(HBĐT) -   HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 161/2018/NQ-HĐND, ngày 19/7/ 2019  về việc Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/8/2019.



Cán bộ trạm y tế xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân.

       Theo đó, từ ngày 1/8/2019, giá của 9 dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe, 7 dịch vụ ngày giường điều trị và 1.937 dịch vụ, kỹ thuật y tế sẽ được điều chỉnh, bao gồm: giá khám bệnh (theo hạng bệnh viện); giá ngày giường (theo hạng bệnh viện và chuyên khoa) và giá dịch vụ kỹ thuật, nhóm kỹ thuật (áp dụng chung cho các hạng bệnh viện). Bên cạnh đó, các loại hình dịch vụ y tế với nhiều hạng mục thuộc các chuyên ngành: hồi sức cấp cứu, chống độc, nội khoa, nhi khoa, ngoại lao, da liễu, tâm thần, nội tiết, ngoại khoa, bỏng, ung bướu, phụ sản, tạo hình thẩm mỹ, nội soi... được kết cấu giá theo mức phẫu thuật, thủ thuật loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III cũng được điều chỉnh tăng đảm bảo đủ cho chi phí trực tiếp và phụ cấp đặc thù.

       Đối tượng áp dụng mức giá này gồm: người bệnh chưa tham gia BHYT đến KCB tại các cơ sở KCB của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; người bệnh có thẻ BHYT nhưng đi KCB hoặc sử dụng các dịch vụ KCB không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT. Vì vậy, nếu người bệnh không có thẻ BHYT phải tự chi trả viện phí thì với những người có mức thu nhập trung bình cũng đã gặp nhiều khó khăn, trường hợp mắc các bệnh hiểm nghèo và các bệnh mãn tính có thời gian điều trị dài ngày lại càng khó khăn hơn.

       Tại Nghị quyết cũng nêu rõ, việc thực hiện áp giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một số trường hợp: Trung tâm Y tế tuyến tỉnh có chức năng KCB; Trung tâm Y tế huyện thực hiện cả hai chức năng phòng bệnh và KCB đã được xếp hạng thì áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương; các cơ sở KCB chưa được phân hạng thì áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV; đối với phòng khám đa khoa khu vực: trường hợp chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu, KCB ngoại trú áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV. Đối với trường hợp được Sở Y tế quyết định có giường lưu, áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV, số ngày được thanh toán tối đa 3 ngày/người/đợt điều trị, không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu.

       Mặc dù thông tin điều chỉnh giá các dịch vụ y tế đã được Bộ Y tế quy định và hướng dẫn thực hiện từ năm 2018 nhưng tỉnh Hòa Bình đến nay mới thực hiện do điều kiện của người dân còn nhiều khó khăn, việc tăng viện phí sẽ là gánh nặng cho người không có BHYT khi đi KCB. Để thực hiện tốt Nghị quyết số 161 của HĐND tỉnh, ngành Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở KCB nâng cao chất lượng KCB. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình thanh toán, tạo thuận lợi cho người dân đến KCB; tư vấn cho nhân dân hiểu, đồng thuận, tư vấn tham gia BHYT để giảm chi phí khi đi KCB, góp phần vào việc thực hiện lộ trình BHYT toàn dân.


Kim Tuất  (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục