(HBĐT) - Được xác định là trung tâm của vùng cao huyện Tân Lạc, xã Vân Sơn có địa bàn rộng, giáp ranh với xã Quyết Chiến thuộc huyện, các xã: Thành Sơn (Mai Châu), Lũng Cao, huyện Bá Thước (Thanh Hóa). Chợ phiên họp vào thứ Ba hàng tuần, thu hút người dân, tư thương trên địa bàn và các vùng lân cận đến mua sắm, tiêu thụ hàng hóa. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, xã thực hiện nghiêm túc các giải pháp, nâng cao ý thức của người dân ngăn ngừa dịch bệnh. Qua đó, nhằm ổn định đời sống tâm lý người dân, đảm bảo thực hiện song song nhiệm vụ phát triển kinh tế và phòng, chống dịch bệnh.


Cán bộ xã Vân Sơn (Tân Lạc) nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Ngay sau khi tỉnh công bố 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng vào đêm 30/1, trong đó có 1 bệnh nhân thường trú tại huyện Tân Lạc, xã Vân Sơn đã tổ chức rà soát những người tiếp xúc với F0 để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Theo thống kê, toàn xã có 2 đối tượng F1, 137 đối tượng F2, 181 đối tượng F3. Trước thực tế đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã tổ chức họp bàn, khẩn trương triển khai các giải pháp. Tăng cường công tác chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện thông điệp "5K" của Bộ Y tế là "Khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế". Các lực lượng công an, quân sự, y tế tăng cường phối hợp Ban quản lý các xóm nắm bắt tình hình biến động dân cư, bám sát cơ sở để kịp thời xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Quyết liệt các biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh, Ban chỉ đạo xã đã thành lập 3 chốt tại các khu vực cửa ngõ vào xã, khu vực giáp ranh với các xã, vùng lân cận. Các điểm chốt gồm lực lượng công an, quân sự, y tế, tổ chức trực 24/24h, thực hiện đo thân nhiệt, tiếp nhận khai báo y tế với những người dân trở về địa phương. Đóng cửa toàn bộ các cửa hàng kinh doanh dịch vụ, tạm dừng hoạt động chợ phiên từ ngày 28/1 - 23/2.

Đồng chí Bùi Thị Quyên, Trạm trưởng trạm y tế xã cho biết: "Thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán có 198 người đi làm ăn xa trở về địa phương. Trong đó, 5 người trở về từ vùng dịch tỉnh Hải Dương đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Đối với các đối tượng F1, F2, F3 và người đi làm ăn xa trở về địa phương, cán bộ trạm y tế xã thường xuyên theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt, hướng dẫn tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như cách ly tại nhà, rửa tay khử khuẩn, hạn chế tập trung đông người…

Đồng chí Hà Văn Huê, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Nhờ chủ động thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đến nay, trên địa bàn xã không có trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, không lơ là, chủ quan trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã đã nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, ban quản lý các xóm thực hiện nghiêm thông điệp "5K" của Bộ Y tế. Tăng cường công tác tuyên truyền người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch cộng đồng, chợ trung tâm được hoạt động trở lại bình thường nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch. Qua đó, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Đ.A


Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục