(HBĐT) - Từ Đơn nguyên Thận nhân tạo thuộc Khoa hồi sức tích cực - Bệnh viện Đa khoa tỉnh (BVĐK tỉnh), sau sự cố y khoa khiến 9 bệnh nhân tử vong khi chạy thận nhân tạo, ngày 29/5/2017, với sự quan tâm của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự nỗ lực của Ban Giám đốc và tập thể CB,CC Bệnh viện, sau gần 11 tháng tích cực chuẩn bị, ngày 23/3/2018, Khoa Thận nhân tạo đã chính thức đi vào hoạt động.


Từ khi thành lập đến nay, hàng tuần, Khoa thận nhân tạo - Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận và điều trị cho 92 lượt bệnh nhân.

Gần 1 năm qua, không kể những trường hợp cấp cứu, mỗi tuần, các bác sỹ, điều dưỡng Khoa Thận nhân tạo tiếp nhận và điều trị cho 92 lượt bệnh nhân đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh và các huyện Ba Vì, Chương Mỹ (Hà Nội) lọc máu theo chu kỳ. Sự cố y khoa ngày 29/5/2017 ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý, tư tưởng của đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng viên mà còn gây nhiều xáo trộn về nhân sự. Công việc nặng nề, vất vả do số lượng bệnh nhân luôn trong tình trạng quá tải, 17 bác sỹ, điều dưỡng của Khoa phải chia thành 4 ca với thời gian làm việc đến 16 giờ/ngày. Nhưng với tinh thần "Phải lo cái lo của người, vui cái vui của người” những người thầy thuốc ở đây luôn hết lòng tận tụy vì người bệnh.
Phó Giám đốc thường trực BVĐK tỉnh Quách Thiên Tường cho biết: Cùng với việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, Ban giám đốc Bệnh viện đã lựa chọn, bố trí biên chế của Khoa Thận nhân tạo những bác sĩ, điều dưỡng giỏi, có nhiều kinh nghiệm chuyên môn, chấp hành nghiêm túc quy định về Tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế của Bộ Y tế, các quy trình, quy phạm của ngành và nguyên tắc, quy chế của Bệnh viện. Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tǎng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Chǎm lo tốt đời sống cán bộ, nhân viên về tinh thần và vật chất. Làm tốt công tác thi đua- khen thưởng, kịp thời động viên những tấm gương tận tụy phục vụ người bệnh. Qua đó, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân khi vào Khoa Thận nhân tạo điều trị, cấp cứu.

Điều trị tại Khoa Thận nhân tạo từ năm 2010, bệnh nhân Bùi Tuấn Hùng, 48 tuổi, trú tại Tiểu khu 1, thị trấn Lương Sơn cho biết: Do ốm đau, bệnh tật, hơn 8 năm qua, tôi đã gắn bó với các thầy thuốc Khoa Thận nhân tạo. Việc xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng làm 9 bệnh tử vong thực sự rất đau lòng và đáng tiếc. Sau một thời gian dãn đoạn, tháng 3/2018, Khoa Thận nhân tạo tiếp tục đi vào hoạt động và tôi quyết định xin quay trở lại để điều trị. Quá trình điều trị ở đây tôi cảm nhận các bác sỹ, điều dưỡng trong Khoa đã nỗ lực vượt qua cú sốc lớn, từng bước bình tâm trở lại để tiếp tục làm tất cả những gì có thể để điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân ngày càng tốt hơn.

Là hộ nghèo trú tại xóm Chạo, xã Cuối Hạ (Kim Bôi) điều trị tại Khoa Thận nhân tạo từ tháng 4/2018 đến nay, bà Bùi Thị Nếch bày tỏ: Nhà xa, các con đều đã đi lấy chồng, nên quá trình điều trị tôi phải thuê nhà trọ để ở. Gần một năm qua, được sự chăm sóc tận tình của các bác sỹ, điều dưỡng, bệnh tình của tôi đã chuyển biến rõ rệt. Các bác sỹ và điều dưỡng trong Khoa chăm lo cho tôi và các bệnh nhân khác rất chu đáo, nhiều việc tế nhị, nhạy cảm các cô còn tận tình hơn cả các con chăm sóc bố, mẹ, tôi rất xúc động và biết ơn.

Việc chú trọng nâng cao y đức, y thuật của BVĐK tỉnh nói chung và Khoa Thận nhân tạo nói riêng không chỉ có ý nghĩa quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động khám, chữa bệnh, mà là tín hiệu vui, góp phần củng cố và lấy lại niềm tin của nhân dân đối với những người thầy thuốc tại Khoa thận nhân tạo nói riêng và BVĐK tỉnh nói chung.

 

Đức Phượng

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục