(HBĐT) - Với mục tiêu góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về tăng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân, Hội LHPN tỉnh ký kết Quy chế phối hợp số 50, ngày 21/2/2017 với BHXH tỉnh về phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2017 - 2020 nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN) về quyền, trách nhiệm khi tham gia BHYT; giúp đỡ, tạo điều kiện để HVPN nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và các thành viên trong gia đình tham gia, hưởng quyền lợi từ BHYT, hướng tới tham gia BHXH tự nguyện, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới (NTM) và đô thị văn minh.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Hội LHPN các huyện, thành phố phối hợp với BHXH các địa phương triển khai các nội dung, vận động tuyên truyền HVPN tham gia BHXH, BHYT. Xây dựng kế hoạch triển khai mô hình "Vận động phụ nữ tiết kiệm mua BHYT - vì sức khỏe gia đình”.

Xã Tân Vinh (Lương Sơn) có phong trào phụ nữ luôn duy trì vững mạnh; là xã giáp ranh trung tâm huyện - nơi người dân có trình độ dân trí cao, thu nhập khá, tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%... Tuy vậy, tính đến 31/12/2016, tỷ lệ người dân tham gia BHYT mới đạt 63%... Những đặc điểm, tình hình trên là cơ sở quan trọng để Hội LHPN tỉnh chọn Tân Vinh là nơi chỉ đạo điểm mô hình.

Mô hình ban đầu được thành lập tại chi hội xóm Cời với 15 thành viên tự nguyện tham gia. Ban Chủ nhiệm và các thành viên mô hình thống nhất quy chế hoạt động, mỗi thành viên đóng 200.000 đồng/tháng, góp vốn quay vòng, mỗi tháng giúp từ 2 hộ hội viên trở lên có điều kiện để mua BHYT. Cùng với đó, Hội LHPN tỉnh tổ chức đêm giao lưu văn nghệ truyền thông chính sách, pháp luật về BHYT, BHXH tại xóm để tuyên truyền, vận động, cung cấp kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho CB,HVPN và người dân. Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh phối hợp Hội LHPN huyện chỉ đạo cán bộ Hội cơ sở khảo sát, nắm tình hình, tuyên truyền tới từng hộ gia đình hội viên nhằm tạo sự hưởng ứng. Kết quả tính đến tháng 6/2018, mô hình kết nạp được 30 thành viên. Từ kinh nghiệm triển khai mô hình tại xóm Cời, Hội LHPN xã Tân Vinh đã nhân rộng được 9/10 chi hội, thành lập tổ tiết kiệm mua BHYT với 115 thành viên tham gia, nâng tổng số người dân tham gia BHYT toàn xã đến ngày 30/6/2018 đạt tỷ lệ 87,4% (tăng 24,4% so với năm 2016).

Hội LHPN các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan BHXH cùng cấp ký kết chương trình phối hợp; tổ chức đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chính sách BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện, những quyền lợi, trách nhiệm của người tham gia BHYT (tổ chức 5 lớp tập huấn cho 285 HVPN các huyện: Lạc Thủy, Tân Lạc, Lương Sơn và thành phố Hòa Bình; 83 cuộc tuyên truyền tới 29.050 chị em tại chi, tổ phụ nữ; 3 cuộc đối thoại trực tiếp với 620 CB, HVPN các huyện: Tân Lạc, Mai Châu; tổ chức hội thảo chuyên đề về "Vận động phụ nữ tiết kiệm mua BHYT - vì sức khoẻ gia đình” cho các đồng chí là UVBCH Hội LHPN nhiệm kỳ 2016-2021...

Song song với đó, 9/11 huyện, thành phố rà soát và thành lập các mô hình điểm "Vận động phụ nữ tiết kiệm mua BHYT - vì sức khỏe gia đình” (chọn 1 cơ sở là địa bàn có tỷ lệ HVPN nữ tham gia BHYT thấp, nhận thức về BHYT còn hạn chế, ưu tiên tập trung các xã chuẩn bị về đích NTM, các xã mới ra khỏi Chương trình 135 để xây dựng mô hình điểm). Một số huyện ký kết với BHXH huyện làm đại lý thu BHYT (Lương Sơn, Yên Thủy), đây là điều kiện thuận lợi để hỗ trợ HVPN trong việc làm thủ tục mua BHYT một cách thuận tiện, nhanh chóng.

Đến nay, mô hình của các huyện, thành phố duy trì thường xuyên, hoạt động hiệu quả (Hội LHPN huyện Kim Bôi, Đà Bắc do đặc thù vùng được cấp miễn phí 100% nên không triển khai thực hiện). Tính đến 30/6/2018, toàn tỉnh đã nhân rộng được 98 mô hình với sự tham gia 2.049 thành viên, hỗ trợ mua được 3.995 thẻ. 9/11 huyện, thành phố tỷ lệ người tham gia BHYT tăng. Tiêu biểu như: Hội LHPN Kỳ Sơn (từ 69,69% -77,18%); Yên Thủy (từ 83,30% - 89,22%); Mai Châu (từ 81,80 - 91,10%); Lương Sơn (từ 78,97% - 88,74%) và trên địa bàn toàn tỉnh tăng tỷ lệ tham gia BHYT, BHXH từ 92,22% lên 97,4 %.

H.D

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục