Thư viện của trường tiểu học Tân Pheo B (Đà Bắc) đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phong trào thi đua “dạy tốt -học tốt”.

Thư viện của trường tiểu học Tân Pheo B (Đà Bắc) đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phong trào thi đua “dạy tốt -học tốt”.

(HBĐT) - Trong cái khó của một huyện vùng cao, vùng lòng hồ, sự nghiệp GD&ĐT Đà Bắc cũng không có ngoại lệ. Dẫu vậy, trong sự quan tâm, đầu tư của các cấp uỷ, chính quyền, cùng sự chăm lo của toàn dân, nhất là tinh thần vượt khó của toàn ngành, “bức tranh” giáo dục huyện đã có khởi sắc đáng kể. Nhiều năm qua, toàn ngành đã xác định đúng và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

     

Năm học 2012-2013, toàn ngành có 65 đơn vị trường (mầm non, tiểu học, THCS và phổ thông dân tộc bán trú) với 10.719 học sinh và 1.606 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thực hiện phong trào thi đua yêu nước do huyện và Sở GD&ĐT phát động, hàng năm, toàn ngành đã xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên và học sinh. Trong đó, tâm điểm vẫn là các phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, CVĐ “Mỗi thầy, cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng phong trào thi đua “dạy tốt-học tốt” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có giải pháp thực hiện tốt chương trình “Năm giáo dục vùng khó khăn” tạo nên sức bật mới trong toàn ngành. Năm học 2012-2013, toàn ngành đã có 156 giáo viên dạy giỏi và 7 cán bộ quản lý giỏi cấp huyện, 22 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Số giáo viên vượt chuẩn của các ngành học, bậc học ngày càng được nâng lên. Cũng vì vậy, bên cạnh chất lượng đại trà không ngừng được cải thiện, chất lượng giáo dục mũi nhọn đã có bước tiến bộ mới. Năm học này, toàn huyện đã có 276 học sinh giỏi cấp huyện và 54 học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong phong trào thi đua, nhiều cá nhân, tập thể điển hình đã xuất hiện. Nhiều đơn vị trường giữ được các vị thế như: MN Hoa Mai, MN Tu Lý, THCS thị trấn Đà Bắc, THCS Hào Lý. Mỗi vùng trong huyện đều xây dựng được các điển hình hay có sức lan toả. Ở nơi vùng cao, trường tiểu học Tân Pheo B là trường chuẩn quốc gia với nhiều phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả. Mỗi cán bộ, giáo viên (trong 23 cán bộ, giáo viên) đều đăng ký và thực hiện tốt 1-2 phần việc gắn với các CVĐ, phong trào thi đua. 2 năm học gần đây, trường có 5 học sinh giỏi cấp huyện, 8 giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 2 giáo viên, quản lý giỏi cấp tỉnh. Khó khăn và xa trung tâm huyện nhưng trường tiểu học Yên Hoà cũng đẩy mạnh nhiều hoạt động thi đua nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; từng bước khẳng định được bằng những kết quả cụ thể: 3 năm liền trường đạt tiên tiến. Trong đó, đội ngũ giáo viên nghề, bám lớp, bám bản một lòng vì cái chữ vùng cao. Trong số 24 cán bộ, giáo viên, 5 người đã có trình độ trên chuẩn; mỗi năm trường đều có 5 giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Không chỉ từng bước nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn đã được cải thiện; 2 năm học gần đây, trường đã có 8 học sinh giỏi cấp huyện, 1 học sinh giỏi cấp tỉnh. Mỗi năm, tỷ lệ học sinh giỏi, khá của trường chiếm trên 56% (trường hiện có 140 em). Trong toàn ngành, đơn vị trường, nhiều cá nhân khác cũng thể hiện được chất lượng hoạt động, công tác trong các phong trào thi đua như cô giáo Quản Mai Thanh (MN Hoa Mai),  Bùi Thị Hoa (MN Tu Lý A), Phạm Thị Yến (MN Tân Minh), Trần Thị Kim Nhung (tiểu học Kim Đồng), Đào Thị Kim Bình (tiểu học Yên Hoà), Nguyễn Thị Hương (TH Triệu Phúc Lịch), Nguyễn Trung Dũng (tiểu học Vầy Nưa), Kim Quế (TH Mường Chiềng)... Nơi vùng cao này, ngành GD&ĐT đã có 2 nhà giáo ưu tú, 3 giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia..

 

Ghi nhận những nỗ lực của toàn ngành, trong năm 2012, UBND huyện đã công nhận 4 tập thể lao động xuất sắc, 34 tập thể lao động tiên tiến, công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở cho 90 cá nhân và lao động tiên tiến cho 518 cán bộ, giáo viên.

                                                                                   

 

 

                                                                                      Bùi Huy

 

Các tin khác


Tập trung ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã, đang tập trung cho học sinh ôn tập đảm bảo có kết quả tốt nhất. Đồng thời, cơ quan chức năng chỉ đạo triển khai kế hoạch đảm bảo kỳ thi an toàn, chất lượng.

Tổng kết chuyên đề “An toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục mầm non” giai đoạn 2020 - 2024

Ngày 20/5, tại huyện Tân Lạc, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chuyên đề "An toàn giao thông (ATGT) trong các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN)” giai đoạn 2020 - 2024. 

Hội thi Phụ trách sao giỏi - Sao Nhi đồng chăm ngoan

Ngày 18/5, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội thi "Phụ trách sao giỏi – Sao nhi đồng chăm ngoan” năm 2024 với sự tham gia của 70 đội viên, thiếu niên, nhi đồng của 10 đội thi đến từ các huyện, thành phố.

Trường mầm non Lạc Sỹ: Xây dựng môi trường giáo dục gắn với bản sắc văn hóa dân tộc địa phương cho trẻ

Lạc Sỹ là xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Thủy, cách trung tâm huyện 20 km. Trường mầm non xã có 2 điểm trường lẻ cách điểm trường trung tâm 4km. 100% phụ huynh và học sinh là người dân tộc Mường, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Năm học 2023 - 2024, nhà trường có 10 nhóm/lớp và 198 trẻ, 40 cán bộ giáo viên, nhân viên.

Tổng kết cuộc thi xây dựng trường học xanh - an toàn - hiệu quả      

Ngày 17/5, Sở GD&ĐT tổ chức tổng kết Cuộc thi Xây dựng trường mầm non "Xanh - an toàn - hiệu quả” và Cuộc thi Xây dựng không gian trường học, lớp học "An toàn - sáng tạo - hiệu quả” cấp tiểu học, năm học 2023 - 2024.   

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục