Ông Nguyễn Tiến Hưng (Thứ 3 từ trái sang) đến thăm xưởng làm lốp của hội viên Ngô Văn Đô (Thứ 2 từ trái sang).

Ông Nguyễn Tiến Hưng (Thứ 3 từ trái sang) đến thăm xưởng làm lốp của hội viên Ngô Văn Đô (Thứ 2 từ trái sang).

(HBĐT) - Thành lập tháng 1/2012, CLB sau cai nghiện ở tiểu khu 4 (thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn) đã thực sự trở thành “ngôi nhà chung” đem đến hi vọng về một cuộc sống mới dành cho những con người chung cảnh ngộ.

 

Ông Nguyễn Tiến Hưng, Chủ nhiệm CLB tâm sự: “Xuất phát từ tinh thần, ý tưởng cũng như quyết tâm cao của các thành viên trong CLB mong muốn được làm lại cuộc sống bằng chính nghị lực của mình, từ bỏ hoàn toàn ma tuý, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội nên anh em rất nhiệt tình tham gia và có những chuyển biến tích cực”. Từng hội viên đã có thái độ sống tích cực hơn. Bên cạnh đó, mỗi người đã tìm được cho mình một công việc mới giúp ổn định cuộc sống như mở xưởng làm lốp, bán chim cảnh, mở cửa hàng buôn bán từ sự giúp đỡ của gia đình, được các doanh nghiệp tạo điều kiện nhận vào làm bảo vệ,… Nhờ có công việc cùng với quyết tâm thay đổi cuộc sống mà 100% hội viên trong CLB không bị tái nghiện hay bị chính quyền địa phương nhắc nhở khiến cho người dân nơi đây hoàn toàn tin tưởng.

 

Nói về những khó khăn ban đầu từ khi thành lập, ông Hưng cho biết: “Từ những ngày đầu CLB hoạt động, khó khăn nhất là về phía dư luận xã hội. Để vận động được một người có cùng ý chí tham gia vào CLB vô cùng khó khăn khi phải đối diện với sự kì thị từ làng xóm. Những gia đình có con bị nghiện đã cai nghiện thành công thì cũng không dám đưa vào sinh hoạt ở CLB vì lo sợ sẽ tái nghiện. Anh em trong CLB đã phải rất vất vả để vượt qua rào cản đó để tiếp tục hoạt động và đến nay đã được chính quyền các cấp  ghi nhận, công an huyện cũng nắm hồ sơ và xác nhận không có trường hợp nào tái nghiện hay vi phạm pháp luật”. Qua một thời gian khẳng định sự quyết tâm, nỗ lực vượt qua mặc cảm tội lỗi, thay đổi cuộc sống, gia đình cũng như xã hội đã có cái nhìn hoàn toàn tích cực về lối sống cũng như những hành động cụ thể mà các thành viên CLB. Thuận lợi duy nhất chính là sự đồng lòng, thông qua sinh hoạt định kì 1 lần/tháng tại NVH Tiểu khu 4 hoặc nhà riêng của chủ nhiệm CLB, các hội viên đã trực tiếp đến từng hộ có người nghiện ma tuý để vận động từ bỏ, làm lại cuộc sống, những người nghiện có mong muốn từ bỏ sẽ được CLB cắt cử người đến giúp đỡ về mặt tinh thần, túc trực ngày đêm vào thời gian đầu để trông coi cho người cai những lúc lên cơn thèm thuốc. Anh Ngô Văn Đô, thành viên CLB chia sẻ: “Tôi tham gia CLB từ những ngày đầu thành lập, ban đầu cũng gặp khó khăn nhất là về định kiến xã hội. Tuy nhiên, được anh em trong CLB cũng như gia đình tin tưởng, giúp đỡ nên đã mở được xưởng làm lốp, cuộc sống ổn định và tinh thần lạc quan hơn nên tôi sẽ tiếp tục tham gia sinh hoạt. Bên cạnh đó, tôi sẽ cùng các hội viên khác tiếp tục giúp đỡ, vận động những gia đình có người bị nghiện từ bỏ ma tuý, tham gia CLB để làm lại cuộc đời”.

 

Mọi thủ tục pháp lý và quy chế hoạt động để thành lập CLB đều được chính quyền địa phương giúp đỡ và có cam kết của 100% hội viên. Những hoạt động khác đều dựa vào sự nhiệt tình của các hội viên và kinh phí sinh hoạt là do các thành viên tự đóng góp 50.000 đồng/người/tháng. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch thị trấn Lương Sơn cho biết: “Theo NQLT số 03/2010 về phối hợp hành đông phòng, chống ma tuý trong thanh thiếu niên, Đoàn thanh niên thị trấn phối hợp với Công an huyện đang thực hiện tốt các tiêu chí của nghị quyết, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh và tích cực cho những người lầm lỗi một thời trở lại với cuộc sống có ích cho xã hội, từ bỏ hoàn toàn ma tuý, từng bước góp phần đẩy lùi tệ nạn ma tuý trên địa bàn thị trấn. Riêng CLB sau cai cũng đã hoạt động đạt hiệu quả khi tạo công ăn việc làm cho 100% hội viên và không ai tái nghiện, bên cạnh đó cũng vận động và giúp đỡ được nhiều hộ gia đình có người nghiện từ bỏ ma tuý và địa phương cũng đã ghi nhận. Từ khi mô hình CLB sau cai nghiện được thành lập đến nay, số lượng người nghiện trên địa bàn thị trấn không tăng và tạo niềm tin cho người dân”.

 

 

                                                            Thanh Sơn (CTV)

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục