Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 cùng các thành viên ban chỉ đạo dự hội nghị tại điểm cầu Hòa Bình.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 cùng các thành viên ban chỉ đạo dự hội nghị tại điểm cầu Hòa Bình.

(HBĐT) - Ngày 7/12, Ban chỉ đạo Quốc gia 1237 tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2015, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính Phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Bộ Quốc phòng, các thành viên Ban chỉ đạo 1237 quốc gia và 72 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố và các Quân khu thuộc Bộ Quốc phòng. Tại điểm cầu Hòa Bình, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo dự cùng thành viên Ban chỉ đạo 1237 của tỉnh và đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan.

 

Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 1237/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, các cấp, các ngành đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, đồng bộ, thống nhất. Các chỉ tiêu nhiệm vụ của đề án đặt ra đến năm 2015 cơ bản hoàn thành. Nổi bật là: Công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, từng bước đẩy mạnh tổ chức tìm kiếm. Bằng nhiều biện pháp, các cơ quan tuyên truyền, các báo, đài đã lập chuyên trang, chuyên mục về công tác tìm mộ liệt sĩ và thông tin về liệt sĩ, làm cho mọi người hiểu rõ chủ trương, chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước và quân đội. Bộ Quốc phòng chỉ đạo xây dựng chương trình “Đi tìm đồng đội” phát triên kênh VTV2 đã cập nhật gần 300 nghìn hồ sơ liệt sĩ. Đã tiến hành giải mã được trên 208 nghìn thông tin đơn vị quân đội. Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã phát động phong trào vận động tham gia cung cấp thông tin về liệt sĩ thu được gần 37 nghìn thông tin liệt sĩ và 2.734 phiếu cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ (mộ ngoài nghĩa trang liệt sĩ). Từ năm 2012 đến nay, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 7.997 hài cốt liệt sĩ (trong nước 4.079 hài cốt, Lào 1.347 hài cốt, Campuchia 2.578 hài cốt). Tại hội nghị, Ban chỉ đạo biểu dương một số đơn vị tiêu biểu trong thực hiện Đề án gồm Quân khu 7, Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 9, Quân khu 1, Quân khu 2, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia…

 

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện đề án còn gặp không ít khó khăn vì  số lượng hài cốt liệt sĩ cần phải tìm kiếm, quy tập còn lớn, thông tin về mộ liệt sĩ cạn dần, việc quản lý, lưu trữ danh sách liệt sĩ, mộ liệt sĩ của các đơn vị, địa phương chưa đầy đủ và còn thủ công. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm đúng mức. Việc quán triệt, triển khai đề án trong giai đoạn đầu còn chậm, chưa cụ thể và chưa sát với thực tiễn từng địa phương đơn vị.

 

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo đề ra phương hướng trong giai đoạn 2016-2020 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý Nhà nước về công tác tìm kiếm và quy tập, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, thu thập, kết nối và cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập. Kiện toàn công tác tổ chức, lực lượng và mở rộng hoạt động tìm kiếm, quy tập ở trong nước và nước ngoài. Bảo đảm tốt hơn phương tiện, trang bị, kinh phí và chế độ, chính sách cho nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập… Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và bản đồ tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ có thông tin, hoàn thành cơ bản việc tìm kiếm, quy tập ở Lào, Campuchia và ở nước ngoài.

 

 

 

                                                                                       Việt Lâm

 

 

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục