(HBĐT) - Tính đến 8 giờ ngày 31/3, cả nước có 204 ca mắc Covid 19, đáng lưu ý là trong số đó có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Cụ thể đã xác định được 33 trường hợp (gồm 22 nhân viên công ty Trường Sinh làm việc tại nhà ăn bệnh viện và 11 trường hợp còn lại là bệnh nhân, người thân, người chăm sóc và người đến khám bệnh, điều dưỡng).


Bệnh viện Bạch Mai đang được xác định là ổ dịch lớn nhất và nguy hiểm nhất hiện nay của cả nước. Theo thông báo từ Bệnh viện Bạch Mai, tổng số các trường hợp thuộc tỉnh Hòa Bình đến khám và điều trị nội trú, ngoại trú tại Bệnh viện Bạch Mai cả cơ sở 1 và cơ sở 2 từ ngày 10/3 đến nay là 684 trường hợp. Do đó, tỉnh đang phải triển khai khẩn cấp các giải pháp để giám sát y tế chặt chẽ người về từ Bệnh viện Bạch Mai nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai, ngày 26/3, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã có Văn bản khẩn số 670/BCĐ-SYT gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị y tế trong ngành; phòng khám đa khoa tư nhân về việc giám sát y tế người về Hòa Bình từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Trước tình hình cấp bách trên, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị các địa phương khẩn trương điều tra, lập danh sách những trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai (tiếp xúc vòng 1), tổ chưc thực hiện ngay việc cách ly tại cơ sở y tế đối với các trường hợp này. Thực hiện điều tra, giám sát, phát hiện, quản lý, thực hiện khai báo y tế đối với các trường hợp đã từng đi đến Bệnh viện Bạch Mai trong 14 ngày qua (tiếp xúc vòng 2), áp dụng các hình thức cách ly tại nhà theo quy định. Lập danh sách những trường hợp tiếp xúc với các trường hợp trên (tiếp xúc vòng 3) để vận động, tuyên truyền tự hạn chế tiếp xúc, đeo khẩu trang khi tiếp xúc và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến 20 giờ ngày 30/3/2020, toàn tỉnh đã tiến hành điều tra, lập danh sách, quản lý việc cách ly tại gia đình 441 trường hợp đã từng đi, đến Bệnh viện Bạch Mai 14 ngày qua; lập danh sách 337 trường hợp có tiếp xúc liên quan và yêu cầu tự cách ly tại nhà và áp dụng các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế. Đồng chí Trần Thị Ái Hương, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Các địa phương đã khẩn trương vào cuộc tiến hành rà soát, cũng như tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân đã đến Bệnh viện Bạch Mai trong 14 ngày qua, tiến hành khai báo y tế,tự cách ly y tế và theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngành Y tế đã hướng dẫn người dân tự cách ly tại gia đình tự theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt, báo cáo tình hình sức khỏe hàng ngày. Đặc biệt là kịp thời thông báo đến cán bộ y tế cơ sở những dấu hiệu bất thường như ho, sốt, khó thở… để được chuyển đến khám, điều trị, lẫy mẫu xét nghiệm tại cơ sở y tế. Các trường hợp tự cách ly tại gia đình cũng được tuyên truyền, hướng dẫn về việc hạn chế ra khỏi phòng riêng, hạn chế tiếp xúc, không đi khỏi nơi cư trú. Và nhất là thực hiện nghiêm túc, thường xuyên các biện pháp vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, súc họng miệng. Đồng thời có chế độ dinh dưỡng phù hợp để tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, phòng chống dịch bệnh.

Hòa Bình giáp ranh với TP Hà Nội, giao thông đi lại thuận lợi do đó trong thời gian 14 ngày qua có một số lượng lớn người bệnh và những người liên quan đã đến Bệnh viện Bạch Mai. Ngoài ra, còn có nhân viên y tế của các cơ sở khám chữa bệnh tại Hòa Bình đang học tập và đưa bệnh nhân đến đây. Đây là nhóm nguy cơ cao dẫn đến khả năng xâm nhập dịch bệnh vào tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch, đặc biệt là sự nguy hiểm của ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai, người dân đã đến Bệnh viện Bạch Mai trong 14 ngày qua nếu chưa khai báo cần ngay lập tức khai báo với cơ quan y tế để được theo dõi sức khỏe, sử dụng các biện pháp phòng, chống lây nhiễm theo quy định. 

Ngày 29/3/2020, Bộ Y tế đã có Thông báo khẩn số 9 dành cho những người đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 đến nay

Bộ Y tế, Bộ Công an và Bộ TT&TTđề nghị tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những ai đã đến Bệnh viện Bạch Mai trong khoảng thời gian từ ngày 12/3 trở lại đâycần nghiêm túc thực hiện: Cách ly tại nhà; khai báo y tế, cung cấp thông tin bằng cách gọi tổng đài 1900 9095 hoặc nhắn tin tới số 8889 cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần từ ngày 12/3 đến nay theo cú pháp [Số điện thoại] [Số điện thoại] [Số điện thoại]…

Trong trường hợp cần thiết, người dân cần liên hệ cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn kịp thời.

 

Dương Liễu


Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục