(HBĐT) - Ngày 31/5, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh tổ chức Lễ tuyên dương, trao học bổng "Học không bao giờ cùng” năm 2023. Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HKH Việt Nam; Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Xây dựng xã hội học tập (XHHT) và phổ cập giáo dục tỉnh...


Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HKH Việt Nam trao tặng học bổng khuyến học cho HKH tỉnh.

Năm nay, HKH tỉnh đã xét, chọn 98 cá nhân điển hình là nông dân, người lao động, cán bộ, giáo viên tích cực tự học, sáng tạo trong lao động, công tác, có nhiều đóng góp cho cộng đồng; những tấm gương phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; những tấm gương tiêu biểu trong áp dụng tiến bộ KHKT, có nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp hiệu quả ứng dụng vào thực tiễn; những tấm gương là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, song giàu nghị lực vươn lên trong học tập, rèn luyện; những học sinh đạt giải cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế... Đây là những tấm gương học tập điển hình đã thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Học không bao giờ cùng”.

Theo HKH tỉnh, những năm qua, phong trào học tập đã lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến. Trong đó, tinh thần "Học không bao giờ cùng” và phong trào học tập suốt đời dần trở thành nguồn sức mạnh giúp toàn tỉnh hướng tới xây dựng thành công XHHT. Trong 5 tháng đầu năm 2023, số lượng các mô hình học tập đăng ký đạt tỷ lệ cao: 157.009 gia đình học tập (90%); 1.480 dòng họ học tập (79%); 1.345 cộng đồng học tập cấp thôn (91%); 705 đơn vị học tập (91%); 180.000 công dân học tập (35%).



Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho các cá nhân tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí: Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HKH Việt Nam; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả nổi bật mà tỉnh Hòa Bình đạt được trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT. Đáng ghi nhận, phong trào học tập đã phát triển rộng khắp, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, tạo cơ hội học tập cho tất cả mọi người, từng bước xây dựng toàn tỉnh trở thành một XHHT. Trong thành quả chung, những tấm gương học tập được trao học bổng "Học không bao giờ cùng” năm 2023 chính là những bông hoa tiêu biểu nhất, cần được tôn vinh và nhân rộng.

Nhân dịp này, HKH tỉnh đã công bố và trao tặng giấy chứng nhận danh hiệu "Học không bao giờ cùng” năm 2023 cho 98 cá nhân; công bố và trao tặng học bổng "Học không bao giờ cùng” cho 71 tác giả, nhóm tác giả, các cá nhân điển hình, tấm gương tự học; giáo viên, nhóm giáo viên hướng dẫn và học sinh có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi cấp quốc gia, khu vực, quốc tế, năm học 2022 – 2023.

Thay mặt HKH Việt Nam, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HKH Việt Nam đã trao tặng học bổng khuyến học cho HKH tỉnh với giá trị 100 triệu đồng.


Thu Trang

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục