(HBĐT) - Ngày 26/6, sau một tháng xảy ra sự cố y khoa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, chúng tôi có mặt tại đơn nguyên thận nhân tạo thuộc khoa cấp cứu, Bệnh viện đa khoa thành phố Hòa Bình. Tại đây mọi việc điều trị cho bệnh nhân lọc máu diễn ra bình thường, việc vận hành quy trình lọc máu được thực hiện nghiêm túc.



Sau mỗi lần lọc máu, y sĩ đơn nguyên thận nhân tạo bệnh viện đa khoa thành phố vệ sinh thiết bị lọc cẩn thận, sạch sẽ để tiến hành tiếp nhận bệnh nhân tiếp theo. 

Ông Tô Hiến Xuân năm nay 63 tuổi ở tổ 11, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình là người lọc máu hơn 6 năm nay cho biết: Trước đây, tôi chạy thận ở Bệnh viện đa khoa tỉnh. Hôm xảy ra sự cố tôi được xếp lịch lọc máu ca 3. Sau sự cố tôi được chuyển sang đây điều trị. Ban đầu tôi cũng như nhiều người chạy thận rất hoang mang, lo lắng. Nhưng sau vài ngày chúng tôi được các y bác sĩ ở đây giải thích rõ quy trình lọc máu, nguyên nhân từ đâu có thể xảy ra sự cố nên cũng nắm rất rõ. Qua một tháng điều trị tôi thấy đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng ở đây rất tận tâm chăm lo cho bệnh nhân. Trong thời gian lọc máu lúc nào cũng có ít nhất một y, bác sĩ trực theo dõi máy. Mọi quy trình vận hành được diễn ra nghiêm túc nên chúng tôi rất yên tâm. 

Cùng chung tâm trạng với ông Xuân, ông Bùi Duy Nhân ở tổ 1, phường Phương Lâm, Tp Hòa Bình cho biết: Lúc đầu tôi cũng thấy hoang mang vì Bệnh viện đa khoa thành phố là một bệnh viện tương đương tuyến huyện. Đến Bệnh viện đa khoa tỉnh còn xảy ra sự cố thì bệnh viện tuyến thành phố sẽ như thế nào. Tuy nhiên, qua một tháng tôi thấy rất yên tâm bởi sự tận tình chu đáo. Mọi việc diễn ra bình thường không có sự cố dù là nhỏ nhất.

 

Y, bác sĩ đơn nguyên thận nhân tạo, khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát máy lọc máu cho bệnh nhân. 

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Trương Thanh Hải, trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Thành phố Hòa Bình cho biết: Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 140 người phải thường xuyên lọc máu chạy thận. Sau sự cố tại bệnh viện đa khoa tỉnh thì có gần 80 người (chiếm 60%) chuyển sang đây để lọc máu. Hầu hết là những người già yếu, mắc thêm các bệnh mãn tính như đái tháo đường, tim mạch… Còn lại những bệnh nhân khỏe mạnh được lọc máu ở bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Trước đây, bệnh viện lọc máu thường xuyên cho 20 người, nay số lượng bệnh nhân tăng lên gấp 4 lần, máy lọc chỉ có 11 chiếc, 10 chiếc hoạt động và 1 chiếc dự phòng. Một tháng nay, hầu như ngày nào máy cũng hoạt động từ 6h sáng đến 23h đêm. Để bệnh nhân yên tâm điều trị ở đây chúng tôi cũng đã giải thích rõ ràng cho từng bệnh nhân thực trạng máy lọc máu ở đây, nguồn nước sử dụng, y bác sĩ và sự hỗ trợ của tuyến trên là bệnh viện Bạch Mai trong thời gian này. Qua giải thích bệnh nhân cũng nắm rõ hơn về quá trình vận hành, những sự cố có thể xảy ra… 

Để không để xảy ra bất cứ sự cố nào hàng ngày trước khi bật máy hoạt động chúng tôi đều kiểm tra các chỉ số ở nguồn nước như độ cứng của nước, đèn cực tím khử khuẩn… khi chỉ số nào thiếu thì điều chỉnh ngay. Ngoài ra, hàng tháng, quý tiến hành bảo dưỡng máy theo hướng dẫn sử dụng. Từ khi các bệnh nhân chuyển sang đây điều trị đều yên tâm và không có ý kiến phản hồi. Chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan chức năng sớm hoàn thành các thủ tục cấp thêm máy lọc máu, sự hỗ trợ của tuyến trên đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân trong thời gian tới.


                                                                                                 Việt Lâm


Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục