Từ khi triển khai mô hình xóm an toàn về ANTT, tổ an ninh xóm Bào 1,  xã Thanh Hối (Tân Lạc) thường xuyên đôn đốc các hộ trong xóm  thực hiện tốt nội dung đã ký trong bản cam kết.

Từ khi triển khai mô hình xóm an toàn về ANTT, tổ an ninh xóm Bào 1, xã Thanh Hối (Tân Lạc) thường xuyên đôn đốc các hộ trong xóm thực hiện tốt nội dung đã ký trong bản cam kết.

(HBĐT) - Với những hiệu quả thiết thực sau 5 năm triển khai thực hiện mô hình tổ an ninh tự quản tại xóm Tân Hương 1, đến nay, xã Thanh Hối (Tân Lạc) đang nhân rộng mô hình đến các xóm.

 

Đồng chí Bùi Văn Phon, Chủ tịch UBND xã Thanh Hối cho biết: Cách đây 5 năm, tệ nạn về ma túy ở xóm Tân Hương 1 diễn biến khá phức tạp. Tình trạng buôn bán ma túy và nghiện hút khiến đời sống của người dân bị xáo trộn. Trước thực trạng đó, năm 2010, mô hình tổ an ninh tự quản ra đời. Để người dân hưởng ứng, cấp ủy chính quyền xã đã tổ chức các buổi vận động, tuyên truyền. Nhờ đó, các hộ trong xóm đã ký cam kết tham gia xây dựng mô hình. Kết quả, tổng kết 5 năm triển khai mô hình, xóm không phát sinh thêm người nghiện hút và không còn tình trạng buôn bán ma túy.

 

Từ những hiệu quả thiết thực đó, năm 2015, Đảng ủy xã đã ra nghị quyết chuyên đề về ANTT nhằm nhân rộng mô hình đến các xóm trong xã. Về hình thức nhân rộng, đồng chí Bùi Văn Tớm, Trưởng Công an xã cho biết: Tùy vào đặc thù của từng xóm, chúng tôi xây dựng kế hoạch và triển khai các mô hình phù hợp. Thấy được kết quả tích cực khi triển khai ở xóm Tân Hương 1 và được tuyên truyền sâu rộng qua các cuộc họp xóm nên khi triển khai đến xóm nào, 100% hộ đều nhiệt tình hưởng ứng và ký bản cam kết với các nội dung: không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, không có tranh chấp, khiếu kiện. Tính đến thời điểm này, mô hình đã được triển khai thêm ở 3 xóm trong xã.

 

Chúng tôi đến xóm Bào 1, một trong 3 xóm mới được triển khai mô hình xóm không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội vào tháng 10/2015. Xóm có 78 hộ dân, 358 nhân khẩu và chia thành 3 KDC. Để mô hình hoạt động hiệu quả, xóm được chia thành 3 tổ an ninh tự quản và tất cả các hộ phải ký bản cam kết với 8 nội dung khác nhau. Các nội dung tập trung vào chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời, nêu cao tinh thần tự giác trong mỗi hộ, mỗi cá nhân, không sa vào tai - tệ nạn xã hội và nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. “Hộ nào cũng dán một bản cam kết trong nhà để vừa răn dạy con cái, vừa nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm bảo vệ an ninh làng xóm”, ông Bùi Văn Thái, Trưởng xóm Bào 1 chia sẻ.

 

“Những năm trước, nhất là mấy ngày Tết Nguyên đán, trong xóm thường xảy ra tình trạng say rượu, xô xát và nạn câu trộm chó, ăn cắp vặt nhưng Tết năm nay chúng tôi không phải lo lắng nữa”, bà Bùi Thị Nhậm, một người dân xóm Bào 1 phấn khởi. Theo ông Bùi Văn Đức, Công an viên xóm Bào 1, tổ an ninh thường xuyên tuần tra đêm, trong dịp Tết, tần suất tuần tra nhiều hơn. Ngoài ra, với việc xây dựng mỗi người dân là một an ninh viên, khi có những biểu hiện bất thường hay sự việc xảy ra trong xóm, tổ an ninh đều nắm được và nhanh chóng giải quyết. Cùng với xóm Bào 1, xóm Cụ và xóm Bào 2 cũng được triển khai mô hình trong năm 2015 và đem lại những hiệu quả tích cực.

 

Với những kết quả đó, đồng chí Bùi Văn Phon, Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Năm 2016, Thanh Hối đặt mục tiêu triển khai mô hình đến 70% xóm trên địa bàn xã. Mô hình tổ an ninh tự quản không những giúp đảm bảo về ANTT, tạo nền tảng để bà con phát triển kinh tế, xây dựng NTM mà còn góp phần nâng cao hiểu biết về pháp luật cho người dân.

 

 

                                                                Viết Đào (CTV)

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục