(HBĐT) - Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) có hiệu lực từ ngày 1/5/2013. Ngay sau đó, Chương trình PCTHTL được triển khai tại tỉnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện được quan tâm. Ngày 23/5/2014, BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 29 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh nếp sống văn minh, văn hóa công sở, trong đó có nội dung CB, CC, VC không hút thuốc lá nơi công sở và nơi công cộng. Ngày 9/10/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1462 về việc thành lập Ban chỉ đạo PCTHTL tỉnh; ngày 7/5/2015 ban hành Kế hoạch số 35 về thực hiện Chiến lược quốc gia PCTHTL đến năm 2020.

Các sở, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố đã thành lập ban chỉ đạo; xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm. Ban Điều hành PCTHTL ngành Y tế - đầu mối triển khai các hoạt động đã tổ chức đào tạo, tập huấn, truyền thông nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia công tác PCTHTL toàn tỉnh. Hằng năm tổ chức mít tinh, diễu hành, treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 - 31/5. Phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phát đĩa tuyên truyền cho tất cả 210 xã, phường, thị trấn phát trên hệ thống loa cơ sở. In 9.300 biển cấm hút thuốc lá; xây dựng 100 áp phích, 20 pa nô, 200 biển "Cấm hút thuốc - hút thuốc lá bị phạt 100.000 - 300.000 đồng”, 110 biển ghi nội quy cấm hút thuốc tại cơ quan, trường học và 52.300 tờ rơi tuyên truyền PCTHTL. Ban chỉ đạo PCTHTL các cơ quan, đơn vị tổ chức treo pa nô, biển cấm hút thuốc tại đơn vị; ký cam kết không hút thuốc lá tại cơ quan (Sở Y tế, huyện Kỳ Sơn, Lương Sơn, TP Hòa Bình, Liên đoàn lao động tỉnh); ký cam kết thi đua trong đó có nội dung PCTHTL…

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo PCTHTL tỉnh, Chương trình PCTHTL thực hiện từ năm 2014 đến nay góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết và thay đổi hành vi của cán bộ, nhân dân. Tuy nhiên, qua giám sát có huyện chưa thành lập Ban chỉ đạo, chưa xây dựng kế hoạch năm. Việc kiểm tra, giám sát tuân thủ luật PCTHTL tại các nhà hàng, khách sạn… chưa được thực hiện. Công tác thanh - kiểm tra việc sản xuất, buôn bán thuốc lá mới chỉ tổ chức tại TP Hòa Bình với 28 hộ kinh doanh. Việc giám sát tại các đơn vị gặp nhiều khó khăn liên quan đến thẩm quyền và sự nể nang. Một số lãnh đạo chưa làm gương cho cán bộ, việc tự giám sát, nhắc nhở còn e dè. Chưa có hệ thống tư vấn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá đến cơ sở.

Theo quan sát và tìm hiểu của phóng viên, số người hiểu về tác hại của thuốc lá tăng lên nhiều nhưng tình trạng hút thuốc tại công sở, nơi công cộng vẫn diễn ra. Ngay tại khuôn viên trong căng tin Bệnh viện Đa khoa tỉnh vẫn có người hút thuốc, đặc biệt có những người mặc áo blu vẫn phì phèo điếu thuốc. Nhiều người ngồi xung quanh phải chịu cảnh hút thuốc thụ động. Hỏi chuyện anh Bùi Văn Huê ở huyện Kim Bôi có con đang điều trị tại khoa Nhi, anh tâm sự: Dù biết tác hại của thuốc lá nhưng đã hút nhiều năm và chưa bỏ được, ở nhà còn hút thêm thuốc lào.

Tại nơi công cộng như bến xe khách trung tâm TP Hòa Bình, khu bể bơi… vẫn có người hút thuốc lá. Ngay cả trong phòng làm việc tại không ít cơ quan chúng tôi đến liên hệ công tác cũng nghi ngút khói thuốc. Cuối tháng 5, thời điểm Tuần lễ không khói thuốc, chúng tôi đến làm việc tại phòng chuyên môn của Sở L. trên đường Trần Hưng Đạo (TP Hòa Bình), trong căn phòng chưa đến 20 m2 có 3 người hút thuốc, gồm cả lãnh đạo.

Các tấm biển hút thuốc lá bị phạt tiền được đặt ở nhiều nơi nhưng từ khi Luật có hiệu lực đến nay chưa có ai hút thuốc bị phạt. Phó phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế) Đặng Trần Huyền Thương cho rằng: Vấn đề xử phạt khó và chưa thực hiện làm người hút không sợ. Theo quy định, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cũng có thẩm quyền phạt nhưng nếu người đó làm ngược lại thì càng khó hơn. Vì vậy, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu rất quan trọng trong việc xây dựng cơ quan không khói thuốc và đưa Luật PCTHTL vào cuộc sống.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn An Trường cho biết: Trong thuốc lá chứa hơn 700 chất, trong đó có hơn 70 chất gây ung thư, hàng trăm chất có hại cho sức khỏe, gây nghiện và gây độc. Việt Nam là 1 trong 15 nước có số nam giới trưởng thành hút thuốc cao nhất thế giới. Tại tỉnh ta, tỷ lệ người hút thuốc có phần cao hơn so với toàn quốc do tại một số địa phương người dân có thói quen, phong tục hút thuốc lào. Các năm gần đây, số bệnh nhân mắc 5 nhóm bệnh thường gặp liên quan đến hút thuốc có chiều hướng tăng, trở thành gánh nặng về y tế và KT-XH.

Ban chỉ đạo PCTHTL đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đưa nội dung PCTHTL vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ. Đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc trong đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước. Chỉ đạo lồng ghép phong trào xây dựng Làng văn hóa - Sức khoẻ với xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá, thuốc lào. Không cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc lá theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc, nhà hàng, trên các phương tiện giao thông công cộng…

C.L

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục