Có vẻ nặng nề khi dùng từ "phát cuồng" nhưng thực tế không ít phụ huynh rơi vào trạng thái như vậy vì điểm số của con. Từ đó, áp lực lên con trẻ còn khủng khiếp hơn nữa...

Cô Nguyễn Thị Phương Nam, nguyên giáo viên một Trường THPT tại Q.3, TPHCM kể cô từng gặp trường hợp, không phải một lần, phụ huynh lên trường làm ầm ĩ, cho rằng giáo viên chấm điểm không công bằng, yêu cầu phúc khảo, kiểm tra lại khi điểm tổng kết của con đứng thứ 2 lớp, chỉ kém một bạn với con số nhỏ tí tí sau dấu phẩy.

Khi phụ huynh phát cuồng vì điểm số, thành tích của con - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Học sinh gánh áp lực về điểm số rất lớn từ kỳ vọng của bố mẹ (Ảnh minh họa)

Yêu cầu không được đáp ứng, phụ huynh rất bức xúc rồi quay sang đay nghiến, trách móc con học không ra gì. 

Cô Phương Nam chia sẻ, cô gặp nhiều em học trò sống khép kín, chủ động từ chối giao lưu, tiếp xúc với bạn bè, thậm chí, có em có biểu hiện rất ích kỷ, nhỏ nhen. Cô tìm hiểu thì được biết, có em từ bé đã được bố mẹ chỉ dạy không chơi với ai hết, đến trường chỉ cần học và đạt điểm thật cao, còn lại đừng quan tâm đến vấn đề gì cả. 

Phụ huynh "cuồng" điểm số, thành tích như trong những trường hợp này thực tế không hề hiếm. Có thể nhìn thấy ngay trên phụ huynh hoặc gián tiếp bộc lộc qua con trẻ. 

Nhiều ông bố bà mẹ, tất cả việc học ở trường của con chỉ được gói gọn: Bao nhiêu điểm? Đứng thứ mấy?... Cả năm học của con, có khi họ quan tâm đến những lần công bố điểm trong năm học. 

Khi con điểm cao, có khi không kịp hỏi han, chia sẻ niềm vui với con đã lập tức khoe lên mạng xã hội; hay có người căng thẳng, mất ăn mất ngủ khi con điểm thấp hơn bạn, con đạt điểm dưới 10. Có người truyền sự căng thẳng đó sang con bằng đòn roi, quát mắng, hay có khi chỉ cần là tiếng thở dài, hay ánh mắt thất vọng.

Đã có trường hợp, khi con còn bé, phụ huynh có hẳn quy chế bỏ tiền ra "mua" điểm 10 của con. Một điểm 10, 9 sẽ trả tương ứng bao nhiêu tiền. 

Rồi chuyện phụ huynh can thiệp, chạy chọt qua giáo viên, mua điểm, giúp con gian lận để được đạt điểm cao cũng là một thực trạng có thật. Mục tiêu học tập duy nhất và cuối cùng của nhiều bố mẹ và nhiều học sinh chỉ là điểm số. 

Khi phụ huynh phát cuồng vì điểm số, thành tích của con - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Một gia đình đưa việc thưởng tiền khi con đạt điểm cao thành hẳn "quy chế"

Phụ huynh bị điểm số dẫn lối đưa đường, khi nào cũng muốn con mình ở đầu áp lực rất lớn lên cho con trẻ. Phải chạy theo kỳ vọng điểm số, những tâm tư, khó khăn khác trong cuộc sống các em rất khó được giãi bày, sẻ chia. 

Có bà mẹ, ngay khi phải đưa con đến điều trị ở phòng khám tâm thần, bà vẫn chỉ có một băn khoăn: "Liệu thế này rồi kỳ thi sắp tới nó có đạt điểm cao được không?".

Không phải con trẻ mà phải nói, chính phụ huynh "hóa điên, phát cuồng" vì điểm số. 

Không phủ nhận, điểm số cao có những lợi thế nhất định trong việc chọn trường, thi cử. Thế nhưng, chạy theo điểm số để phải đánh đổi tinh thần, sức khỏe, sự yêu đời, sự chính trực, trung thực, phẩm giá con người... thì đó là sự lệch lạc, méo méo không điểm nào bù đắp lại được. 

Một nhà giáo dục tại TPHCM bày tỏ, khi làm việc với trẻ em nhiều nước trên thế giới, bà nhận thấy sự khác biệt lớn rất lớn với trẻ em Việt Nam.

Trẻ em Việt Nam rất thông minh, nhanh nhạy nhưng các em không quan tâm gì ngoài việc đi học đạt điểm cao không. Những vấn đề thời sự, phát triển bền vững, con người, môi trường... trẻ em chúng ta không quan tâm nên có khoảng cách rất lớn khi hội nhập. 

Chưa kể, phải nói sức khỏe tinh thần học trò chúng ta rất uể oải. Nhiều học trò học giỏi, kết quả học tập rất tốt, bề ngoài rất ngoan... nhưng các em không hề ổn chút nào.

Nhiều em rơi và trạng thái lo sợ, căng thẳng, chán nản, sợ thất bại và có thể buông mình bất cứ lúc nào. Vấn đề trầm cảm ở học trò cũng được được nhiều chuyên gia, nghiên cứu chỉ ra ở mức đáng sợ. 

Trong lần chia sẻ về chủ đề giáo dục con, ThS Đinh Thanh Phương, công tác tại một trường học ở TPHCM chia sẻ, phụ huynh chúng ta cần lưu ý đến những em học sinh giỏi, đạt thành tích tốt.  

Những lời ca tụng từ bố mẹ, mọi người làm các em bị áp lực rất lớn, không dám ngừng lại, luôn phải gồng mình lên. Điều này làm nên sự căng thẳng vô hình lên tinh thần con trẻ mà nhiều em không vượt qua được.

Có những học sinh có kết quả học tập rất tốt, gia đình có điều kiện, tương lai tưởng như rất tươi sáng nhưng kết cục lại rất bi thảm, có em chọn cái chết khi không thể chịu nổi áp lực... 

Theo Dân Trí

Các tin khác


Tập trung ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã, đang tập trung cho học sinh ôn tập đảm bảo có kết quả tốt nhất. Đồng thời, cơ quan chức năng chỉ đạo triển khai kế hoạch đảm bảo kỳ thi an toàn, chất lượng.

Tổng kết chuyên đề “An toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục mầm non” giai đoạn 2020 - 2024

Ngày 20/5, tại huyện Tân Lạc, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chuyên đề "An toàn giao thông (ATGT) trong các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN)” giai đoạn 2020 - 2024. 

Hội thi Phụ trách sao giỏi - Sao Nhi đồng chăm ngoan

Ngày 18/5, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội thi "Phụ trách sao giỏi – Sao nhi đồng chăm ngoan” năm 2024 với sự tham gia của 70 đội viên, thiếu niên, nhi đồng của 10 đội thi đến từ các huyện, thành phố.

Trường mầm non Lạc Sỹ: Xây dựng môi trường giáo dục gắn với bản sắc văn hóa dân tộc địa phương cho trẻ

Lạc Sỹ là xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Thủy, cách trung tâm huyện 20 km. Trường mầm non xã có 2 điểm trường lẻ cách điểm trường trung tâm 4km. 100% phụ huynh và học sinh là người dân tộc Mường, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Năm học 2023 - 2024, nhà trường có 10 nhóm/lớp và 198 trẻ, 40 cán bộ giáo viên, nhân viên.

Tổng kết cuộc thi xây dựng trường học xanh - an toàn - hiệu quả      

Ngày 17/5, Sở GD&ĐT tổ chức tổng kết Cuộc thi Xây dựng trường mầm non "Xanh - an toàn - hiệu quả” và Cuộc thi Xây dựng không gian trường học, lớp học "An toàn - sáng tạo - hiệu quả” cấp tiểu học, năm học 2023 - 2024.   

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục