(HBĐT) - Ngày 25/5, Chi cục Dân số - KHHGĐ tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Chi cục Dân số-KHHGĐ (27/5/2008-27/5/2018) hội nghị giao ban công tác dân số quý II/2018. Đến dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác dân số tỉnh; đại diện lãnh đạo Tổng Cục Dân số- KHHGĐ, lãnh đạo Sở y tế và các Sở, ban, ngành trong tỉnh.


Chi cục Dân số- KHHGĐ được thành lập từ tháng 5/2008, là cơ quan quản lý nhà nước, có 3 phòng chức năng, 12 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Trong 10 năm qua với sự chỉ đạo, lãnh đạo, quan tâm và tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh, Sở y tế và các ban ngành liên quan, đơn vị đã tham mưu và thực hiện kiện toàn lại tổ chức từ huyện, xã và tới mạng lưới chân rết thôn bản. Công tác Dân số- KHHGĐ đã đạt được kết quả quan trọng, nhận thức của toàn xã hội chuyển biến rõ rệt trong việc chấp hành quy mô gia đình nhỏ, ít con ngày càng rộng rãi. Tốc độ gia tăng dân số nhanh đã được khống chế, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn xấp xỉ 1%, tỉnh Hòa Bình đã đạt được mức sinh thay thế từ 2005 và được duy trì đến nay, tỷ lệ sinh con thứ 3 thấp dưới 7% góp phần cho chất lượng dân số từng bước được nâng lên. Theo điều tra năm 2009, số trung bình một phụ nữ độ tuổi sinh sản là 1,98 con, đến nay duy trì mức 2,1 con. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh so với kế hoạch luôn đạt 100%.


Thay mặt TU, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban Chỉ đạo công tác dân số tỉnh tặng cờ cho Chi cục Dân số- KHHGĐ.



Đồng chí Bùi Văn Cửu,  Phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban Chỉ đạo công tác dân số tặng dạnh hiệu tâp thể lao động và bằng khen cho cá nhân và tập thể Chi cục Dân số- KHHGĐ.



Đồng chí Hoàng Thị Thủy, phó giám đốc Sở y tế tặng giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân số-KHHGĐ.

Đến năm 2030, ngành phấn đấu giữ vừng mức sinh thay thế, duy trì số con trung bình của phụ nữ độ tuổi sinh đẻ là 2,1 con. Mọi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đều được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại. Giảm 2/3 số vị thành niên và thanh niên có thai ngoài y muốn, tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ 3 giảm xuống dưới 7%. Tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi, 95% người cao tuổi được cung cấp kiến thức, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe, 100% người cao tuổi có thẻ BHYT, được quản ly sức khỏe, được khám, chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung. Chiều cao người 18 tuổi với nam đạt 168,5 cm, nữ đạt 157,5cm, 100% dân số của tỉnh được đăng ký quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thống nhất trên quy mô toàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực của Chi cục Dân số- KHHGĐ đã vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đồng thời nhấn mạnh: trong thời gian tới, cán bộ nhân viên của Chi cục tiếp tục phát huy thành tích đạt được, đồng lòng giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô dân số, cơ cấu dân số, chất lượng dân số. Duy trì mức sinh thay thế, đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, nâng cao tuổi thọ trung bình của cả tỉnh, tận dụng sự giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức giải quyết được bệnh tan máu bẩm sinh… góp phần phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhanh về bền vững.

Nhân dịp này,Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh tặng cờ cho Chi cục dân số; Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc trong công tác năm 2017 cho Chi cục Dân số-KHHGĐ, tặng bằng khen cho 3 cá nhân của Chi cục Dân số-KHHGĐ có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016-2017. Giám đốc Sở y tế tặng giấy khen cho 3 tập thể của Chi cục có thành tích xuất xắc trong công tác Dân số- KHHHGĐ.


Việt Lâm


Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục