Vì nhiều lý do: gia đình khó khăn, học lực kém, ham chơi..., sau Tết đến nay, hàng ngàn học sinh ở miền Trung đã bỏ học giữa chừng

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên, mới hết học kỳ 1 năm học 2009-2010, toàn tỉnh đã có hơn 1.200 học sinh (HS) bỏ học. So với cùng kỳ năm trước, số HS bỏ học ở Phú Yên trong năm học này đã tăng 160 em ở cả ba cấp học.


Sau Tết, đến mùa đót, nhiều học sinh ở Tây Trà - Quảng Ngãi lại nghỉ học
đi cắt đót bán kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ảnh: X.LONG


Đua nhau nghỉ học


Tại Quảng Ngãi, năm nào cũng vậy, cứ sau Tết là HS lại đua nhau nghỉ học, đặc biệt ở 6 huyện miền núi. Sau Tết năm nay, nhiều trường chỉ có 50%-60% HS đến lớp. Khi ban giám hiệu nhà trường và địa phương tích cực vận động, số HS trở lại lớp nhiều hơn, song vài hôm sau lại đâu vào đấy.


Chỉ tính riêng huyện Tây Trà, ở xã Trà Lãnh hiện có 44 HS nghỉ học; các trường khác ở Trà Thanh, Trà Thọ, Trà Xinh... cũng có khoảng 20% HS nghỉ học. Ông Hồ Hoàng Thái, Bí thư Đảng ủy xã Trà Xinh, trăn trở: “Tình trạng HS nghỉ học sau Tết trở thành vấn đề nhức nhối của toàn huyện chứ không riêng xã nào”. Một giáo viên ở Tây Trà cũng bức xúc: “Việc quản lý HS ở các xã vùng sâu, vùng xa là hết sức khó khăn. Nhiều giáo viên dù rất nhiệt tình nhưng bản làng thì ở quá xa lại cách trở núi đồi, sông suối nên khó đến nhà để khuyên bảo HS trở lại lớp kịp thời. Do vậy, việc vận động gia đình và các em trở lại lớp là điều không phải ngày một ngày hai làm được”.


Tương tự, tại Bình Định, tình trạng HS nghỉ học cũng khiến chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đau đầu. Theo thống kê của Sở GD-ĐT Bình Định, học kỳ 1 năm học 2009-2010, toàn tỉnh có 2.200 HS bỏ học. Trong khi đó, cả năm 2009, số HS bỏ học ở tỉnh này chỉ 2.729 em. HS bỏ học nhiều nhất ở Bình Định thuộc khối THPT.


Tại Quảng Trị, theo ông Nguyễn Văn Bằng, Chánh Văn phòng  Sở GD-ĐT, kết thúc học kỳ 1 năm học 2009-2010, toàn tỉnh cũng có trên 650 HS bỏ học. Trong đó, HS bậc THPT chiếm đến gần 400 em, chủ yếu ở các trường ngoài công lập.


Nhiều học sinh ở huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi nghỉ học để ở nhà cắt đót phụ giúp gia đình. Ảnh: X.Long

Không có điều kiện đến lớp


Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc HS nghỉ ngang, bỏ dở việc học hành. Trong đó, nguyên nhân thường thấy nhất là do đời sống kinh tế của gia đình quá khó khăn, các em không có điều kiện đến lớp nữa.


Theo ông Đinh Văn Lập, Trưởng Phòng Giáo dục huyện Tây Trà - Quảng Ngãi, sau Tết là lúc người dân địa phương tới mùa đi cắt đót để làm chổi. Đây cũng là lúc HS đua nhau nghỉ học. “Đót càng nhiều, càng tốt lại được giá như năm nay, HS lại càng nghỉ học nhiều để phụ giúp gia đình” - ông Lập khẳng định. Trong khi đó, ông Hồ Hoàng Thái, Bí thư Đảng ủy xã Trà Xinh, cho biết nhiều HS ở xã ông còn nghỉ học để theo người lớn đi đào đãi vàng.


Theo ông Nguyễn Văn Tá, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Phú Yên, nhiều HS ở tỉnh phải bỏ học do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nhất là người dân trong vùng ảnh hưởng bão số 11 và trận lũ lớn đầu tháng 11-2009. Em Võ Thị Ái Nhi, HS lớp 9 Trường THCS Nguyễn Du, huyện Đồng Xuân – Phú Yên, một trong những vùng bị thiệt hại nghiêm trọng do thiên tai gây ra cuối năm 2009, thổ lộ: “Gia đình quá khó khăn nên em đành phải bỏ học giữa chừng. Ngôi nhà vách đất, mái tôn của gia đình đã bị lũ cuốn. Dù được hỗ trợ nhiều, thầy cô cũng đã đến nhà vận động trở lại trường nhưng em còn phải phụ giúp gia đình nữa...”. Tại thị xã Sông Cầu và một số vùng biển ở Phú Yên, nhiều HS cuối cấp THCS hoặc THPT, dù chưa đến tuổi lao động đã bỏ học để đi biển kiếm tiền.


Bên cạnh đó, ham chơi, học lực kém đâm ra chán nản không muốn học tiếp cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến HS bỏ học. Ông Nguyễn Văn Tá nhận xét: “Tệ nạn “nghiện” internet với mặt trái của nó đã tác động khá lớn đến việc duy trì nề nếp học tập và sinh hoạt của HS. Nguyên nhân này khiến nhiều HS Phú Yên trốn học, kết quả học tập yếu kém rồi bỏ học giữa chừng, nhất là bậc THCS”. Dẫn chứng trường hợp em T.N.A, HS Trường THCS - THPT Phan Chu Trinh ở thị xã Sông Cầu - Phú Yên, ông Đào Mậu Thắng, hiệu trưởng nhà trường, ngán ngẩm: “A. là con của một giáo viên nhưng ham chơi, học lực quá yếu. Gia đình và nhà trường đã nhiều lần khuyên nhủ, vận động nhưng cuối cùng đành bó tay vì A. kiên quyết bỏ học”.

                                                                                  Theo Báo NLĐ


Các tin khác


Tập trung ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã, đang tập trung cho học sinh ôn tập đảm bảo có kết quả tốt nhất. Đồng thời, cơ quan chức năng chỉ đạo triển khai kế hoạch đảm bảo kỳ thi an toàn, chất lượng.

Tổng kết chuyên đề “An toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục mầm non” giai đoạn 2020 - 2024

Ngày 20/5, tại huyện Tân Lạc, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chuyên đề "An toàn giao thông (ATGT) trong các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN)” giai đoạn 2020 - 2024. 

Hội thi Phụ trách sao giỏi - Sao Nhi đồng chăm ngoan

Ngày 18/5, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội thi "Phụ trách sao giỏi – Sao nhi đồng chăm ngoan” năm 2024 với sự tham gia của 70 đội viên, thiếu niên, nhi đồng của 10 đội thi đến từ các huyện, thành phố.

Trường mầm non Lạc Sỹ: Xây dựng môi trường giáo dục gắn với bản sắc văn hóa dân tộc địa phương cho trẻ

Lạc Sỹ là xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Thủy, cách trung tâm huyện 20 km. Trường mầm non xã có 2 điểm trường lẻ cách điểm trường trung tâm 4km. 100% phụ huynh và học sinh là người dân tộc Mường, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Năm học 2023 - 2024, nhà trường có 10 nhóm/lớp và 198 trẻ, 40 cán bộ giáo viên, nhân viên.

Tổng kết cuộc thi xây dựng trường học xanh - an toàn - hiệu quả      

Ngày 17/5, Sở GD&ĐT tổ chức tổng kết Cuộc thi Xây dựng trường mầm non "Xanh - an toàn - hiệu quả” và Cuộc thi Xây dựng không gian trường học, lớp học "An toàn - sáng tạo - hiệu quả” cấp tiểu học, năm học 2023 - 2024.   

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục