(HBĐT) - Ở trong môi trường tập thể, cùng chung lối đi, cầu thang, thang máy, mật độ người ra, vào nhiều... là nguyên do đáng để những cư dân đang sinh sống tại nhà chung cư, khu tập thể, khu nhà/chung cư cho thuê (chung cư) lo lắng trước diễn biến ngày càng phức tạp hơn của dịch bệnh Covid-19.



Cư dân chung cư Dạ Hợp (TP Hòa Bình) thực hiện khá triệt để việc đeo khẩu trang khi ra, vào tòa nhà.

Những ngày này, việc đi lại, ra vào của cư dân sống tại các khu chung cư trường Lạc Long Quân, khu tập thể Sở GD&ĐT (cũ) thuộc tổ 13, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) có phần được hạn chế hơn. Bà Bùi Thị Nỏm, 63 tuổi, cư dân nhà A5-A6, khu tập thể Sở GD&ĐT (cũ) cho biết: Chung tay phòng dịch Covid-19 cho cộng đồng cũng bắt nguồn từ ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân phòng bệnh cho bản thân và gia đình mình. Nếu không có việc gì cần kíp, vợ chồng tôi chỉ ở trong nhà. Khi con cái đi làm hoặc có việc phải ra ngoài, tôi luôn để ý, nhắc các con trong quá trình đi lại, tiếp xúc bên ngoài nhớ đeo khẩu trang, tránh đến những nơi tập trung đông người. Ông Nguyễn Văn Lủng, Tổ phó Tổ 13 cho biết: Với đặc thù tại địa bàn tổ có hàng nghìn cư dân đang sinh sống tại chung cư, tổ đã thực hiện theo đúng nội dung văn bản chỉ đạo của UBND phường Tân Thịnh về đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nhắc nhở từng hộ dân nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch Covid-19. Phối hợp với lực lượng công an, y tế theo dõi, giám sát biến động dân cư đi, đến...

Với khoảng hơn 300 hộ dân đang sinh sống, việc phòng, chống dịch Covid-19 tại 2 tòa nhà chung cư DH12 và DH6 của Công ty CPTM Dạ Hợp cũng là vấn đề được quan tâm. Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Ban quản lý tòa nhà chung cư Dạ Hợp, căn cứ các văn bản hướng dẫn của ngành Y tế, Sở Xây dựng, ý kiến chỉ đạo của chủ đầu tư là Công ty CPTM Dạ Hợp, Ban quản lý đã phối hợp với Ban an ninh tòa nhà triển khai, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Tại các điểm chân cầu thang, khu vực ra, vào chung cư trang bị dung dịch rửa tay có chứa cồn. 1 ngày ít nhất 4 lần, bộ phận vệ sinh lau khử trùng thang máy, nhất là các nút bấm thang máy bằng cồn.

Trong diễn biến mới của dịch Covid-19, chung cư Dạ Hợp vừa trang bị 3 máy đo thân nhiệt để phục vụ công việc kiểm soát dịch bệnh. Lực lượng an ninh tòa nhà giám sát, cập nhật người ra, vào bằng hệ thống camera và nhật ký theo dõi. Đôn đốc, nhắc nhở người ra, vào thang máy đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch có chứa cồn để phòng bệnh. Một bước mạnh hơn trong thực hiện các biện pháp là không cho người lạ vào chung cư, trừ khi có hộ cư dân của tòa nhà bảo lãnh... Đến thời điểm này, tại 2 tòa nhà chung cư chưa phát hiện trường hợp nghi ngờ nào phải cách ly.

Sở Y tế vừa có Công văn số 623, ngày 20/3/2020 yêu cầu các cơ quan, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại các chung cư trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Các chung cư tập trung chủ yếu trên địa bàn TP Hòa Bình và huyện Lương Sơn. Để phòng, chống dịch Covid-19, trách nhiệm của các cư dân là thực hành các hành vi có lợi cho sức khỏe như thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch; hạn chế đến chỗ đông người, đeo khẩu trang đúng cách; khi sử dụng thang máy, thang bộ cần đặc biệt lưu ý hạn chế chạm trực tiếp lên bề mặt thang hoặc tay vịn; hạn chế nói chuyện, không khạc nhổ, vứt rác, khẩu trang trong thang máy, thang bộ; vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, đảm bảo thông thoáng không khí trong nhà; thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày và đổ rác đúng nơi quy định; thông báo ngay cho BQL, người cho thuê nhà nếu nghi ngờ có người thuộc diện phải theo dõi sức khỏe hoặc cách ly...

Với Ban quản lý các chung cư, tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai thông tin liên lạc của cán bộ đầu mối phụ trách về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tại khu vực công cộng, bố trí các thùng đựng rác có nắp đậy, dung dịch sát khuẩn tay nhanh tại các sảnh chờ, hành lang, cầu thang bộ hoặc thang máy; hạn chế người lạ, người giao hàng, người bán hàng rong vào chung cư, cần thiết thì tiếp tại sảnh chờ; thông báo và khuyến khích cư dân không tổ chức các sự kiện có đông người tại nhà; vệ sinh môi trường, khử khuẩn chung cư.


Bùi Minh


Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục