Công tác phổ cập giáo dục đúng độ tuổi và phổ cập THCS tại xã Hang Kia đảm bảo chất lượng

Công tác phổ cập giáo dục đúng độ tuổi và phổ cập THCS tại xã Hang Kia đảm bảo chất lượng

(HBĐT) - Với sự nỗ lực của nhân dân, sự hỗ trợ của Nhà nước, những năm qua, huyện Mai Châu đã từng bước vươn lên, đạt được những kết quả khích lệ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo con em các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện luôn có những chính sách phát triển bền vững.

 

Ông Hà Văn Cươm, Trưởng phòng GD – ĐT huyện Mai Châu cho biết: Mai Châu là một huyện có tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm lớn trong tổng số học sinh trong toàn huyện (các cấp học: mần non, tiểu học, trung học, tỷ lệ học sinh dân tộc chiếm 89%) chính vì vậy việc quan tâm chăm lo phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS là một trong những mục tiêu chính luôn được ngành giáo dục huyện đặc biệt quan tâm và coi đó là cơ sở cho sự phát triển bền vững của giáo dục huyện nhà. Những năm qua, song song với công tác nâng cao chất lượng và ngày càng phát triển mạng lưới trường học ở các thôn, bản từ giáo dục Mần non đến giáo dục Phổ thông, huyện Mai Châu đã có những chính sách hỗ trợ hợp lý trong phát triển giáo dục dân tộc theo hướng bền vững. Năm 1991, khi Hoà Bình được tái lập tỉnh, số trường trong huyện là 44 trường, đến nay, hệ thống mạng lới giáo dục của huyện được phủ khắp 23/23 xã, thị trấn và đến tận thôn bản của các xã đặc biệt khó khăn. Hiện toàn huyện đã có 71 trường học (trong đó gồm 22 trường Mần non, 21 trường tiểu học, 19 trường THCS, 4 trường PTCS, 2 trường DTNT, 2 trường THPT và 1 TTGDTX), với tổng số 718 phòng học gồm: 528 phòng học kiên cố, 84 phòng học bán kiên cố, 34 phòng học cấp 4 và 72 phòng học tạm, các cơ sở trường học được bố trí hợp lý theo phân bố dân cư. Ở những xã vùng khó khăn, dân cư rải rác, hệ thống giao thông đi lại khó khăn được bố trí thêm nhiều chi trường như xã Tân Dân, Hang Kia và Phúc Sạn, do đó đã tạo điều kiện tốt cho con em các dân tộc được đến lớp, cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của người dân sống trên địa bàn.

     

Ngoài việc quan tâm đến số lượng, chất lượng học sinh, những năm qua ngành Giáo dục huyện Mai Châu còn luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, năng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và người dân tộc thiểu số, người địa phương như: tổ chức các lớp tập huấn, các Hội nghị chuyên đề theo bậc học, ngành học, các cụm trường học; tiếp tục thực hiện chủ trương luân chuyển một bộ phận GV vùng thấp tăng cường cho các vùng khó khăn; tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đối với các trường vùng khó khăn… Đẩy mạnh việc xây dựng và tổ chức tốt mô hình nội trú dân nuôi ở các trường vùng sâu, vùng xa để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập; tiếp tục thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và dạy học; đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, trong đó chú trọng vận dụng một cách linh hoạt, phù hợp các phương pháp dạy học mới đối với học sinh dân tộc thiểu số.  Toàn ngành giáo dục huyện Mai Châu hiện có 1.554 cán bộ quản lý, GV các bậc học từ Mần non đến THPT thì đã có tới 646 đảng viên, trong đó có 399/646 đảng viên là người dân tộc, bằng 61,8%, tạo nền tảng hết sức vững chắc để tỉnh phát triển giáo dục một cách toàn diện. Tính đến nay, có khoảng 1.400/1.554 giáo viên là người địa phương, trong đó giáo viên người dân tộc Thái có hơn 800 người, còn lại là các dân tộc Mường, H’mông, Dao, tày, Hoa… do có lợi thế rất lớn trong việc giao tiếp, truyền đạt kiến thức cũng như tuyên truyền, vận động học sinh và phụ huynh học sinh nên đội ngũ giáo là người DTTS đã có những đóng góp lớn cho phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương.

      

Nhờ có những chính sách đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp học theo hướng kiên cố hoá, hiện đại hoá, xây dựng nhà công vụ cho giáo viên và các phòng chức năng; cùng với việc đẩy mạnh xây dựng và tổ chức tốt mô hình bán trú cho học sinh ở các trường vùng sâu, vùng xa; chăm lo, đãi ngộ tốt cho giáo viên và học sinh là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyên… Trong 5 năm qua, từ một huyện còn gặp không ít khó khăn trong công tác GD – ĐT, chất lượng giáo dục phát triển chưa đồng đều giữa các vùng miền, đến nay mạng lưới giáo dục huyện Mai Châu đã từng bước được mở rộng, nâng cấp và phát triển toàn diện. Năm học 2009 – 2010 huyện Mai Châu là một trong hai huyện, thành phố trong toàn tỉnh có trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

 

                                                                                        Hoàng Huy

 

Các tin khác


Tập trung ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã, đang tập trung cho học sinh ôn tập đảm bảo có kết quả tốt nhất. Đồng thời, cơ quan chức năng chỉ đạo triển khai kế hoạch đảm bảo kỳ thi an toàn, chất lượng.

Tổng kết chuyên đề “An toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục mầm non” giai đoạn 2020 - 2024

Ngày 20/5, tại huyện Tân Lạc, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chuyên đề "An toàn giao thông (ATGT) trong các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN)” giai đoạn 2020 - 2024. 

Hội thi Phụ trách sao giỏi - Sao Nhi đồng chăm ngoan

Ngày 18/5, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội thi "Phụ trách sao giỏi – Sao nhi đồng chăm ngoan” năm 2024 với sự tham gia của 70 đội viên, thiếu niên, nhi đồng của 10 đội thi đến từ các huyện, thành phố.

Trường mầm non Lạc Sỹ: Xây dựng môi trường giáo dục gắn với bản sắc văn hóa dân tộc địa phương cho trẻ

Lạc Sỹ là xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Thủy, cách trung tâm huyện 20 km. Trường mầm non xã có 2 điểm trường lẻ cách điểm trường trung tâm 4km. 100% phụ huynh và học sinh là người dân tộc Mường, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Năm học 2023 - 2024, nhà trường có 10 nhóm/lớp và 198 trẻ, 40 cán bộ giáo viên, nhân viên.

Tổng kết cuộc thi xây dựng trường học xanh - an toàn - hiệu quả      

Ngày 17/5, Sở GD&ĐT tổ chức tổng kết Cuộc thi Xây dựng trường mầm non "Xanh - an toàn - hiệu quả” và Cuộc thi Xây dựng không gian trường học, lớp học "An toàn - sáng tạo - hiệu quả” cấp tiểu học, năm học 2023 - 2024.   

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục