(HBĐT) - Công an xã tuy là lực lượng bán chuyên trách song phải thực hiện yêu cầu nhiệm vụ chung của toàn lực lượng công an. Trọng trách vô cùng khó khăn, nặng nề, song Công an xã Vũ Lâm (Lạc Sơn) tâm huyết với nghề, tận tụy với công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với quân số gồm 10 công an viên, phân bố ở địa bàn rộng, phức tạp, có tuyến tỉnh lộ 12B chạy qua, việc đảm bảo ANTT đặt ra cho Công an xã Vũ Lâm nhiều thách thức.

 

Trong số đó, tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, nhất là số đối tượng từ nơi khác gây án trên địa bàn. Số người làm ăn xa trở về mang theo căn bệnh xã hội, tệ nạn, thói hư - tật xấu khiến cuộc sống người dân bị xáo trộn. Công tác đảm bảo ANTT giữa các địa bàn vùng giáp ranh, giữa các xóm trong xã hay giữa hộ gia đình với nhau là nhiệm vụ mang tính chiến lược, lâu dài.

 

Anh Bùi Văn Phong, Trưởng Công an xã Vũ Lâm nhớ lại: Từ những năm cuối thập niên 90 thế kỷ trước, Đảng uỷ, UBND xã Vũ Lâm đã ban hành nghị quyết về xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng tự quản ở cơ sở. Đây chính là bước đi đầu tiên của cấp uỷ Đảng, chính quyền trong giữ gìn an ninh trật tự. Các mô hình an ninh tự quản lần lượt ra đời và khẳng định vai trò trong đảm bảo an ninh trật tự. Một đặc điểm chung ở các mô hình tự quản là do người dân khởi xướng, lãnh đạo, chỉ đạo, vừa trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Thông qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân, mỗi người dân có ý thức hơn trong giữ gìn ANTT, bài trừ tệ nạn xã hội, ngăn chặn, đẩy lùi thói hư, tật xấu xâm nhập địa bàn. Quan trọng hơn đó là bảo vệ cuộc sống yên bình, tạo điều kiện để người dân yên tâm lao động, sản xuất. Nội dung chủ yếu tập trung vào việc: xây dựng hương ước, quy ước, làm rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi người, mỗi nhà trong tổ an ninh. Gắn hoạt động tự quản về ANTT với CVĐ gia đình văn hoá, xóm, phố văn hoá. Đã có 8 tổ hoà giải do bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc trưởng ban MT làm tổ trưởng đã kịp thời nắm bắt và giải quyết có hiệu quả những mâu thuẫn trong nhân dân. Các xóm Cơi,  Cài, Đạn... duy trì phong trào “ổ nhà, dòng họ tự quản”... có tác dụng tốt trong giáo dục, vận động con cháu không vi phạm pháp luật. Thông qua các tổ an ninh nhân dân tự quản, nhân dân đã cung cấp cho Công an xã 253 nguồn tin có giá trị, giúp Công an xã Vũ Lâm điều tra, xử lý 76 vụ việc. Điển hình như bắt tên Bùi Văn Tùng ở xã Tân Mỹ trộm cắp 2 xe máy của người dân trên địa bàn; giải quyết tốt vụ 4 thanh niên ở thị trấn Vụ Bản gây rối an ninh tại phố Lâm Hoá. Vận động 5 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú; tổ chức cho 15 đối tượng cai nghiện tại cộng đồng, đến nay đều đoạn tuyệt với ma túy, có cuộc sống ổn định và trở thành người có ích cho xã hội.

 

Những thành tích tổ an ninh nhân dân tự quản xã Vũ Lâm đã góp phần vào sự ổn định trên địa bàn xã. Lực lượng công an xã 30 năm liên tục đạt đơn vị quyết thắng, lá cờ đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của huyện Lạc Sơn. Được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời kỳ đổi mới, 7 cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an và UBND tỉnh, ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Đó là những thành tích đặc biệt xuất sắc của các cấp, ngành của xã Vũ Lâm và vai trò nòng cốt của Công an xã.

 

 

 

 

                                                                 Như Hùng (TTV)

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục