Cán bộ, giáo viên trường THCS Hữu Nghị (TPHB) họp triển khai công tác tuyển sinh năm học 2012- 2013.
(HBĐT) - Đến trường THCS Hữu Nghị (TPHB) vào những ngày này, mặc dù các em học sinh vẫn được nghỉ hè nhưng các thầy cô giáo của trường vẫn tất bật với công tác tuyển sinh năm học 2012- 2013. Cô Nguyễn Thị Nhâm, Hiệu trưởng trường THCS Hữu Nghị cho biết: Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp này, giáo viên nhà trường bận rộn với kế hoạch tuyển sinh năm học mới.
Với truyền thống dạy tốt- học tốt có được trong nhiều năm qua, nhà luôn là địa chỉ tin cậy của các cấp quản lý và phụ huynh trên địa bàn. Trong quá trình dạy và học, nhà trường luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng nền nếp, kỷ cương trong trường học, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi các cấp, tổ chức tốt các hoạt động ngoại khoá. Hiện nay, nhà trường có 50 cán bộ, nhân viên. Trong đó, 56% có trình độ đại học, 40% cao đẳng, 4% trung cấp (nhân viên phục vụ). Chi bộ Đảng có 16 đảng viên. Năm học 2011- 2012, trường có 20 lớp với tổng số 754 học sinh.
Năm học vừa qua, với những giải pháp đồng bộ, chất dạy và học của nhà trường không ngừng được nâng lên. Nhà trường tập trung chỉ đạo, khuyến khích cán bộ, giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực hoá các hoạt động học tập, phát huy tính chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của học sinh. Nhà trường chỉ đạo giáo viên phân loại chính xác chất lượng học sinh, đề ra biện pháp giúp đỡ, phụ đạo học sinh yếu ngay trên lớp học và dạy miễn phí cho học sinh vào các buổi chiều. Các cán bộ, giáo viên nhà trường tích cực sáng tạo, đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Nhà trường cũng quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng về kiến thức, phương pháp cho giáo viên. Tổ chức chuyên đề viết sáng kiến vào quá trình giảng dạy. Đã có nhiều sáng kiến được áp dụng vào quá trình quản lý, giáo dục học sinh và giảng dạy đạt hiệu quả. Năm học 2011- 2012, nhà trường có tổng số 38/38 sáng kiến, giải pháp khoa học đều được đánh giá xếp loại A và đang đề nghị Hội đồng Khoa học các cấp đánh giá. Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường tích cực hưởng ứng các CVĐ, phong trào thi đua do ngành phát động. Tiêu biểu trong các phong trào thi đua có các giáo viên: Đặng Thị Minh Hằng, Nguyễn Ngọc Oanh, Nguyễn Thị Hiền, Diệp Thị Cậy, Nguyễn Thị Minh Hảo, Ngô Thị Minh Nguyệt, Đoàn Thị Hoài Thoa, Lê Thị Thao… Năm học 2011- 2012, trường có 26,8% giáo viên giỏi cấp tỉnh, 58,6% giáo viên giỏi cấp thành phố và 14,6% giáo viên giỏi cấp trường. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất với đầy đủ thiết bị được sử dụng hợp lý, hiệu quả. Đặc biệt, phòng thư viện và các khu đọc sách gồm 120 m2 đã được Sở GD&ĐT công nhận thư viện trường học xuất sắc theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT. Nhờ đó, chất lượng 2 mặt giáo dục được khẳng định. Năm học 2011- 2012, nhà trường có 35,1% học sinh đạt học lực giỏi, 44,2% học lực khá, 17,1% trung bình, chỉ còn 3,6% học lực yếu; 74,9 % học sinh đạt hạnh kiểm tốt, 19,7% khá và 5,4% học lực trung bình, không có hạnh kiểm yếu. Song song với duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường đặc biệt quan tâm đến chất lượng giáo dục mũi nhọn. Tỷ lệ học sinh giỏi các cấp của nhà trường luôn dẫn đầu thành phố. Năm học vừa qua, nhà trường có 1 em đạt HCV môn casio cấp khu vực, 30 học sinh giỏi cấp tỉnh, 80 học sinh giỏi cấp thành phố, 181 học sinh giỏi cấp trường. Ngoài ra, nhà trường còn tích cực tham gia các hội thi do ngành GD&ĐT tổ chức như: Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc đạt 3 HCĐ môn Arobic, giải nhất cuộc thi “Em yêu lịch sử Việt
Hương Lan