(HBĐT)-Sáng 30/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng của y tế cơ sở trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.



Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Tại hội nghị, Bộ Y tế đã hướng dẫn giám sát và phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở cách ly tập trung đối với các đối tượng là người đi về hoặc từng qua vùng dịch của quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19; người tiếp xúc gần với trường hợp xác định mắc Covid-19; việc tổ chức cách ly cũng như kỹ năng lấy mẫu xét nghiệm khi phát hiện ca bệnh và người tiếp xúc gần nhằm cách ly kịp thời những người có nguy có mắc Covid-19 để ngăn chặn sự lây lan của dịch ra cộng đồng.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, hiện nay, Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn 3 trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng về trang thiết bị, cơ sở hạ tầng để tiếp nhận ca bệnh nhiễm Covid-19. Trong đó, chú trọng thành lập khu điều trị riêng cho trường hợp có dấu hiện nghi ngờ.

Tuy nhiên, hiện nay, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Bệnh viện Bạch Mai đang là ổ dịch lớn, nguy hiểm của cả nước. Vì vậy, các địa phương cần phát huy vai trò của các tổ phòng, chống dịch Covid-19 tại các thôn, xóm, tổ dân phố với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng nhằm phát hiện kịp thời. Đối với các bệnh nhân chuyển từ Bệnh viện Bạch Mai về điều trị tại địa phương, phải thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và lập danh sách theo hướng dẫn của Bộ Y tế.Đối với những người tiếp xúc gần với những bệnh nhân này cần lên danh sách để hướng dẫn cách ly. Tại các khu cách ly tập trung tuyệt đối không tổ chức tiếp nhận quà của các tổ chức, cá nhân. Việc quản lý cách ly tại nhà cần phải thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, không ra khỏi nhà trong vòng 14 ngày. Bên cạnh đó, các địa phương cần tích cực tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phát hiện kịp thời và hạn chế tối đa trong việc lây lan dịch trong cộng đồng.

  

Lê Huệ (Sở Thông tin và Truyền thông)


Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục