TS Tereza Kasaeva, Giám đốc Chương trình chống Lao Toàn cầu sẽ tới Việt Nam vào ngày 23-7 tới đây và sẽ cùng ngành y tế Việt Nam bàn về việc nâng cao công tác phòng chống lao và triển khai chiến lược kết thúc bệnh lao tại Việt Nam.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm việc với TS Tereza Kasaeva, Giám đốc Chương trình chống Lao toàn cầu nhân dịp tham dự kỳ họp lần thứ 142 Hội đồng Chấp hành của WHO tại Geneva, Thụy Sĩ vào tháng 1-2018

Nhận lời mời của Chương trình chống Lao Quốc gia, từ ngày 23 đến 27-7, Đoàn đại biểu của Chương trình chống Lao Toàn cầu do TS Tereza Kasaeva, Giám đốc Chương trình dẫn đầu sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Dự kiến, TS Tereza Kasaeva sẽ có cuộc họp và làm việc tại Văn phòng Chủ tịch nước để thảo luận về việc triển khai Chiến lược chấm dứt bệnh Lao và chuẩn bị cho cuộc họp cấp cao về bệnh Lao của Đại hội đồng Liên hợp quốc của các nguyên thủ quốc gia.

Trong thời gian này, Đoàn đại biểu Chương trình chống Lao toàn cầu cũng sẽ có cuộc gặp và làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Y tế để bàn về một số vấn đề liên quan tới công tác phòng, chống lao tại Việt Nam gồm: Khung trách nhiệm giải trình đa ngành về phòng, chống lao; Đề xuất đưa bệnh Lao vào Ủy ban Quốc gia về phòng chống AIDS; Hỗ trợ của Tổ chức Y tế Thế giới đối với Việt Nam trong triển khai Chiến lược kết thúc bệnh Lao; Bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho mua sắm thuốc Lao, chuyển sang nguồn Quỹ Bảo hiểm Y tế từ năm 2019.

Trong chuyến thăm lần này, TS. Tereza Kasaeva sẽ có một số buổi làm việc tại Chương trình chống Lao Quốc gia, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Phổi Hà Nội, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Hải Phòng và dành thời gian đi thăm một số Trung tâm Y tế huyện và xã tại Hà Nội và Hải Phòng.

Tiến sĩ Tereza Kasaeva được bổ nhiệm làm Giám đốc Chương trình chống Lao toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 18-12-2017. Trước đó, TS Tereza Kasaeva là Phó Giám đốc Cục Chăm sóc Y tế, Bộ Y tế Liên bang Nga. Trong vai trò này, bà đã xây dựng kế hoạch và đồng chủ trì việc tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng toàn cầu lần đầu tiên của Tổ chức Y tế Thế giới về Kết thúc bệnh lao trong Thời kỳ Phát triển bền vững, diễn ra vào ngày 16 và 17-11-2017 tại Moscow. Bà cũng là nhà đồng lãnh đạo các hoạt động trong các nước thành viên BRICS để thiết lập và đưa vào hoạt động Mạng lưới nghiên cứu bệnh lao BRICS với mục đích thúc đẩy hợp tác, huy động các nguồn lực và đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển công nghệ về bệnh lao.

 

                      TheoNhandan

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục