Lực lượng DQTV huyện Lạc Sơn không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lực lượng DQTV huyện Lạc Sơn không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

(HBĐT) - Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng dân quân du kích huyện Lạc Sơn đã luôn thể hiện là “bức tường thép”, ngăn địch tiến công vào địa bàn huyện.

 

Trong chiến đấu, lực lượng dân quân du kích Lạc Sơn đã anh dũng lập nên nhiều chiến công xuất sắc đã phối hợp, ủng hộ giúp đỡ Trung đoàn 52 Tây Tiến, Trung đoàn 12, Trung đoàn 112 đánh 130 trận lớn nhỏ trên địa bàn huyện và tỉnh, tiêu diệt 725 tên địch, trong đó có 32 tên Pháp, bắt sống 156 tên, vận động ra hàng 340 tên, thu 463 khẩu súng các loại, 35 lựu đạn, 8.470 viên đạn các loại, 18 hòm quân trang, quân dụng, phá hủy 5 cầu ngăn chặn địch hành quân trên đường 12A, phá hủy 12 xe cơ giới của địch.

 

Những trận đánh, chiến công của lực lượng dân quân du kích huyện Lạc Sơn đã làm cho giặc Pháp khiếp đảm. Trong đó có những trận đánh tiêu biểu như trận đánh ngày 15/3/1947, du kích xã Thượng Cốc đã phối hợp với bộ đội địa phương chặn đánh 1 tiểu đoàn địch trên đường 12A. Đến tháng 4/1947, đội du kích xã Thượng Cốc, Văn Sơn đã dựa vào địa hình rừng núi hiểm trở, bí mật, bất ngờ tiến công tiêu diệt địch khi chúng đang trên đường tiến vào Thượng Cốc,  thị trấn Vụ Bản để càn quét. Trong trận đánh này, lực lượng du kích địa phương đã tiêu diệt 43 tên, phá hỏng 2 xe cơ giới và bắt sống 45  tên địch.

 

Vào ngày 17/5/1948, đội du kích Yên Lương, Phú Lẫm (vùng Quyết Thắng) đã phối hợp với Trung đoàn 52 Tây Tiến tiến công đồn địch ở xóm Truông tiêu diệt 160 tên. Đến ngày 30/10/1948, với yếu tố bí mật, bất ngờ, mưu trí, sáng tạo, lực lượng du kích Yên Lương, Phú Lẫm (nay là xã Phú Lương) đã đặt mìn, bẫy chông. Đặc biệt là dùng rượu cần lá ngón phá tan cuộc càn quét lớn của địch tiêu diệt hơn 250 tên giặc, thu hồi 300 khẩu súng các loại, hơn 20 hòm đạn và quân trang, quân dụng của địch. Trận đánh này đã trở thành hình mẫu về cách đánh du kích, sáng tạo ở địa bàn rừng núi, tiêu biểu cho toàn chiến trường Quân khu 3. Ngày 16/4/1949, du kích xã Thượng Cốc đã kết hợp, hiệp đồng tác chiến với bộ đội Khu 4 đánh 3 đồn (gồm đồn Cốc, đồn Khặng và đồn Cọ) tiêu diệt 68 tên địch, thu gần 100 súng các loại. Cùng với những chiến công xuất sắc trong chiến đấu, trong kháng chiến chống Pháp đã có hàng nghìn lượt dân công của huyện Lạc Sơn tham gia phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, chi viện lương thực, thực phẩm cho chiến trường.

 

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, biên chế lực lượng DQTV của huyện tiếp tục có sự trưởng thành, lớn mạnh. Lực lượng DQTV của huyện vừa sản xuất, vừa chiến đấu giữ vững địa bàn. Tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ là hình ảnh của tổ dân quân xã Liên Hòa (nay là xã Yên Nghiệp) đã dùng súng trường bắn rơi 1 máy bay F105 của Mỹ mở đầu cho phong trào bắn máy bay địch bằng súng bộ binh của Quân khu 3. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT huyện Lạc Sơn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân năm 2003 và 11 đơn vị trong huyện được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

 

 

 

 

                                         Thượng tá Quách Đạo Phi

                              (Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lạc Sơn)

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục