(HBĐT) - Trong năm 2018 - 2019, tổ chức ChildFund Việt Nam tại tỉnh Hòa Bình đã triển khai 14 dự án về y tế, giáo dục, bảo vệ trẻ em trên địa bàn 13 xã thuộc 2 huyện Kim Bôi và Tân Lạc. Tổng số vốn đầu tư là 26 tỷ đồng. Thông qua các dự án góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.



Tổ chức ChildFund triển khai mô hình lồng ghép chăm sóc trẻ bệnh (IMCI) tại trạm y tế thị trấn Bo (Kim Bôi).

Đồng chí Phạm Thị Thanh Hiến, Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới (Sở LĐ-TB&XH) cho biết: Trong thời gian qua, Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp với tổ chức ChildFund Việt Nam tại Hòa Bình thực hiện nhiều dự án bảo vệ, chăm sóc trẻ em như: "Công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng đối với bà mẹ và trẻ em miền núi”, "Chúng em có thể”. ChildFund còn tổ chức các hoạt động nâng cao kỹ năng sống, phát triển toàn diện của trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích; kỹ năng phòng tránh xâm hại. Đặc biệt, tổ chức ChildFund quan tâm tới việc đảm bảo quyền tham gia của trẻ em thông qua việc tổ chức diễn đàn trẻ em cấp tỉnh hàng năm.

ChildFund có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chăm sóc sức khỏe trẻ em trên địa bàn tỉnh. Tiêu biểu là mô hình lồng ghép chăm sóc trẻ bệnh (IMCI) được triển khai tại Trung tâm Y tế các huyện: Cao Phong, Kỳ Sơn, Kim Bôi đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. Mô hình đã giúp 104 cán bộ trạm y tế xã và Trung tâm Y tế 3 huyện: Cao Phong, Kỳ Sơn, Kim Bôi được đào tạo và cấp chứng chỉ. Hơn 3.000 lượt bà mẹ và người chăm sóc trẻ được tư vấn, theo dõi sự phát triển của trẻ, từ đó có biện pháp chăm sóc phù hợp.

Cuối tháng 5/2019, Ban quản lý chương trình ChildFund huyện Kim Bôi và Văn phòng phát triển vùng ChildFund tại Hòa Bình đã phối hợp tổ chức hội thảo tổng kết dự án "Công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng đối với bà mẹ và trẻ em miền núi” giai đoạn 2016 - 2019 được triển khai tại 6 xã: Hợp Đồng, Thượng Tiến, Đú Sáng, Kim Truy, Cuối Hạ, Nuông Dăm. Dự án đã trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành cho cán bộ y tế về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em hướng tới giảm tỷ lệ bệnh tật ở trẻ em. Bên cạnh đó, dự án còn góp phần nâng cao nhận thức, hành vi của người chăm sóc trẻ.

Tháng 9/2019, tổ chức ChildFund phối hợp với Ban quản lý các dự án phi chính phủ huyện Tân Lạc trao 97 chiếc xe đạp, trị giá 211 triệu đồng cho học sinh tại 7 xã: Ngọc Mỹ, Phú Vinh, Trung Hòa, Ngòi Hoa, Phú Cường, Quyết Chiến, Ngổ Luông. Cuối tháng 10/2019, tổ chức ChildFund phối hợp với Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc - IBK hỗ trợ trường TH&THCS xã Phú Cường 2,5 tỷ đồng để xây dựng 8 phòng học mới. Đoàn tình nguyện còn tham gia các hoạt động: sơn mới lớp học, sơn tường bao và vẽ tranh trang trí sinh động nhằm cải thiện điều kiện học tập cho học sinh.

Các dự án của ChildFund góp phần bảo vệ, chăm sóc, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em tỉnh Hòa Bình. Nhiều mô hình chăm sóc trẻ em đem lại hiệu quả cao, được nhân rộng tại nhiều địa phương. Trẻ em được bảo vệ quyền lợi và có cơ hội tham gia các hoạt động TDTT, đào tạo và kỹ năng sống, được tham gia vào quá trình ra quyết định tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Giám đốc Quốc gia ChildFund Việt Nam khẳng định: Thông qua các dự án về y tế, chăm sóc sức khỏe trẻ em, ChildFund luôn đồng hành cùng tỉnh Hòa Bình trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Bên cạnh đó, tổ chức ChildFund tích cực cải thiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng tại các trường học nằm trong dự án tại tỉnh. Bên cạnh đó, ChildFund sẽ hỗ trợ đào tạo giáo viên để các thầy, cô giáo có thể áp dụng phương pháp đào tạo có sự tham gia và phương pháp học tập trải nghiệm trong giảng dạy. Trong thời gian tới, ChildFund cam kết thúc đẩy quyền trẻ em ở trường học bằng cách nâng cao chất lượng giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Tân Lạc, Kim Bôi.


Thu Thủy


Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục