(HBĐT) - Tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Sơn La, Tỉnh Đoàn các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái phối hợp với Báo Tuổi trẻ vừa tổ chức Lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường năm 2022” cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khu vực Tây Bắc.


Các tân sinh viên nhận học bổng và quà tặng của Ban tổ chức chương trình.

13 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Hoà Bình được Ban tổ chức chương trình tặng học bổng 15 triệu đồng/sinh viên. Đặc biệt, em Quách Văn Dương, xã Quyết Thắng (Lạc Sơn) là tân sinh viên trường Đại học Dược Hà Nội đã được bạn đọc Báo Tuổi trẻ tặng thêm 1 máy Laptop hỗ trợ học tập và Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam trao tặng 20 triệu đồng. Tổng trị giá học bổng trao tặng cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hoà Bình hơn 220 triệu đồng.

Học bổng "Tiếp sức đến trường” do Báo Tuổi trẻ thành lập từ năm 2003. Trong 20 năm hoạt động, chương trình phối hợp với 63 Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn và các đơn vị trài trợ đã "Tiếp sức đến trường”, hỗ trợ 22.370 tân sinh viên khó khăn không bỏ lỡ ước mơ đến giảng đường với tổng số tiền hơn 164,5 tỉ đồng. Năm 2022, chương trình chính thức được khởi động từ ngày 8-8, dự kiến trao khoảng 1.000 suất, mỗi suất 15 triệu đồng. Tổng kinh phí hơn 15 tỉ đồng cho các tân sinh viên.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hòa Bình sẽ tiếp tục đồng hành và phối hợp với Báo Tuổi trẻ tổ chức các hoạt động tuyên dương học sinh, sinh viên khó khăn trong tỉnh nhằm động viên, khích lệ tinh thần hiếu học và phong trào thanh niên trong tỉnh.

H.D

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục