Với hành vi phạm tội của mình, Giàng A Chứ (bên phải) nhận mức án tử hình còn Lý A Tráng (bên trái) phải nhận mức án tù chung thân.

Với hành vi phạm tội của mình, Giàng A Chứ (bên phải) nhận mức án tử hình còn Lý A Tráng (bên trái) phải nhận mức án tù chung thân.

(HBĐT) - Ngày 23/12, TAND tỉnh đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo Giàng A Chứ (sinh năm 1990) tại Bắc Hà (Lào Cai) trú tại bản Xi Lô, xã Mường Lý, Mường Lát (Thanh Hoá) và Lý A Tráng (sinh năm 1982) tại Bắc Hà (Lào Cai) trú tại bản Ón, xã Tam Chung, Mường Lát (Thanh Hoá) về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý.

 

Theo cáo trạng, do có mối quan hệ từ trước nên vào khoảng 8h sáng ngày 11/11/2014, Giàng A Sềnh gọi điện bảo Giàng A Chứ ra thị trấn Mường Lát thuê một phòng nghỉ để chờ Sềnh có việc. Cùng với đó, Chứ gọi điện cho Lý A Tráng ra cùng mình sau đó, Giàng A Sềnh đã đặt vấn đề thuê Giàng A Chứ và Lý A Tráng vận chuyển 8 bánh Heroin cho Sềnh từ Mường Lát về Lào Cai với tiền công 80 triệu đồng. Giàng A Chứ và Lý A Tráng đã nhận lời. Sau đó, cả 3 đã đi lấy Heroin để Chứ và Tráng mang lên Lào Cai giao hàng. Khi Tráng và Chứ đi đến cây xăng ngã ba Tòng Đậu (Mai Châu) thì gặp Sềnh ở đó. Sau đó, cả 3 cùng đi lên Lào Cai để giao ma tuý như thoả thuận. Tuy nhiên, khi cả 3 đến khu vụ xóm Nhuối, xã Tòng Đậu (Mai Châu) thì gặp tổ công tác của Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Mai Châu làm nhiệm vụ đã yêu cầu các đối tượng dừng xe để kiểm tra. Thấy vậy, Giàng A Sềnh đã bỏ xe chạy lên rừng tẩu thoát còn Giàng A Chứ và Lý A Tráng bị bắt giữ cùng toàn bộ tang vật là 8 bánh Heroin có tổng trọng lượng 2.771,24gram.

 

Tại kết luận giám định số 6848/C54(P7) ngày 22/1/2015 của Viện Khoa học hình sự - Tổng cục cảnh sát Phòng chống tội phạm đã kết luận hàm lượng Heroin trung bình là 53,6%. Từ căn cứ trên, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giàng A Chứ và Lý A Tráng về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT đã cho Giàng A Chứ và Lý A Trang nhận dạng Giàng A Sềnh qua ảnh. Kết quả cả Chứ và Tráng đều khẳng định đúng là Giàng A Sềnh là người thuê cả 2 vận chuyển ma tuý lên Lào Cai và cũng là người đã bỏ chạy khi cơ quan Công an ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Do vậy, cơ quan CSĐT - Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bổ sung, ra lệnh bắt bị can Giàng A Sềnh để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do Sềnh đã bỏ trốn khỏi địa phương không ai biết đi đâu, làm gì nên cơ quan CSĐT đã ra Quyết định truy nã đối với Giàng A Sềnh và tách vụ án hình sự đối với hành vi mua bán trái phép chất ma tuý của Giàng A Sềnh ra thành một vụ án khác, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

 

Còn đối với Giàng A Chứ, Lý A Tráng tại phiên toà xét xử đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Giàng A Chứ mức án tử hình, Lý A Tráng mức án tù chung thân.

 

 

 

                                                                                   

                                                                       Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục