(HBĐT) - Ngày 1/3, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác y tế và cơ sở cấp phát thuốc Methadone tại trung tâm y tế huyện Mai Châu. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở y tế, Sở tài chính, Sở Lao động thương binh và xã hội, BHXH tỉnh.

 

Hiện nay, trung tâm y tế huyện Mai Châu có bệnh viện hạng 3 với quy mô 250 giường với 4 phòng chức năng và 10 khoa với 115 người trong đó 22 bác sĩ, 34 điều dưỡng và cán bộ các bộ phận khác. Bệnh viện có chức năng khám chữa bệnh cho nhân dân 3 huyện của tỉnh Hòa Bình và một số xã của tỉnh Thanh Hóa, Sơn La. Hàng năm, đã khám chữa bệnh nội trú 10.000-11.000 lượt, khám chữa bệnh ngoại trú 50.000-55.000 lượt bệnh nhân. Làm phẫu thuật 1.500-1.700 ca/năm, chuyển tuyến hàng năm 150-350 bệnh nhân thấp nhất trong 14 bệnh viện của tỉnh. Từ ngày 1/1/2017, trung tâm y tế huyện đã phân công nhiệm vụ cho các thanh viên Ban chỉ đạo TTYT, ban hành quy chế làm việc của trung tâm, làm thủ tục sáp nhập chi bộ của bệnh viên và TTYT dự phòng thành một chi bộ mới. Sắp xếp ổn định tổ chức nhân sự các khoa, phòng theo quy định. Thành lập tổ công tác đi thực tế giám sát tại 23 trạm y tế, xã, thị trấn để đánh giá lại tài sản cố định trang thiết bị, công tác y tế dự phòng, các chương trình y tế quốc gia, dự kiến các xã đạt chuẩn quốc gia y tế xã năm 2017 và các năm tiếp theo. Làm thủ tục cấp phép và cấp chứng chỉ hành nghề cho các trạm y tế xã. Giám sát công tác khám và điều trị cho bệnh nhân, cấp thuốc BHYT hàng ngày lên cổng giám định BHYT và lên phần mềm quản lý bệnh viện, sắp xếp lại đội ngũ viên chức trạm y tế xã, trên cơ sở mô tả vị trí việc làm theo đúng bằng cấp chuyên môn đào tạo.

 

 

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác thăm cơ sở cấp phát thuốc Methadone ở xã Pà Cò, Mai Châu

 

Thực hiện đề án đổi mới phong cách thái độ phục vụ người bệnh Bệnh viện đa khoa huyện Mai Châu thực hiện điểm đánh giá chất của bệnh viện đã được nâng lên từ 3,13/5 điểm năm 2014, 3.29/5 điểm năm 2016. Tinh thần thái độ phục vụ của  cán bộ nhân viên từ 75% hài lòng năm 2015 lên 82,6% năm 2016. Hiện nay trung tâm y tế huyện tổ chức cấp phát thuốc Methadone cho 109 bệnh nhân trong đó tại xã Vạn Mai 32 bệnh nhân, điểm xã Pà Cò 66 bệnh nhân. Dự kiến triển khai điểm cấp Methadone ở xã Xăm Khòe cho 16 bệnh nhân.

 

 

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác thăm bệnh nhân bệnh viên đa khoa huyện Mai Châu

 

Tại buổi làm việc lãnh đạo bệnh viện cũng đã đề xuất những kiến nghị với UBND tỉnh, các sở, ban, ngành xung quanh vấn đề về cơ chế tài chính của trung tâm y tế, quản lý nâng cấp cơ sở vật chất, cơ chế chuyển tuyến trung ương cho bệnh nhân đã điều trị tại bệnh viện, kinh phí cho y tế thôn bản, nâng hạng bệnh viện….

 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh tuyên dương Bệnh viện đa khoa huyện Mai Châu trong đổi mới phong cách thái độ phục vụ người bệnh trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn Bệnh viện tiếp tục đổi mới hơn nữa hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Trong thời gian tới tập trung giải quyết những bất cập đang tồn tại trong việc sáp nhập bệnh viện đa khoa tỉnh và trung tâm y tế dự phòng để trung tâm y tế vận hành hài hòa và hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ  thành lập các cơ sở cấp phát thuốc Methadone đến cụm xã theo quyết định UBND. Phấn đấu đến hết 2018 sẽ đưa 6 cơ sở cấp phát thuốc vào hoạt động để người bệnh tuyến xã được sử dụng thuốc nhằm đảm bảo ổn định an ninh trật tự địa phương.

 

 

                                                                                     Việt Lâm

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục