Trường THCS Nguyễn Tất Thành (Mai Châu) bảo đảm đủ các ấn phẩm năm học 2012-2013 cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Trường THCS Nguyễn Tất Thành (Mai Châu) bảo đảm đủ các ấn phẩm năm học 2012-2013 cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

(HBĐT) - Thầy Lê Văn Ngấn, hiệu trưởng THCS Pù Bin ( Mai Châu) chia sẻ: Từ ngày 20/8, thầy và trò trường đã học chương trình của năm học 2012-2013. Năm học này, trường có gần 100 học sinh ( 4 lớp) và 11 cán bộ, giáo viên. Nhìn tổng thể, trường bước vào năm học mới có khá nhiều những thuận lợi: đủ 04 phòng học cùng các phòng chức năng khác như 01 phòng thiết bị, 01 thư viện....

 

Trong sự chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, Nhà trường và các bậc phụ huynh đang chung sức làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động đủ các em trong độ tuổi đến trường; phấn đấu các em được bảo đảm “3 đủ”: đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở. Trường tiểu học thị trấn Mai Châu bước vào năm học này có nhiều đổi mới: được đầu tư 3 tỷ đồng để làm mới nhà hiệu bộ, nhà ăn cho học sinh, nhà xe và một số công trình khác. Tuy nhiên, điều mà 394 học sinh và 31 cán bộ, giáo viên chuẩn bị chính là, các điều kiện nhằm đạt được chất lượng giảng dạy, học tập cho năm học mới. Qua khảo sát thấy rằng, các em học sinh có đủ sách giáo khoa, sách tham khảo. Trước đó, đội ngũ giáo viên (27 người) đã được tham gia 3 lớp bồi dưỡng, tập huấn (chương trình công nghệ lớp 1, mô hình trường tiểu học mới tại Việt Nam ( VNEN) và bồi dưỡng kiến thức các môn toán, tiếng Việt, tin học. Cô giáo Nguyễn Thị Thuỷ, hiệu Phó cho rằng, trường đã và đang hội tụ đủ các yếu tố sẵn sàng bước vào năm học mới, nỗ lực khẳng định ưu thế của trường chuẩn quốc gia mức độ II. Không khí chuẩn bị cho “ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường” không chỉ ở các trường mà đã lan toả đến các KDC. Sau thành công về công tác PCGDMN trẻ 5 tuổi trên địa bàn thị trấn Mai Châu mà trường cũng có nhiều đóng góp, trường mầm non Hoa Ban đang gấp rút, bận rộn cho ngày hội tựu trường. Cô giáo Lò Thị Siêu, hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học này,  trường có trên 200 cháu; ngay từ trung tuần tháng 8, các hoạt động của cô và cháu đều đã thành nền nếp; các cháu đã ăn bán trú. Các cô giáo cũng đã bám lớp, chăm trẻ. Điều mà yên tâm nhất không chỉ về cơ sở vật chất, các điều kiện nuôi dạy mà chính từ đội ngũ giáo viên nhiệt huyết, yêu nghề, mến trẻ. Hiện nay, 11/25 giáo viên có trình độ trên chuẩn. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường đang có các giải pháp phù hợp nhằm tạo được sức mạnh tổng hợp, cùng với địa phương, phụ huynh tổ chức có ý nghĩa ngày hội tựu trường. Các thầy hiệu trưởng: Lê Thanh Trọng (THCS Nguyễn Tất Thành), Phạm Khắc Thiềng (THCS thị trấn) đều có chung nhận định, thầy và trò các nhà trường đã có nhiều bước chuẩn bị quan trọng, có những giải pháp nhằm đạt kết quả cao nhất trong năm học tới; trong đó, đích phấn đấu trở thành trường chuẩn quốc gia đã thôi thúc thầy và trò cùng nỗ lực, cố gắng ngay từ đầu năm học.  Không khí quyết tâm, sẵn sàng cho năm học mới không chỉ ở những trường  ở các trường trung tâm mà con lan rộng tới trường khác ở nhiều vùng trong huyện như: Vạn Mai, Tân Dân, Phúc Sạn, Bao La, Piềng Vế, Mai Hạ, Hang Kia…đồng chí Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện cho rằng: bài học về tính chủ động của các năm học trước được chúng tôi quán triệt, triển khai, thực hiện bằng những việc làm cụ thể, nhất là việc điều hành, chỉ đạo công tác chuẩn bị cho năm học mới: về đội ngũ, cơ sở vật chất, sự chỉ đạo, thống nhất đối với các ngành học, bậc học ở cơ sở… Năm học này, dự kiến huyện có 1.110 giáo viên và 10.342 học sinh ( trong đó, ngành học mầm non có 233 nhóm  lớp với 3.947 HS;  tiểu học có 270 lớp với 3.992 học sinh, THCS  có 114 lớp  với 2.403 học sinh. Thời gian qua, ngành đã tổ chức công tác bồi dưỡng, tập huấn có 1.059 lượt  người , ( trong đó, tiểu học : 9 lớp (270 GV), mầm non : 8 lớp (550 GV) , THCS : 16 lớp với 239 GV). Về cơ sở vật chất: hiện nay toàn huyện có 607 phòng học kiên cố ( chiếm 82%,); số phòng học tạm đã giảm đáng kể. Đối với các trường vùng khó khăn, vùng lòng hồ sông Đà  như (trường mầm non Tân Dân) với các chi lẻ còn có phòng học tạm, ngành GD&ĐT đã cùng chính quyền địa phương chỉ đạo tập trung tu sửa và làm mới phòng học gỗ để chuẩn bị cho năm học mới.

                                                                      

                                                                              Bùi Huy

 

Các tin khác


Cần chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 từ sớm, không lơ là, chủ quan

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã nhấn mạnh điều này tại cuộc họp phiên đầu tiên Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và tuyên dương học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024

Ngày 16/5, Sở GD&ĐT tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ XVI, năm 2023 và tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu.

Nhiều bất cập với giáo viên được nêu trong dự thảo Luật Nhà giáo

Tại dự thảo Tờ trình gửi Chính phủ về dự án Luật Nhà giáo, Bộ GD&ĐT cho biết, thực tế đội ngũ nhà giáo còn có một số bất cập.

Đồng bộ giải pháp đảm bảo đủ SGK cho năm học mới

Bảo đảm đủ sách giáo khoa (SGK) cho học sinh luôn là nhiệm vụ các nhà trường, địa phương đặc biệt quan tâm.

Những lưu ý trong tuyển sinh

Hiện nay, các trường đại học bắt đầu triển khai các phương thức xét tuyển sớm trong tuyển sinh năm 2024. Để hạn chế các sai sót, tạo thuận lợi cho thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) đã đưa ra các lưu ý để thí sinh, trường đại học và các đơn vị liên quan triển khai công tác tuyển sinh đạt kết quả tốt nhất.

Dự thảo Luật Nhà giáo: Quy định chức danh, chuẩn nhà giáo

Dự thảo Luật Nhà giáo quy định chức danh, chuẩn nhà giáo, chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục