Niềm vui của cô và trò hệ chuyên toán sau thành công kỳ thi toán Singapore mở rộng.

Niềm vui của cô và trò hệ chuyên toán sau thành công kỳ thi toán Singapore mở rộng.

(HBĐT) - Thầy Nguyễn Sĩ Đức, nhà giáo ưu tú, nguyên phó hiệu trưởng, nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, người phụ trách hệ chuyên toán thời Hà Sơn Bình nhớ mãi hình ảnh 30 em trúng tuyển lớp chuyên toán đầu tiên: lứa tuổi 13-14 với bao bỡ ngỡ, lạ lẫm với trường mới, bạn mới. Nhiều em lần đầu tiên xa nhà đến với “ngôi nhà chuyên toán” với những khát khao thực sự.

 

Thời điểm năm 1981, khó khăn trăm bề, nhà trường khăn gói đi mời các thầy, cô ở nhiều nơi về góp sức chăm lo cho lớp chuyên toán như: Nguyễn Kim Thuỷ, Đặng Đình Liệu, Trần Ngọc Anh, Đặng Quang Ngàn... 

 

Chung mục đích cùng phấn đấu, cả thầy, trò đều cố gắng, nỗ lực dạy tốt - học tốt. Các em lớp chuyên toán đầu tiên như Nguyễn Minh Sử, Lê Nam Hồng, Bùi Quang Nhật đã phấn đấu học tập và đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia. Trong đó, Bùi Quang Nhật là người tiên phong của hệ chuyên của trường đoạt 1 giải khuyến khích môn toán học sinh giỏi quốc gia. Hệ chuyên toán “trường Hoàng” đã khởi đầu như thế và thực sự khẳng định được mình. Sau tái lập tỉnh, năm 1992 với 4 giải ba môn toán quốc gia, đội tuyển toán trường Hoàng đã tiếp tục khẳng định trong các trường chuyên toàn quốc. Suốt thời kỳ gây ấn tượng ở bảng B, sau này, đến với bảng A, chuyên toán Hoàng Văn Thụ đã dần tiếp cận với các tỉnh, thành mạnh của toàn quốc. Đã có 10 em vào đội dự tuyển toán quốc tế. Hiện nay, đội ngũ giáo viên toán như cô Xuân, cô Hương đã tiếp tục chứng tỏ được vị trí kế cận. Nhiều giải thưởng từ kỳ thi toán Singgapore mở rộng; 3 giải ba, 4 giải khuyến khích môn toán bảng A trong 2 năm gần đây có công đóng góp của lớp giáo viên trẻ.

 

Chỉ một năm sau (năm 1982), lớp chuyên Nga cũng đã được hình thành. Thầy Phùng Văn Miều, nhà giáo ưu tú nay đã nghỉ hưu, một trong những người thầy đầu tiên dạy môn tiếng Nga xúc động khi nhắc lại thời điểm đó. Đó là thời điểm mà tiếng Nga đang ở giai đoạn hoàng kim; hàng ngàn kỹ sư Liên Xô và người nhà của họ ở Làng chuyên gia Nga (phường Hữu Nghị) đã làm sôi động hơn công trình thuỷ điện sông Đà. Lúc đó, cả Hà Sơn Bình chỉ có lớp chuyên Nga đặt ở trường Hoàng nên số học sinh đầu tiên gần như đại diện con em của khắp Hà Sơn Bình. Lớp đầu tiên (20 em) do thầy Miều làm chủ nhiệm đã có nhiều điều kiện để trau dồi tiếng Nga bởi trường thường xuyên giao lưu với học sinh Liên Xô rồi sách, báo, phim ảnh được thầy, trò tiếp nhận từ khá nhiều nguồn. Thầy và trò có động lực để hăng say phấn đấu, học tập. Vạn sự khởi đầu nan nhưng lớp đầu tiên của chuyên Nga đã có mùa quả ngọt. Vũ Huyền Nga, học sinh của lớp chuyên Nga đầu tiên đã đoạt giải nhì môn tiếng Nga quốc gia ngay từ thời Hà Sơn Bình. Sau thời kỳ tái lập tỉnh cho đến lúc về hưu, thầy Miều đã có đóng góp không nhỏ tới thành tích thi học sinh giỏi môn tiếng Nga của trường Hoàng Văn Thụ với hàng trăm giải cấp tỉnh và 81 giải quốc gia. Nhiều học sinh chuyên Nga được thầy Miều dìu dắt, dạy dỗ, đoạt giải học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Nga, lúc ra trường lại về tiếp nối sự nghiệp của thầy như các cô Mai Anh, Hồng Nhung...

 

                                                                                      

                                                                               Văn Tưởng

 

Các tin khác


Tập trung ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã, đang tập trung cho học sinh ôn tập đảm bảo có kết quả tốt nhất. Đồng thời, cơ quan chức năng chỉ đạo triển khai kế hoạch đảm bảo kỳ thi an toàn, chất lượng.

Tổng kết chuyên đề “An toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục mầm non” giai đoạn 2020 - 2024

Ngày 20/5, tại huyện Tân Lạc, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chuyên đề "An toàn giao thông (ATGT) trong các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN)” giai đoạn 2020 - 2024. 

Hội thi Phụ trách sao giỏi - Sao Nhi đồng chăm ngoan

Ngày 18/5, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội thi "Phụ trách sao giỏi – Sao nhi đồng chăm ngoan” năm 2024 với sự tham gia của 70 đội viên, thiếu niên, nhi đồng của 10 đội thi đến từ các huyện, thành phố.

Trường mầm non Lạc Sỹ: Xây dựng môi trường giáo dục gắn với bản sắc văn hóa dân tộc địa phương cho trẻ

Lạc Sỹ là xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Thủy, cách trung tâm huyện 20 km. Trường mầm non xã có 2 điểm trường lẻ cách điểm trường trung tâm 4km. 100% phụ huynh và học sinh là người dân tộc Mường, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Năm học 2023 - 2024, nhà trường có 10 nhóm/lớp và 198 trẻ, 40 cán bộ giáo viên, nhân viên.

Tổng kết cuộc thi xây dựng trường học xanh - an toàn - hiệu quả      

Ngày 17/5, Sở GD&ĐT tổ chức tổng kết Cuộc thi Xây dựng trường mầm non "Xanh - an toàn - hiệu quả” và Cuộc thi Xây dựng không gian trường học, lớp học "An toàn - sáng tạo - hiệu quả” cấp tiểu học, năm học 2023 - 2024.   

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục