Cán bộ phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Sở LĐ-TB&XH) chuẩn bị tài liệu tuyên truyền về phòng, tránh xâm hại tình dục trẻ em.

Cán bộ phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Sở LĐ-TB&XH) chuẩn bị tài liệu tuyên truyền về phòng, tránh xâm hại tình dục trẻ em.

(HBĐT) - Thời gian gần đây, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE) trên địa bàn tỉnh có chiều hướng tăng. Liên tiếp các vụ việc được phát giác, tính chất, mức độ cũng nghiêm trọng. “Yêu râu xanh” không ai khác chính là người quen của bố mẹ, người hàng xóm, bố dượng, thậm chí bố đẻ. Đây là vấn nạn xã hội nhức nhối, gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng suy đồi đạo đức, loạn luân của một số đối tượng, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển tâm, sinh lý, thể chất, tương lai của trẻ và tình hình trật tự an toàn xã hội.

 

Theo số liệu của Công an tỉnh, năm 2014, toàn tỉnh xảy ra 12 vụ hiếp dâm, giao cấu với trẻ em, năm 2015 tăng lên 15 vụ. Đáng lo ngại khi mới trong 4 tháng năm 2016, Công an các huyện, thành phố và đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tiếp nhận đơn tố cáo và tiến hành điều tra, xác minh 11 vụ hiếp dâm, giao cấu với trẻ em. Trong đó, các huyện: Kim Bôi, Lạc Thủy, Mai Châu, mỗi nơi xảy ra 2 vụ; các huyện: Cao Phong, Lương Sơn, Tân Lạc, Yên Thủy và TP Hòa Bình, mỗi nơi xảy ra 1 vụ. Điển hình, ngày 8/1, Công an huyện Cao Phong nhận được đơn tố cáo của bà T. về việc tại lều cam thuộc xóm Lãi, xã Tây Phong, đối tượng Hà Đình T., sinh năm 1973, tạm trú tại xã đã lợi dụng chỗ vắng vẻ có hành vi hiếp dâm cháu L., sinh năm 2009. Cùng ngày, T. đã đến trụ sở Công an huyện đầu thú về hành vi hiếp dâm của mình. Ngày 17/1, Công an huyện Yên Thủy nhận được đơn tố cáo của người nhà cháu H., sinh năm 2005 ở xã Yên Trị về việc cháu đến nhà Bùi Khánh D., sinh năm 1982 ở cùng xã chơi và đã bị D. hiếp dâm. Đặc biệt, ngày 6/4, Công an huyện Lạc Thủy đã nhận được đơn tố cáo của chị M. về việc con gái chị là L., sinh năm 2010 bị bố đẻ Quách Công T., sinh năm 1983, trú tại xã Liên Hòa ép quan hệ tình dục nhiều lần. Công an huyện đã tạm giữ hình sự T....  Qua phân tích các vụ hiếp dâm, giao cấu với trẻ em cho thấy, đối tượng phạm tội chủ yếu ở lứa tuổi từ 17 - 31, ở vùng nông thôn, là thanh - thiếu niên, nhân dân lao động và thường dùng dao để đe dọa bị hại nếu nói ra. Tình huống xảy ra vụ việc cũng đa dạng, từ việc trẻ đi chơi ở nơi vắng vẻ không có sự quản lý của người lớn, trẻ sang nhà đối tượng (hàng xóm) chơi, đối tượng đến nhà trẻ chơi, bố dượng sống cùng nhà, con gái ở với bố đẻ khi mẹ đi làm ăn xa. Gần đây, xuất hiện hành vi lừa tình qua mạng xã hội. Cụ thể như vụ cháu H., sinh năm 2001 ở xã Bao La (Mai Châu) qua facebook quen Nguyễn Đắc D., sinh năm 1981 ở xã Trường Sơn (Lương Sơn). D. hẹn gặp H. tại khu vực thác Pùng, xã Bao La và cưỡng hiếp. Đáng chú ý có vụ trẻ bị hiếp dâm khi mới 3, 4 tuổi hoặc bị hiếp, giao cấu nhiều lần. Cá biệt có đối tượng phạm tội khi mới 14 tuổi và có cả nhóm đối tượng lên hẳn kế hoạch hiếp dâm.

 

XHTDTE là hành vi nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật và bị nghiêm trị theo Bộ luật Hình sự. Mới đây, ngày 22/4, bị cáo Quách Đình Khánh, sinh năm 1997 ở xã Hạ Bì (Kim Bôi) đã phải nhận mức án 6 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Trước đó, bị cáo Xa Văn Pén, sinh năm 1963 ở xã Tu Lý (Đà Bắc) nhận mức án 15 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và tội giao cấu với trẻ em. Bị cáo Bùi Văn Hanh, sinh năm 1973 ở xã Yên Lập (Cao Phong) nhận mức án 20 năm tù về tội hiếp dâm con gái chưa đầy 14 tuổi ngay tại nhà... Các “yêu râu xanh” đã phải trả giá cho hành vi đồi bại của mình nhưng đằng sau những bản án hệ lụy vẫn còn nhức nhối. Nỗi đau, ám ảnh về tinh thần của các em biết đến bao giờ mới nguôi ngoai. Có lẽ hành vi thú tính của kẻ mà nạn nhân gọi bằng bố là vết thương lòng mãi không lành.

 

Câu hỏi đặt ra là tại sao trong khi khung hình phạt áp dụng cho loại tội phạm này cao và xã hội lên án mạnh mẽ nhưng vẫn có chiều hướng tăng? Từ các vụ án cho thấy, một số đối tượng không làm chủ được hành vi, thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm dạy bảo, định hướng giới tính, bị kích dục do xem các phim, ảnh sex trên mạng, lối sống buông thả, coi thường pháp luật. XHTDTE là một dạng tội phạm ẩn, số vụ việc thực có thể lớn hơn. Bởi khi bị xâm hại, do lo sợ và tâm lý xấu hổ, mặc cảm, tai tiếng nên bản thân trẻ và gia đình không dám nói ra.

 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Hiến, Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Sở LĐ-TB&XH) cho biết: Trẻ bị xâm hại không chỉ ảnh hưởng về thể chất mà còn sang chấn mạnh về tinh thần. Các em thường sợ hãi, hoảng loạn, suy sụp, sống mặc cảm, lầm lì; học kém, sống buông thả hoặc bỏ nhà đi; cảm giác bị khinh rẻ, cô lập; cáu giận vô cớ, muốn tự tử. Từ đó, muốn trả thù đời và dễ bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội. Để phòng tránh XHTDTE cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trẻ em theo từng nhóm đối tượng cụ thể. Trang bị cho trẻ những kiến thức cơ bản về giới tính, kỹ năng tự bảo vệ mình như: biết cách từ chối, kêu to hoặc bỏ chạy khi có kẻ muốn xâm hại tình dục; không đi, ở một mình nơi vắng, tối. Khi bị xâm hại, kể lại với người lớn đáng tin cậy để được giúp đỡ; tố cáo để nghiêm trị tội phạm. Nếu bị tổn thương về cơ thể, tinh thần đưa trẻ đến cơ sở y tế để khám, điều trị. 

 

Trong thời đại công nghệ số, thiết nghĩ, các gia đình cần thận trọng khi để con em mình ở lứa tuổi thanh - thiếu niên tiếp xúc với các trang mạng “đen”; nên định hướng xem, đọc các ấn phẩm lành mạnh. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, nhất là thanh - thiếu niên...

 

* Xâm hại tình dục trẻ em có 4 tội danh: Hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ em. Tùy thuộc vào hành vi phạm tội cụ thể, tương ứng với mỗi tội danh, Bộ luật Hình sự quy định mức hình phạt: thấp nhất từ 6 tháng đến 3 năm tù (tội dâm ô với trẻ em - Điều 116), cao nhất có thể lên đến tù chung thân (tội cưỡng dâm trẻ em - Điều 114) hoặc tử hình (tội hiếp dâm trẻ em - Điều 112).

 

 

                                                                                  Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục