Lực lượng Công an huyện Mai Châu trao đổi, nắm bắt tình hình an ninh nông thôn  từ các tổ liên gia tự quản về an ninh - trật tự xã Nà Mèo.

Lực lượng Công an huyện Mai Châu trao đổi, nắm bắt tình hình an ninh nông thôn từ các tổ liên gia tự quản về an ninh - trật tự xã Nà Mèo.

(HBĐT) - Từ khi thành lập tổ liên gia tự quản, nhiều xã, KDC không phát sinh người nghiện mới. Những mâu thuẫn, bất hòa trong nhân dân đều được giải quyết kịp thời... Qua đó đã góp phần giữ vững ổn định ANCT - TTATXH trên địa bàn huyện Mai Châu.

 

Xã Mai Hịch trước đây từng là địa bàn phức tạp về ANTT nhưng sau khi thành lập các tổ liên gia tự quản ở 16/16 KDC trong toàn xã, tình hình ANTT trên địa bàn xã đã có sự chuyển biến tích cực, từng bước được đảm bảo. Đồng chí Hà Công Hùng, Phó trưởng Công an xã Mai Hịch cho biết: Trước đây, khi chưa thực hiện kế hoạch giải quyết địa bàn phức tạp về ANTT của UBND huyện Mai Châu, tình hình an ninh nông thôn (ANNT) trên địa bàn xã có những diễn biến khá phức tạp. Do số người nghiện trên địa bàn có sự gia tăng đột biến và liên tục gia tăng theo từng năm, thời điểm cao nhất, toàn xã có gần 40 người nghiện ma túy và 14 người nghi nghiện. Từ đó đã nảy sinh nạn trộm cắp vặt, tình hình ANNT tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn. Ngoài ra, tình trạng đánh bạc, uống rượu say đánh nhau gây mất trật tự cũng thường xuyên xảy ra... Tuy nhiên, từ khi đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ”; duy trì hoạt động hiệu quả các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ ANTT ở địa phương như tổ an ninh, tổ hòa giải, tổ liên gia tự quản... thì tình hình ANTT trên địa bàn xã từng bước được củng cố. Cùng với đó, các tổ chức quần chúng như tổ an ninh, tổ hòa giải, tổ liên gia tự quản cũng hỗ trợ tốt cho lực lượng Công an xã nắm bắt tình hình, ngăn ngừa đấu tranh, phòng - chống tội phạm và TNXH một cách hiệu quả; tham gia giải quyết triệt để những mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định ANTT - TTATXH tại địa phương.

 

Trên thực tế, không riêng Mai Hịch mà hầu khắp các xã, thị trấn trong huyện Mai Châu đã phat huy tốt vai trò của các tổ an ninh tự quản, nhất là các tổ liên gia tự quản. Đồng chí Vì Văn Mè, Chủ tịch UBMTTQ huyện cho biết: Những năm 2000, trước tình hình tội phạm, tệ nạn buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện có diễn biến hết sức phức tạp, gây tâm lý lo ngại trong nhân dân, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã xác định bên cạnh sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cần phát huy sức mạnh toàn dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong đó, phải nâng cao ý thức tự giác, tự phòng, tự quản của người dân ở các KDC. Thực hiện mục tiêu đó, UB MTTQ huyện đã phối hợp với Công an huyện tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo tổ chức xây dựng và triển khai làm điểm mô hình tổ liên gia tự quản ở xóm Mỏ, xã Chiềng Châu và xóm Lầu, xã Mai Hạ. Các tổ liên gia tự quản hoạt động theo phương châm tự nguyện, tự giác, tự phòng, tự quản, tự đảm bảo kinh phí hoạt động; nhân dân đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần cộng đồng dân cư, đồng thời dựa vào tình hình thực tế ở KDC và nguyện vọng của nhân dân để thực hiện công tác tự quản một cách phù hợp với thực tế tại cơ sở. Với tinh thần đó, đến nay, sau hơn 10 năm triển khai, mô hình đã được nhân rộng trong toàn huyện. Tính đến hết tháng 3, toàn huyện đã thành lập được 745 tổ liên gia tự quản tại 135/138 KDC. Trong đó có 117 tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự, có 5 dòng họ tự quản ở 5/5 KDC xã Hang Kia. Tiêu biểu có các xã: Piềng Vế, Bao La, Mai Hịch,Vạn Mai, Mai Hạ, Chiềng Châu, Thị Trấn, Nà Phòn, Nà Mèo, Tòng Đậu, Đồng Bảng, Tân Sơn, Pù Bin, Thung Khe, Ba Khan, Tân Sơn, Noong Luông Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Bí thư Huyện uỷ Mai Châu khẳng định: Từ khi mô hình tổ liên gia tự quản ở KDC đi vào hoạt động, công tác triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính quyền ở cơ sở được thuận lợi hơn, ý thức trách nhiệm của người dân được nâng cao, tình làng, nghĩa xóm ngày càng gắn kết, tổ chức, thực hiện có hiệu quả các CVĐ, phong trào thi đua của cấp ủy Đảng, chính quyền và MTTQ cơ sở phát động, nội dung tự quản đã tạo điều kiện cho của người dân nêu cao tinh thần, ý thức cảnh giác.

 

Qua thống kê của lực lượng chức năng, trong những năm qua, nhân dân trong huyện đã phát hiện, tố giác, cung cấp được gần 100 thông tin có giá trị cho cơ quan chức năngvề các vụ việc mâu thuẫn nảy sinh trong nhân dân, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép... Trong đó có những thông tin rất quan trọng giúp cho các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ chính xác, kịp thời, hiệu quả. Ngoài ra, những người lầm lỗi, cơ nhỡ ở tổ liên gia được quan tâm động viên, giúp đỡ tạo điều kiện hòa nhập cộng đồng. Từ đó, phong trào phòng - chống tội phạm, phòng - chống tệ nạn ma túy, TNXH... từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi. Đáng chú ý, chính từ thực hiện tốt vai trò trong giữ gìn ANTT nên tính từ năm 2012 đến nay, nhiều xã, KDC trên địa bàn huyện không phát sinh người nghiện mới, không phát sinh thêm người vi phạm pháp luật. Những mâu thuẫn, bất hòa của người dân trong các KDC đều được giải quyết triệt để, thấu tình, đạt lý.

                                                                         

 

                                                                     Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục