Cụ Hà Văn Uống, xóm Đậu - Nguyên là xã Đội trưởng xã Tòng Đậu kể về truyền thống của địa phương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Cụ Hà Văn Uống, xóm Đậu - Nguyên là xã Đội trưởng xã Tòng Đậu kể về truyền thống của địa phương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

(HBĐT) - Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, người dân xã Tòng Đậu (Mai Châu) đã biết tự chế vũ khí để đánh giặc. Phát huy truyền thống đó, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, lớp lớp thanh niên trong xã đã hăng hái thi đua đẩy mạnh sản xuất, củng cố hậu phương, góp sức cho tiền tuyến đánh thắng giặc Mỹ.

 

Không khó để tìm đến nhà cụ Hà Văn Uống ở xóm Đậu, nguyên là xã Đội trưởng xã Tòng Đậu trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. “Tìm đến với cụ Hà Văn Uống là các anh đã tìm đến một “pho sử” sống về lịch sử đấu tranh cách mạng của Tòng Đậu này rồi đấy” - Đồng chí Đinh Văn Long, Chủ tịch UBND xã Tòng Đậu nhắn nhủ. Quả thực, khi gặp gỡ mới thấy lời nhắn nhủ đó không nói quá. Năm nay đã 83 tuổi nhưng trí nhớ của cụ Uống vẫn còn rất minh mẫn. Trong câu chuyện của cụ, chúng tôi như được sống trong khí thế, phong trào thi đua sản xuất, xây dựng kinh tế sôi nổi của  Tòng Đậu thời kỳ những năm chống Mỹ với những chiến dịch sản xuất Cù Chính Lan đợt 1, đợt 2, đợt 3; phong trào giải phóng đôi vai bằng những phương tiện sản xuất cải tiến, đưa những loại giống mới vào sản xuất tăng sản lượng, đem lại hiệu quả kinh tế cao đã thu hút đông đảo nhân dân và ĐV -TN tham gia xung kích trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế.

 

Song song với việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, lao động sản xuất góp phần chi viện cho chiến trường miền Nam, Tòng Đậu đã chú trọng xây dựng lực lượng dân quân, chuẩn bị SSCĐ. Dân quân và thanh niên xã là những lực lượng đi đầu trong phong trào tòng quân ra tiền tuyến, góp sức vào cuộc kháng chiến, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 

Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Đinh Văn Long, Chủ tịch UBND xã Tòng Đậu tự hào: Tổng kết 21 năm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cả xã có 210 người lên đường ra trận. Trong đó có 29 đồng chí hy sinh, 27 đồng chí là thương binh, 146 đồng chí tham gia lực lượng dân quân. Xã cũng cử 1 trung đội du kích gồm 13 đồng chí tham gia tăng cường và chi viện cho chiến trường Quảng Trị. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xã đã đóng góp 720 tấn thóc, 4.000 ngày công lao động để thông đường 15 và đường 6. Quân và dân trong xã cũng đã tham gia và trực tiếp chiến đấu 50 trận bắn máy bay Mỹ; 4 lần phối hợp với lực lượng dân quân các địa phương vây bắt giặc lái... Với những thành tích đó, quân và dân xã Tòng Đậu đã được tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại. Đặc biệt, tháng 6/1962, xã Tòng Đậu đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba và được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

 

Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, những năm qua, xã đã không ngừng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, phát triển KT -XH, từng bước nâng cao mức sống người dân. Đến nay, 100% hộ trong xã được sử dụng điện lưới, trên 75% hộ dân có nhà ở kiên cố, thu nhập bình quân đạt 17 triệu đồng /người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,2%. Về công tác giáo dục, đến nay, Tòng Đậu đã có 2 trường đạt chuẩn quốc gia và là một trong những xã nằm trong tốp đầu của huyện về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Tính đến hết năm 2014, xã đã được công nhận đạt 16 tiêu chí NTM.

 

                                                                  

 

                                                                          Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Tuyên án hàng loạt bị cáo mua bán người dưới 16 tuổi

Ngày 21/5, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, làm giả tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Huyện Lạc Thủy quyết liệt phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thuỷ đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.

Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục