Ca tử vong của cô gái 20 tuổi nghi bị ca sĩ Châu Việt Cường sau khi đã dùng ma túy đá, nhét tỏi vào miệng làm nghẹt đường thở tối 5-3 đang làm dấy lên nỗi lo âu về việc sử dụng ma túy đá ở người trẻ.


Một bệnh nhân hôn mê sau khi dùng ma túy tổng hợp - Ảnh: L.ANH

Mới đây, Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận một bệnh nhân nữ 16 tuổi được chuyển đến từ tỉnh Hòa Bình trong tình trạng kích thích, co giật, hôn mê sâu do dùng ma túy đá.

Mối nguy ma túy đá

Bố bệnh nhân chia sẻ gia đình không hề biết con dùng ma túy đá. Hồi tháng 5-2017 con từ quê nhà Kiên Giang ra Hòa Bình để bán mỹ phẩm. Đến ngày 6-1-2018 gia đình nhận được điện thoại từ bệnh viện cho biết con họ đang hôn mê sâu. Bố bệnh nhân đón xe ra chăm con thì mới biết con đã nằm hôn mê 3 ngày ở bệnh viện.

Cùng thời điểm này bệnh viện cũng điều trị một nam bệnh nhân 42 tuổi chuyển từ Hải Dương. Theo lời kể của gia đình thì nam bệnh nhân đã dùng ma túy đá khoảng 4 năm. Tháng 1-2018 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngừng tim, sau khi được cấp cứu và tim đập trở lại, bệnh nhân đã được chuyển lên Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng vẫn hôn mê, rối loạn đông máu, suy thận, sốc tim…

Theo BS Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, hai bệnh nhân kể trên là những trường hợp điển hình của tình trạng ngộ độc cấp tính ma túy dạng kích thích, gồm nhiều loại ma túy như amphetamine, methamphetamine (thường ở dạng tinh thể như muối và được gọi là đá) và MDMA thường ở dạng viên với các màu sắc khác nhau.

Nghiên cứu các trường hợp ngộ độc ma túy đá cho thấy các chất này gây ngộ độc cấp với các biểu hiện về thần kinh (như kích thích, co giật, nhồi máu não, xuất huyết não), hay rối loạn tâm thần như hoang tưởng, ảo giác (có trường hợp sau khi dùng ma túy đá có hoang tưởng có ma, có người tưởng tay bạn tình phát ra điện và đã dùng dao chặt tay bạn tình), tổn thương về tim mạch…

Báo động nhóm trẻ 16 tuổi dùng ma túy đá

Theo một khảo sát diện rộng ở VN trên nhóm thanh niên sử dụng ma túy đá, heroin, cần sa, thuốc lắc, của Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (phần đầu của khảo sát công bố năm 2017), tuổi bắt đầu sử dụng ma túy của 580 thanh thiếu niên sống ở Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM rất trẻ, từ 16,4-17,3 tuổi. Từ ma túy, đặc biệt là ma túy đá, các em có xu hướng quan hệ tình dục tập thể và tỉ lệ nhiễm HIV trong nhóm này khá cao.

Khảo sát cũng cho thấy có 37-53% các bạn trẻ được khảo sát cho biết họ dùng ma túy đá, 34% thanh thiếu niên trong nhóm được khảo sát và có dùng ma túy đá ở TP.HCM cho biết dùng ma túy một mình. Theo bà Khuất Thị Hải Oanh - giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng, đây là biểu hiện các em đã lệ thuộc vào ma túy, trong khi nhiều người vẫn cho rằng ma túy đá không gây nghiện và chấp nhận "thử".

Ma túy đá có độc tính cao

BS Nguyên khuyến cáo ngày càng có nhiều loại ma túy mới biến tướng dưới dạng thuốc, trò chơi, đồ ăn, thức uống không dễ nhận biết và có độc tính cao. "Các bạn trẻ hãy tránh xa ma túy, tránh xa môi trường, hoàn cảnh có thể dẫn đến dùng ma túy, tuyệt đối không dùng dù chỉ một lần, bởi nó không chỉ hủy hoại sức khỏe, sự nghiệp của bạn trẻ mà còn có thể tước đi mạng sống của bạn trẻ bất kỳ lúc nào"- BS Nguyên cho hay.

Theo BS Nguyên, có đến 60% tử vong ở người dùng ma túy đá là do các tổn thương về tim mạch. Khi người trẻ dùng ma túy đá gặp tổn thương tim thì thường tổn thương ở nhiều vị trí, đặc biệt là các động mạch vành nhỏ, tình trạng phức tạp tương tự và thậm chí nặng hơn tổn thương ở người già hoặc bệnh nhân đái tháo đường.

Khó cai nghiện nếu dùng ma túy tổng hợp

Theo ông Hoàng Đình Cảnh - phó cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, số người nghiện được xác nhận hiện nay ở VN khoảng 200.000 người, nhưng con số thực tế có thể lớn hơn.

Ông Cảnh cũng nhận định ở nhóm thanh thiếu niên bắt đầu dùng ma túy thì có xu hướng dùng ma túy tổng hợp, mục tiêu chỉ là để kích thích, để "vui hết mình" trong các cuộc chơi, có người trong số này là dùng kiểu a dua mà không biết hậu quả lâu dài về sau.

"Điều trị cho nhóm nghiện ma túy tổng hợp rất khó khăn nên chủ yếu là dự phòng theo cấp độ, nếu đã có hoang tưởng, ảo giác là nhóm phải can thiệp. Nhóm lệ thuộc vào ma túy tổng hợp thì về mặt y học chỉ điều trị các triệu chứng, như có hoang tưởng, ảo giác thì điều trị triệu chứng, đồng thời có thể điều trị bằng các liệu pháp tinh thần, tâm lý, ở nước ngoài có nơi đã điều trị bằng thiền"- ông Cảnh cho biết.

Ảo giác khi dùng ma túy đá

Theo cơ quan công an, nguyên nhân tử vong của nữ sinh H. được ca sĩ Châu Việt Cường khai sau khi sử dụng ma túy suốt đêm, đến khoảng 8h sáng, do ảo giác ma túy nghĩ rằng H. bị ma nhập nên đã xuống nhà mua tỏi lên để "trừ ma".

Cường đã dùng tay ghì cổ và nhét tỏi vào miệng H.. Do củ tỏi to còn nguyên mắc nghẹn ở cổ đã làm cho nữ sinh này ngạt thở và tử vong.

Kết quả pháp y xác định trong miệng H. có 33 nhánh tỏi gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp và gây tử vong.

                                   TheoTuoitre

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục