(HBĐT) - Trong “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2016, huyện Cao Phong đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Nổi bật như tổ chức thành công Diễn đàn trẻ em cấp huyện với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em”. Diễn đàn đã thu hút 260 trẻ em đến từ 13 xã, thị trấn trong huyện tham gia.

 

Cán bộ Trạm y tế xã Tây Phong (Cao Phong)  khám bệnh, chăm sóc  sức khỏe cho trẻ em.

 

Nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi, chính quyền huyện đã thăm, tặng quà 7 trường học trong huyện, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng; tặng 13 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1,5 triệu đồng và 26 suất học bổng mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Đó chỉ là những hoạt động ý nghĩa mà huyện Cao Phong đã triển khai thực hiện để nâng cao chất lượng công tác chăm sóc trẻ em.

 

 Đồng chí Bùi Văn Dán, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Cao Phong cho biết: Toàn huyện hiện có 11.321 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó, 71 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp. 100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT. Ngoài ra, huyện còn triển khai sâu rộng các chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em thông qua các hoạt động: cho trẻ uống vitamin A; cân - đo trẻ định kỳ; chăm sóc sức khỏe bà mẹ mang thai; xây dựng chế độ, khẩu phần ăn hợp lý cho trẻ dưới 5 tuổi... Các hoạt động trên đã góp phần đẩy lùi, ngăn chặn và khống chế dịch bệnh, nâng cao sức khỏe trẻ em. Quyền học tập của trẻ em cũng được thực hiện tốt, trẻ em được đi học đúng độ tuổi. Huyện quan tâm xây dựng hệ thống trường lớp khang trang, đầy đủ tiện nghi. Tỷ lệ học sinh ra lớp đều tăng, số học sinh bỏ học giảm, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi vào học lớp 1, lớp 6 đạt 100%.

 

Nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc cho trẻ em, huyện chủ động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về quyền của trẻ em, bảo vệ, chăm sóc trẻ em; các nội dung giáo dục, bảo vệ trẻ em như: ngăn ngừa trẻ mắc các tệ nạn xã hội; phòng - chống tai nạn thương tích, lạm dụng trẻ em; kỹ năng sống cho trẻ em, CSSKSS vị thành niên... đến từng thôn, bản trên địa bàn huyện. Qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Bên cạnh đó còn giúp trẻ em tự tin tham gia các hoạt động của gia đình, nhà trường và xã hội. Từ đầu năm đến nay, huyện đã vận động các cấp, ngành, đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn huyện đóng góp vào quỹ  bảo trợ trẻ em của huyện với tổng số tiền gần 33 triệu đồng.

 

Bên cạnh đó, huyện chú trọng xây dựng sân chơi cho trẻ em. 124/124 xóm, KDC trong 13 xã, thị trấn đều có sân chơi thể thao cho trẻ em. Vào dịp nghỉ hè, trẻ được tham gia giao lưu văn nghệ, chơi trò chơi dân gian để phát huy khả năng khám phá, sáng tạo. Các sân chơi đã góp phần giảm bớt tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho trẻ em. Với những việc làm thiết thực, hiệu quả, trong thời gian qua, huyện Cao Phong đã tạo được môi trường xã hội lành mạnh, môi trường gia đình phù hợp cho trẻ em trong toàn huyện phát triển toàn diện.

 

Đồng chí Bùi Văn Dán, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Cao Phong cho biết thêm: Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em phát triển một cách toàn diện,  huyện tăng cường xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em bằng cách đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân thực hiện hiệu quả các chương trình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Cụ thể, địa phương đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của Nhà nước đối với trẻ em. Cung cấp đầy đủ các kiến thức, kỹ năng quản lý, giáo dục và bảo vệ trẻ em cho đội ngũ làm công tác trẻ em. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, TD-TT; mở thêm nhiều sân chơi vào dịp hè cho trẻ em. Tiếp tục huy động các nhà hảo tâm để phát triển quỹ bảo trợ trẻ em, huy động cộng đồng chung tay bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

 

                                                                        Thu Thủy

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục