(HBĐT) - Đêm ngày 30/1, cùng với 2 ca bệnh có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại huyện Tân Lạc và thành phố Hòa Bình thì huyện Lương Sơn cũng có 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm nghi ngờ dương tính. Ngay lập tức, trường hợp này được thực hiện cách ly y tế; các trường hợp tiếp xúc vòng 1 đã thực hiện cách ly tập trung tại Phòng khám đa khoa khu vực đường 21; các trường hợp tiếp xúc vòng 2 đã thực hiện cách ly tại nhà; các trường hợp tiếp xúc vòng 3 được điều tra, truy vết và thực hiện theo dõi sức khỏe.


Chốt kiểm soát phòng chống dịch xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn hoạt động 24/24h để kiểm soát người ra vào địa bàn.

Ngay trong sáng ngày 31/1, Huyện ủy đã có công văn hỏa tốc về việc "thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện”. Trong đó, yêu cầu cả hệ thống chính trị từ huyện, đến cơ sở phải phối hợp triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thành. Thực hiện rà soát, kiểm tra, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, trong phạm vi quản lý; hoãn tổ chức các cuộc họp, hội nghị, liên hoan… không cần thiết trên địa bàn huyện. Các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn phải chủ động hơn, quyết liệt hơn, linh hoạt quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. Tổ chức khoanh vùng, phun khử trùng triệt để môi trường; kích hoạt các chốt kiểm soát và tổ tự quản tại các địa bàn giáp ranh với vùng có dịch. Chuẩn bị tốt các điều kiện và việc tiếp nhận, phân loại cách ly tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Rất may mắn là sau đó trường hợp này đã có kết quả xét nghiệm khẳng định âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt của huyện Lương Sơn đã thể hiện rõ ý thức, trách nhiệm của địa phương trong công tác phòng chống dịch. 

Tiếp đó, ngày 5/2, sau khi tiếp nhận thông tin trên địa bàn huyện có trường hợp F1 tiếp xúc với ca F0 (ca bệnh dương tính số 1730 và 1733 tại thôn Đồn Hạ, Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương) đang là học sinh lớp 11A11 (trường THPT Lương Sơn, địa chỉ thường trú tại xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn). Ngay trong chiều ngày 05/02, Thường trực Huyện ủy tổ chức cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện để bàn các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Sau cuộc họp khẩn này, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã khẩn trương vào cuộc tiến hành việc rà soát, kiểm soát, theo dõi quản lý chặt chẽ các trường hợp từ vùng khác về, nắm bắt, truy vết các trường hợp F1, F2, F3. Tiếp tục thực hiện cách ly y tế đối tượng F1; khẩn trương rà soát lại, truy vết các trường hợp tiếp xúc với F1 (F2, F3, F4) tại Trường THPT Lương Sơn, trên địa bàn các xã, thị trấn, phương tiện giao thông công cộng…. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Chủ động rà soát, nâng cao chất lượng, chủ động của Tổ tự quản, Tổ giám sát cộng đồng, trách nhiệm quản lý địa bàn của Công an xã trong phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời huyện cũng đã tăng cường công tác tuyên tuyền, nâng cao ý thức khai báo y tế của nhân dân; quản lý chặt chẽ các đối tượng đến từ địa phương khác; tuyên truyên người dân tự phát hiện tố giác người trốn tránh khai báo hoặc khai báo không trung thực; giám sát việc cách ly và sau cách ly, theo dõi y tế tại nhà của các đối tượng. Chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện, trang thiết bị, vật tư, y tế, khu cách ly tập trung, sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xảy ra; kiểm tra, giám sát, báo cáo hoạt động khu cách ly các xã, thị trấn. Chỉ đạo quyết liệt các Tổ giám sát các xã, thị trấn kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc đeo khẩu trang nơi công cộng; xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Khẩn trương xây dựng, triển khai phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán 2021, đảm bảo các tình huống phát sinh có thể xảy ra.

Đặc biệt, BTV Huyện ủy đã phân công các đoàn công tác do đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường vụ Huyện ủy làm trưởng đoàn trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác chống dịch tại các xã, thị trấn. Ngay trong ngày 6/2, huyện đã thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn toàn huyện. Đến nay, đã có toàn huyện đã thành lập được 78 chốt tại 11 xã, thị trấn trong huyện. Trong đó, thị trấn Lương Sơn đã lập 21 chốt kiểm soát tại hầu hết các ngõ xóm, tiểu khu và xung quanh khu vực chợ Trung tâm huyện.

Rất may mắn cho huyện Lương Sơn là trường hợp nghi ngờ này đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, nhưng một lần nữa huyện đã có cơ hội "tổng diễn tập” thêm nhuần nhuyễn các phương án phòng, chống dịch. Sự chủ động, quyết liệt của huyện Lương Sơn đã giúp người dân trên địa bàn huyện ổn định tinh thần, tin tưởng vào công tác chống dịch của chính quyền địa phương,yên tâm đón Tết.

Cho đến thời điểm này, Lương Sơn chưa có trường hợp nào nhiễm Covid-19, tuy nhiên công tác phòng, chống dịch đang được triển khai ở cấp độ có ca bệnh xâm nhập vào huyện. Tết này, 78 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh trên địa bàn toàn huyện sẽ hoạt động 24/24h để kiểm soát người ra vào địa bàn, giúp địa phương luôn chủ động trong công tác phòng chống dịch. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cho biết: Kiên quyết ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập và sẵn sàng ứng phó với các trường hợp dương tính tại cộng đồng, hiện nay Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện và các xã, thị trấn vẫn đang tiếp tục duy trì nhóm phản ứng nhanh, kịp thời phát hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch hiệu quả. Ngành y tế tổ chức ứng trực 100% bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong dịp Tết. Chú ý triển khai các hoạt động giám sát tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm người có nguy cơ nhiễm bệnh, giám sát y tế chặt chẽ đối với những người đi/về từ vùng dịch, những người có nguy cơ và triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh. Thời điểm Tết Nguyên đán lượng người qua lại địa bàn đông, vì vậy lực lượng chức năng phải tuyệt đối không được chủ quan, phối hợp kiểm soát tốt các trường hợp từ vùng dịch trở về địa phương, cố gắng hạn chế tối đa nguồn bệnh có cơ hội xâm nhập vào địa bàn.

 

 

Dương Liễu


Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục