(HBĐT) - Từ ngày 1/7, các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh triển khai phần mềm HIS của Tổng Công ty viễn thông Việt Nam (VNPT) trong khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT. Theo đó, mọi thông tin được công khai, rõ ràng để quản lý tốt bệnh viện, thuốc và quỹ BHYT.

 

Những năm trước đây, việc quản lý bệnh nhân ở các bệnh viện theo phương thức thủ công mất thời gian, gây tốn kém. Đơn vị nào thấy thích hợp phần mềm nào thì sử dụng. Cụ thể, các khoa, phòng trong bệnh viện làm việc riêng lẻ... do vậy, cán bộ chưa giám sát, kiểm tra và điều hành được công việc. Bệnh nhân đến khám sẽ phải nhận số thứ tự và chờ đến lượt, sau đó điều dưỡng gọi tên, kiểm tra (thuốc khám lần trước, thời gian sử dụng thẻ BHYT). Bác sĩ thăm khám, thực hiện lâm sàng (nếu có), kê toa. Bệnh nhân đến bàn nhận bệnh án vào sổ, đến quầy nhận thuốc... những thông tin này đều không được kết nối liên thông giữa các bệnh viện. Việc quản lý bệnh nhân ra, vào, khám BHYT không được kiểm soát. Do vậy, có bệnh nhân đến khám, điều trị cùng thời điểm 2-3 cơ sở để trục lợi thuốc BHYT. Mặt khác, ngành y tế cũng không quản lý được thuốc, quỹ BHYT, lượng bệnh nhân ra vào viện.

 

Được sự hỗ trợ của VNPT Việt Nam, từ ngày 1/7, ngành Y tế triển khai  đề án “Xây dựng và triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám - chữa bệnh thanh toán BHYT”.  Theo đó, bệnh nhân đến khám sẽ được lưu thông tin hành chính, mã thẻ BHYT, các đơn thuốc khám lần trước được gọi tên qua hệ thống gọi số tự động; bác sĩ kê toa trên máy tính với chữ viết rõ ràng. Việc áp dụng VNPT - HIS đã giúp bệnh nhân đỡ mất thời gian chờ đợi còn bệnh viện giảm nhân lực, tăng năng suất lao động và quan trọng là phục vụ người dân được tốt hơn. Phần mềm cho phép quản lý cơ sở dữ liệu tập trung, xuyên suốt toàn hệ thống. Các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế, phòng khám có thể kế thừa dữ liệu bệnh án của bệnh nhân giúp quá trình khám, điều trị cho người bệnh được hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí cho người bệnh, giúp ngành BHXH thẩm định, quản lý hồ sơ thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT tập trung. Cùng lúc, hệ thống y bạ điện tử do VNPT triển khai kết nối với hệ thống HiS sẽ giúp bệnh nhân đặt lịch khám mọi nơi, theo dõi thứ tự khám, nhắc lịch khám, thông báo kết quả xét nghiệm, cảnh báo uống thuốc, tìm bệnh viện, hiệu thuốc gần nhất...

 

Bác sĩ Dương Hải Thành,  Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Bôi cho biết: Trước đây, chúng tôi quản lý bệnh viện, bệnh nhân, BHYT bằng cách thủ công. Từ khi triển khai phần mềm HIS đến nay, cán bộ, y - bác sĩ thuận tiện cập nhật dữ liệu và xử lý thông tin. Nhân lực  trong bệnh viện giảm đáng kể (giảm được 2 người vào sổ cấp cứu và 1 người thanh toán viện phí), đồng thời, quản lý bệnh nhân, thuốc và quỹ BHYT dễ dàng thuận lợi hơn. Đồng chí Bùi Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Sau khi triển khai thí điểm ứng dụng,      Sở Y tế đã thành lập tổ phụ trách, tiến hành tập huấn, cập nhật, sử dụng phần mềm. Đến nay, ngành đã triển khai được 88/210 trạm y tế xã, phường, thị trấn, 11 huyện, thành phố, còn bệnh viện tuyến tỉnh triển khai thực hiện đến hết tháng 7/2016. Qua triển khai gần 1 tháng nhiều đơn vị cũng thắc mắc phần mềm xử lý chậm. Một số bệnh viện tuyến huyện, xã lực lượng kỹ thuật không nhiều, nhiều người cao tuổi nên việc tiếp cận, cập nhật, xử lý thông tin khá chậm. Để khắc phục những hạn chế này, ngành Y tế sẽ cùng VNPT triển khai cải tiến, cập nhật cho phù hợp và cải tạo đường truyền tốt hơn để phục vụ nhân dân.

 

                                                                              Việt Lâm

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục