(HBĐT) - Năm 2017, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của huyện Kim Bôi có những chuyển biến tích cực. Huyện thực hiện tốt chính sách trợ giúp trẻ em, trợ cấp thường xuyên 27 trẻ mồ côi, không nơi nương tựa; 134 trẻ khuyết tật, tàn tật. Hiện nay, huyện Kim Bôi có 30.874 trẻ em dưới 16 tuổi.

 Trẻ em xã Thượng Tiến (Kim Bôi) tham gia Liên hoan phim 3 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Hòa Bình tại thành phố Hòa Bình.

Trong năm 2017, Phòng LĐ-TB&XH huyện đã xây dựng chương trình phối hợp với các ngành đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; ngăn chặn nạn bạo hành gia đình và xâm hại thân thể trẻ em. Đối với công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, huyện tổ chức tuyên truyền, vận động, phát tờ rơi, tài liệu… đến các trường học, thôn, xóm và từng gia đình. Để giúp đỡ trẻ em khuyết tật có cơ hội hòa nhập cộng đồng, lực lượng làm công tác trẻ em từ cấp huyện tới cấp xã thường xuyên thẩm tra, khảo sát tình hình, tìm các tổ chức xã hội giúp các em được phẫu thuật miễn phí. Năm 2017, huyện triển khai chương trình phẫu thuật nụ cười cho 2 em ở xã Kim Truy và xã Hạ Bì; lập danh sách khám sàng lọc, phẫu thuật cho 49 trẻ em khuyết tật.

Để ngăn ngừa, hạn chế vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em, huyện đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân quan tâm bảo vệ con em mình; trang bị những kỹ năng cơ bản để các em biết tự bảo vệ bản thân. Tại lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em huyện đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ để các em giao lưu, học hỏi lẫn nhau với chủ đề "Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” được tổ chức vào ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 với 6 trường học gồm: THCS thị trấn Bo, THCS cuối Hạ, THCS Kim Truy, TH&THCS Đú Sáng B và 60 học sinh tham gia diễn đàn. Bằng các tiểu phẩm, các bài thuyết minh trình bày ấn tượng, các em đã đưa ra những thông điệp liên quan đến quyền bảo vệ và chăm sóc đối với trẻ em, quyền được người lớn lắng nghe, đặc biệt là vấn đề phòng, chống xâm hại tình dục ở trẻ em.

Nhiều hoạt động ngoại khóa được huyện Kim Bôi tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tăng khả năng giao tiếp, ứng xử cho trẻ em. Huyện phối hợp với tổ chức ChildFund Việt Nam triển khai Dự án bảo vệ trẻ em "Dự án kết nối tiềm năng lãnh đạo” với 100 em tại 4 xã: Đú Sáng, Thượng Tiến, Kim Truy, Cuối Hạ. Tại đây, các em được tham gia sinh hoạt ngoại khóa, quay phim, chụp ảnh, làm quen với công nghệ và được học kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại… Tháng 9, huyện tổ chức thành công liên hoan phim ba tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Hòa Bình.

Đồng chí Quách Đình Hạnh, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện chia sẻ: Huyện Kim Bôi đã nỗ lực không ngừng, huy động sức mạnh cả cộng đồng, các tổ chức, nhà hảo tâm cùng chung tay bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Nhờ vậy, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện đang có những thay đổi rõ rệt. Huyện đảm bảo quyền lợi cho trẻ em theo quy định của Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm kịp thời; tạo môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh cho trẻ em. Trong thời gian tới, để làm tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, huyện Kim Bôi cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở đối với công tác trẻ em; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em trong toàn huyện. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ công tác trẻ em.


                                                                Thu Thủy


Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục