Bệnh nhân đến cơ sở điều trị methadone của thành phố Hòa Bình để uống thuốc thay thế ma túy.

Bệnh nhân đến cơ sở điều trị methadone của thành phố Hòa Bình để uống thuốc thay thế ma túy.

(HBĐT) - Theo mục tiêu của Bộ Y tế giao cho các địa phương trong công tác phòng và điều trị HIV/AIDS từ nay đến năm 2020 là 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm bệnh của bản thân; 90% người nhiễm HIV đủ điều kiện điều trị theo hướng dẫn được điều trị ARV. 90% người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV với tải lượng vi rút dưới ngưỡng lây truyền. Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%, giảm sự tác động của HIV đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh.

 

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 5 cơ sở điều trị methadone với 597 bệnh nhân đang được điều trị và 3 cơ sở xét nghiệm HIV tự nguyện cố định, 1 mô hình tư vấn xét nghiệm HIV lưu động. Trong thời gian qua, Hòa Bình là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên đạt được mục tiêu 93% người nhiễm HIV đủ điều kiện điều trị theo hướng dẫn điều trị quốc gia được điều trị ARV. 70% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của bản thân. Đến thời điểm này, tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng là 0,13%. Đặc biệt trong 3 năm gần đây số người nhiễm HIV/AIDS mới hàng năm giảm đáng kể. Năm 2013 có 66 người, năm 2014 79 người, năm 2015 có 109 người so với trước năm 2012 là 179 người, năm 2011 là 201 người. Theo điều tra vệ sinh dịch tễ, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma túy giảm từ 25,9% năm 2012 xuống còn 12,5% năm 2015. Trong điều trị thay thế ma túy bằng methadone, đến nay có 597 bệnh nhân tham gia, đạt gần 50% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương.  

Tuy nhiên, theo đồng chí Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế, để duy trì được mục tiêu 93% người nhiễm HIV đủ điều kiện điều trị theo hướng dẫn điều trị quốc gia ARV là rất khó khăn vì theo chỉ đạo của Bộ Y tế, hết năm 2016, bệnh nhân tham gia điều trị ARV phải được thanh toán thông qua thẻ BHYT. Như vậy là tất cả phòng khám ngoại trú ở bệnh viện tuyến huyện, thành phố phải được ký hợp đồng với BHXH huyện, thành phố. Đến nay mới có 3 đơn vị là Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Châu và Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn ký hợp đồng với BHXH huyện, thành phố. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 3 cơ sở xét nghiệm HIV/AIDS, đến ngày 1/7/2016, có 2 cơ sở xét nghiệm do dự án VAAC hỗ trợ sẽ bị cắt tài trợ. Do vậy sẽ khó khăn trong thực hiện mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng của bản thân.  

Để giải quyết những vướng mắc trên, theo đồng chí Trần Quang Khánh,  trong thời gian tới, ngành y tế các huyện, thành phố tích cực ký hợp đồng điều trị cho bệnh nhân nhiễm ARV qua thẻ BHYT. Đối với các bệnh nhân không có thẻ BHYT sẽ rà soát, đề xuất với Cục Phòng - chống HIV/AIDS hỗ trợ mua thẻ, tránh tình trạng bệnh nhân bị ngừng điều trị dẫn đến tình trạng kháng thuốc ARV. Đồng thời, đẩy nhanh thực hiện Quyết định số 40 của UBND tỉnh về việc thực hiện xã hội công tác  điều trị thay thế ma túy bằng methadone.   

 

                                                                     Việt Lâm 

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục