Thời gian qua, xã Mai Hịch (Mai Châu) đã thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa các hành vi tiêu cực.

Thời gian qua, xã Mai Hịch (Mai Châu) đã thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa các hành vi tiêu cực.

(HBĐT) - “Trong những năm qua, công tác phòng - chống tham nhũng (PCTN) - lãng phí luôn được cấp uỷ, chính quyền các cấp huyện Mai Châu đặc biệt quan tâm. Huyện luôn coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Trong đó, cấp uỷ, chính quyền các cấp huyện Mai Châu đã xác định đẩy mạnh công tác phòng ngừa là chính” - Đồng chí Hà Công Thẻ, Chủ tịch UBND huyện Mai Châu nhấn mạnh.

 

Đồng chí Hà Công Thẻ, Chủ tịch UBND huyện Mai Châu cho biết: Do xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần tích cực nâng cao hiệu quả phát hiện, đấu tranh, phòng ngừa các hành vi tham nhũng, lãng phí, trong nhiều năm qua, cấp uỷ, chính quyền các cấp trong toàn huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các xã làm tốt công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN - lãng phí cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức sân khấu hoá, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng của huyện và hệ thống đài phát thanh các xã, xóm, KDC; tuyên truyền lồng ghép thông qua các cuộc họp chi bộ, họp dân, họp xóm ở cơ sở, tuyên truyền miệng... Theo thống kê, tính từ năm 2006 đến hết tháng 2/2016, UBND huyện Mai Châu đã ban hành 4 văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật PCTN - lãng phí và được triển khai đến tất cả các thôn, xóm, KDC trong toàn huyện. Ngoài ra, huyện cũng đã mở 18 lớp tuyên truyền pháp luật về PCTN - lãng phí cho trên 900  trưởng, phó thôn, xóm, bí thư, phó bí thư chi bộ, cán bộ, đảng viên trong toàn huyện tham gia. Nhờ vậy đã từng bước nâng cao nhận thức pháp luật của các tầng lớp nhân dân; động viên nhân dân chủ động, tích cực tham gia giám sát cộng đồng, phát hiện, tố giác các hành vi tham nhũng - lãng phí một cách hiệu quả.

 

Đồng chí Hà Công Thẻ cho biết thêm: Trong những năm qua cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN - lãng phí, cấp uỷ, chính quyền các cấp huyện Mai Châu đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp cơ bản nhằm đấu tranh với các hành vi tham nhũng - lãng phí trên tinh thần lấy phòng ngừa là chính. Trong đó, thường xuyên chú trọng, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi tham nhũng - lãng phí; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; tập trung giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân từ cơ sở; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan thanh tra - điều tra - Viện KSND - TAND trong đấu tranh PCTN - lãng phí. Theo đó, tính từ năm 2006 đến nay, huyện Mai Châu đã tổ chức 20 cuộc thanh tra KT-XH tại 20 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; chỉ đạo các ngành chức năng tập trung xử lý, giải quyết 4 đơn, thư tố cáo về hành vi tham nhũng; chuyển đổi vị trí công tác theo quy định cho 59 cán bộ...

 

Ngoài ra, để nâng cao hơn nữa công tác phòng ngừa tham nhũng - lãng phí, những năm qua, huyện tập trung chỉ đạo rà soát các thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục không phù hợp, phức tạp gây phiền hà đối với nhân dân và doanh nghiệp; bổ sung, thay thế các thủ tục mới đơn giản, chặt chẽ, dễ áp dụng và phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính và thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục hành chính. Thực hiện công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ. Công khai, minh bạch trong quản lý Nhà nước ở các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản  trong thực hiện các dự án đầu tư. Phát huy vai trò ban giám sát cộng đồng và ban thanh tra nhân dân; nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị, tổ chức. Xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xảy ra tham nhũng... Nhờ vậy, công tác PCTN - lãng phí ở huyện Mai Châu trong những năm qua đã đạt được những hiệu quả tích cực. Trong đó, hiệu quả công tác phòng ngừa ngày càng được nâng cao đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi tham nhũng - lãng phí, không để xảy ra tham nhũng gây thất thoát tài sản có giá trị lớn trên địa bàn huyện.

 

 

 

                                                                    Mạnh Hùng

 

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục