi vào chiều sâu. Việc phối hợp để thông báo danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về ATGT đến cơ quan, đơn vị, trường học, địa phương cư trú chưa được thực hiện đầy đủ và nhất là không có sự phản hồi của địa phương về việc giáo dục kiểm điểm. Ngoài ra còn phải nói đến công tác quản lý vận tải chưa nghiêm túc. Một số doanh nghiệp buông lỏng quản lý, năng lực điều hành kém. Thiết bị giám sát hành trình chưa được khai thác hết tính năng, công dụng. Trong khi đó, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm chưa đáp ứng yêu cầu do lực lượng còn quá mỏng, thiếu trang thiết bị”.

 

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, liên quan đến việc kiểm tra, xử lý xe chở quá tải trọng đã xảy ra tình trạng “cò”, “môi giới dẫn xe”. Hiện tượng một số phương tiện vi phạm lợi dụng sân bãi các nhà hàng, cây xăng gần khu vực kiểm tra để đỗ đậu nhằm trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng hoặc tập hợp thành đoàn đồng loạt vượt Trạm kiểm tra với tốc độ lớn, gây áp lực cho lực lượng kiểm soát, mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng giao thông xuống cấp, chậm đầu tư nâng cấp, nhiều tuyến đường đang thi công dở dang cũng là một nguyên nhân dẫn đến TNGT gia tăng.

 

Trước thực tế này, để ổn định tình hình ATGT những tháng cuối năm, Ban ATGT tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp quyết liệt. Cụ thể như ngày 26/8, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 70 về tăng cường công tác đảm bảo TTATGT quý IV/2014 và năm 2015. Trong đó, nhấn mạnh nội dung chỉ đạo các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng “cò”, “môi giới dẫn xe” trốn tránh việc kiểm soát; chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở các trường hợp đi xe mô tô, xe gắn máy đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn chất lượng.

Nhằm tăng cường quản lý đối hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh, Sở GT-VT đã ban hành Quyết định số 338, ngày 8/8/2014 về thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra toàn diện hoạt động của các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

 

Công an tỉnh và Sở GT-VT tiếp tục duy trì hoạt động của trạm kiểm soát tải trọng xe 24/24h tất cả các ngày trong tuần, kiên quyết chấm dứt tình trạng xe chở quá tải gây mất ATGT và phá hoại công trình giao thông. Tăng cường kiểm tra tại các bến xe, tàu, kiên quyết xử lý nghiêm những phương tiện chở quá số người quy định, đình chỉ hoạt động đối với các phương tiện không đảm bảo an toàn.

 

Đồng chí Giám đốc Sở GT-VT cho biết: Sở GT-VT, UBND các huyện, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng, nâng cấp, bảo trì đường bộ; đôn đốc các nhà thầu, đơn vị thi công thực hiện các phương án đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công. Thường xuyên kiểm tra hệ thống hạ tầng ATGT để kịp thời sửa chữa, duy tu đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. Ban ATGT tỉnh đã đề nghị MTTQ, các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên gương mẫu và vận động người thân, nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật ATGT. Với việc triển khai quyết liệt, mạnh mẽ các giải pháp trên, mong rằng tình hình TNGT những tháng cuối năm sẽ được kiềm chế hiệu quả.

 

 

 

                                                                             Dương Liễu

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục