(HBĐT) - Để giảm chi phí đi lại, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghiện ma túy tại 2 xã Hang Kia và Pà Cò (Mai Châu), tháng 3/2017, UBND tỉnh đã thành lập cơ sở cấp phát thuốc Methadone tại xã Pà Cò trực thuộc cơ sở điều trị methadone huyện Mai Châu. Tuy nhiên, sau gần 2 năm hoạt động, cơ sở cấp phát methadone tại xã Pà Cò gặp nhiều khó khăn, hiệu quả điều trị cho các bệnh nhân chưa cao. Nhiều bệnh nhân bỏ dở trong quá trình điều trị. Năm 2017, xã Hang Kia có 6 bệnh nhân xuống điều trị đến nay cả 6 bệnh nhân đều bỏ không điều trị nữa.


Cơ sở cấp pháp thuốc methadone xã Pà Cò được đầu tư đầy đủ các trang thiết bị và thuốc phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân. Giá điều trị bằng thuốc methadone một ngày bệnh nhân phải trả là 10.000 đồng (đối với những bệnh nhân không thuộc hộ nghèo) và 5.000 đồng (đối với những bệnh nhân thuộc hộ nghèo). Hiện tại, cơ sở có 4 cán bộ cấp phát,1 bác sỹ chuyên khám và điều trị cho các bệnh nhân. Cơ sở điều trị cho 15 bệnh nhân đều là người dân xã Pà Cò. Đội ngũ cán bộ y tế của cơ sở cấp phát methadone tận tình, chu đáo trong khám và điều trị cho bệnh nhân. Trung bình 5 ngày khám 1 lần đối với những bệnh nhân bị rò liều, 1 tháng khám với bệnh nhân đủ liều. 


Hiện nay, cơ sở cấp phát thuốc methadone xã Pà Cò đã giúp được một số đối tượng giảm được nghiện ma túy. 

Với sự quan tâm của đội ngũ y, bác sỹ, nhiều bệnh nhân đã thấy được hiệu quả rõ rệt của thuốc methadone. Anh S.A.C (xóm Pà Cò Lớn) chia sẻ: Chúng tôi rất biết ơn các cấp lãnh đạo đã quan tâm mở cơ sở cấp phát methadone tại Pà Cò. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh nhân như tôi giảm bớt chi phí và thời gian đi lại. Tôi điều trị được hơn 1 năm, từ khi uống thuốc, tôi không còn cảm giác muốn sử dụng ma túy nữa, vừa tiết kiệm kinh tế, vừa cảm thấy sức khỏe đảm bảo, tham gia lao động sinh hoạt bình thường.

Y sỹ Sùng A Tếnh, nhân viên cấp phát tại cơ sở cho biết: Từ khi thành lập đến nay, cơ sở cấp phát thuốc methadone Pà Cò đã giúp một số người nghiện giảm được tác hại của ma túy. Tuy nhiên, một số bệnh nhân không kiên trì đã bỏ dở giữa chừng hoặc không theo liệu trình uống làm ảnh hưởng lớn đến kết quả điều trị. Bên cạnh đó, cơ sở cấp phát methadone vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: Thứ bảy, chủ nhật cơ sở quy định giờ bệnh nhân đến điều trị chỉ trong khoảng thời gian từ 7h - 8h30 nên nhiều bệnh nhân không đến đúng giờ sẽ bị lỡ liều uống; số người điều trị nghiện bằng thuốc methadone thấp hơn nhiều so với số người nghiện trên địa bàn 2 xã Hang Kia và Pà Cò. Nguyên nhân chủ yếu do địa bàn rộng, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn dẫn đến việc tuyên truyền, vận động người nghiện các chất dạng thuốc phiện đến điều trị methadone chưa đạt như mong muốn. Bên cạnh đó, nhiều người nghiện chưa tự giác đến điều trị tại các cơ sở nên số lượng bệnh nhân tham gia điều trị có xu hướng giảm, tình hình tiếp nhận và điều trị bệnh nhân đạt hiệu quả thấp.

Trong thời gian tới, để cơ sở cấp phát thuốc methadone tại xã Pà Cò hoạt động hiệu quả, chính quyền địa phương 2 xã Hang Kia và Pà Cò cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người nghiện và nhân dân hiểu về lợi ích từ chương trình điều trị methadone; tạo điều kiện cho người tham gia điều trị methadone được học nghề, giới thiệu việc làm, tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở cấp phát thuốc methadone; quan tâm đào tạo, tập huấn, hỗ trợ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sỹ.


                                               Thu Thủy


Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục