Ban CA xã Phú Lương (Lạc Sơn) thực hiện nghiêm túc việc thường trực, tiếp dân để giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến ANTT trên địa bàn.

Ban CA xã Phú Lương (Lạc Sơn) thực hiện nghiêm túc việc thường trực, tiếp dân để giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến ANTT trên địa bàn.

(HBĐT) - Nằm cách trung tâm huyện trên 17 km, Phú Lương là xã có địa bàn rộng, dân số đông nhất huyện Lạc Sơn với 1.497 hộ, 6.868 nhân khẩu phân bố tại 25 xóm. Đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn do thu nhập chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi. Để tạo sự ổn định thúc đẩy KT -XH ngày càng phát triển, những năm qua, cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể của xã và các xóm trên địa bàn với nòng cốt là Ban Công an xã luôn nỗ lực giữ vững an ninh nông thôn, giữ gìn cuộc sống bình yên cho dân cư ở các bản làng, thôn xóm, KDC.

 

Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Công an xã Phú Lương cho biết: Để giữ vững ANCT, đảm bảo TTATXH, hàng năm, Ban Công an xã đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ Đảng, UBND xã xây dựng và triển khai Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác QP -AN. Mở hội nghị quân - dân - chính, phân công các đồng chí đảng viên, ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ trực tiếp chỉ đạo cuộc họp của các thôn, xóm, trường học và quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên liên quan đến ANTT cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Riêng năm 2014 có trên 2.800 lượt người tham gia học tập, 100% hộ dân và học sinh các trường tiểu học, THCS ký cam kết không vi phạm pháp luật và bài trừ các tệ nạn xã hội. Ngoài ra, Ban Công an xã thường xuyên phối hợp với các xã có địa bàn giáp ranh trong huyện như Ngọc Sơn, Chí Thiện, Chí Đạo, Phúc Tuy  và Gia Mô (Tân Lạc) để kịp thời trao đổi, nắm bắt và giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT. Đặc biệt, trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xã đã phát huy tốt vai trò của 13 tổ an ninh tự quản, 6 tổ tuần tra bảo vệ và 25 tổ hoà giải. Duy trì tốt hòm thư tố giác tội phạm. Thường xuyên  mở các đợt tấn công truy quét tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, các vụ việc, mâu mắc trong cộng đồng dân cư đa số được phát hiện kịp thời và giải quyết ngay tại cơ sở.

 

Nhờ đẩy mạnh phong trào toàn dân BVAN TQ, trong năm 2014, dân cư trên địa bàn đã cung cấp cho lực lượng CA 54 nguồn tin liên quan đến ANTT, trong đó, 43 nguồn tin có giá trị giúp Ban Công an xã ngăn chặn, xử lý kịp thời, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

 

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể và phát huy tốt vai trò tự quản ở cơ sở, trong năm 2014 trên địa bàn xã Phú Lương không xảy trọng án. An ninh nông thôn luôn ổn định và giữ vững. Phạm pháp hình sự xảy ra 10 vụ, giảm 5 vụ so với năm 2013 gồm 8 vụ cố ý gây thương tích và 2 vụ trộm cắp tài sản. Trong đó có 2 vụ trộm cắp và 1 vụ cố ý gây thương tích đã được điều tra làm rõ, bắt giữ kịp thời đối tượng chuyển Công an  huyện giải quyết. 8 vụ việc còn lại đều được Ban Công an xã làm rõ và giải quyết theo thẩm quyền. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên ý thức chấp hành luật giao thông của dân cư trên địa bàn có chuyển biến tích cực. Trong năm, trên địa bàn xã xảy ra 4 vụ TNGT, làm bị thương 4 người, giảm 1 vụ và 1người bị thương so với năm 2013.

 

ANTT được giữ vững từ cơ sở là điều kiện quan trọng để người dân xã Phú Lương yên tâm lao động sản xuất  đẩy mạnh phát triển KT -XH, xoá đói, giảm nghèo bền vững.  Qua bình xét, phân loại, toàn xã có 10/13 tổ an ninh tự quản đạt loại khá, 3 tổ đạt loại trong bình; 5/6 tổ tuần tra đạt loại khá, 1 tổ đạt loại trung bình; 22/25 tổ hoà giải đạt loại khá, 3 tổ đạt loại trung bình. Nhân dân và cán bộ xã được Công an huyện đề nghị Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen về thành tích trong phong trào toàn dân BVANTQ năm 2014.

 

 

       

                                                                    Đức Phượng

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục